2022
Đi Theo Chúa Giê Su Ky Tô bằng Những Bước Đi của Đức Tin—Các Đoạn Trích Dẫn
Tháng Mười Một năm 2022


“Đi Theo Chúa Giê Su Ky Tô bằng Những Bước Đi của Đức Tin—Các Đoạn Trích Dẫn,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Mười Một năm 2022.

Đi Theo Chúa Giê Su Ky Tô bằng Những Bước Đi của Đức Tin

Các đoạn trích dẫn

Hình Ảnh
Áp phích đoạn trích dẫn lời của [chủ tịch] Ballard

Tải về Bản In dạng PDF

Các em thân mến, tôi làm chứng rằng khi chúng ta đi theo Chúa Giê Su Ky Tô bằng những bước đi của đức tin, thì sẽ luôn có hy vọng. Có hy vọng nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Có hy vọng cho tất cả trong cuộc sống này. Có hy vọng để vượt qua những sai lầm, những buồn lo và đấu tranh, cũng như những thử thách và khó khăn của chúng ta. Có hy vọng khi hối cải và được tha thứ cũng như khi tha thứ cho người khác. Tôi làm chứng rằng có hy vọng và bình an trong Đấng Ky Tô. Ngài có thể cưu mang chúng ta hôm nay để vượt qua những lúc khó khăn. Ngài đã làm điều đó cho những người tiền phong, và Ngài sẽ làm điều đó bây giờ cho mỗi người chúng ta. …

Khi tôi nghĩ về những người tiền phong đã dọn đường cho những người khác, đầu tiên tôi nghĩ đến Tiên Tri Joseph Smith. …

Những người truyền giáo của chúng ta ngày nay là những người tiền phong thời hiện đại vì họ chia sẻ sứ điệp vinh quang này [về Sự Phục Hồi] với mọi người trên khắp thế giới, do đó mở ra con đường cho con cái của Cha Thiên Thượng để biết Ngài và Vị Nam Tử của Ngài, là Chúa Giê Su Ky Tô. …

Chủ Tịch Nelson là người tiền phong trong Giáo Hội. …

Ông đang dạy chúng ta cách trở nên tự chủ hơn về mặt thuộc linh. …

Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô, là người tiền phong cuối cùng trong việc chuẩn bị đường đi. Thật vậy, Ngài chính “đường đi” [Giăng 14:6] để kế hoạch cứu rỗi được hoàn thành, để chúng ta có thể hối cải, và nhờ đức tin nơi Ngài, trở về với Cha Thiên Thượng của chúng ta. …

Cầu xin cho tất cả chúng ta luôn đi theo bước chân của Chúa Giê Su Ky Tô và với đức tin trong mỗi bước đi của mình, tập trung vào Ngài, giữ cho đôi chân của chúng ta vững vàng trên con đường giao ước.

In