2013
Nhiều Cách để Nói Cám Ơn
August 2013


Thiếu Nhi

Nhiều Cách để Nói Cám Ơn

″Ở khắp thế giới vào cuối ngày,

Con cái của Cha Thiên Thượng quỳ xuống cầu nguyện,

Mỗi người nói cám ơn Ngài theo cách đặc biệt riêng của họ.″

“Children All Over the World,” Children’s Songbook, 16.

Sử dụng một bản đồ để nhận ra các quốc gia khác nhau là nơi nói những ngôn ngữ này . Một số các ngôn ngữ này được nói tại nhiều hơn một quốc gia!

  1. gracias (tiếng Tây Ban Nha)

  2. malo (tiếng Tonga)

  3. thank you (tiếng Anh)

  4. shukriyaa (tiếng Hindu)

  5. spaseba (tiếng Nga)

  6. arigatō (tiếng Nhật)

  7. obrigado (tiếng Bồ Đào Nha)

  8. asante (tiếng Swahili)

  9. merci (tiếng Pháp)

In