“Johannesburg, Nam Phi,” Liahona, tháng Ba năm 2023.
Giáo Hội Đang Hiện Diện Ở Đây
Johannesburg, Nam Phi
Hình ảnh từ Getty Images
Những người truyền giáo đầu tiên của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đến Nam Phi vào năm 1852. Kể từ đó, các tín hữu đã vượt qua những rào cản về chủng tộc và văn hóa để xây đắp tình đoàn kết và thân hữu. Ngày nay, Giáo Hội ở Nam Phi có:
-
(khoảng) 69.400 tín hữu
-
17 giáo khu, 195 tiểu giáo khu và chi nhánh, 4 phái bộ truyền giáo
-
2 đền thờ (Johannesburg và Durban) và 1 đền thờ được loan báo (Cape Town)
Được Ban Phước bởi Phúc Âm
Dimakatso Ramaisa (ở giữa) được hai người cháu ôm chặt Thuto (ở bên trái) và Lizzie Mohodisa (ở bên phải), đã nói rằng việc cùng nhau sống theo phúc âm sẽ ban phước cho ba thế hệ.
Ảnh do Papama Tungela chụp
Thông tin chi tiết về Giáo Hội ở Nam Phi
-
Thông tin, số liệu thống kê, và lịch sử về Giáo Hội ở Nam Phi.
-
Một người đàn ông ở Nam Phi làm tròn các mục tiêu của mình để tham dự đền thờ.
-
Sách Mặc Môn có một ảnh hưởng lâu dài đối với các tín hữu ở Nam Phi.
-
Giáo Hội quyên tặng xe lăn và dụng cụ trợ giúp di chuyển cho một tỉnh ở Nam Phi.
-
Anh Cả Ronald A. Rasband thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ làm lễ cung hiến ngôi đền thờ thứ hai của Nam Phi.
-
Các tín hữu chia sẻ kinh nghiệm của họ từ những năm 1980, khi các chi nhánh ở Nam Phi được hợp nhất lần đầu tiên.
Việc học thánh thư riêng cá nhân là một phần của cuộc sống đối với Các Thánh Hữu Ngày Sau ở Nam Phi, cũng như đối với Các Thánh Hữu Ngày Sau trên khắp thế giới.
Việc học thánh thư chung với gia đình là một ưu tiên hàng đầu đối với các tín hữu của Giáo Hội ở Nam Phi.
Gần Cape Town, một gia đình đi dạo dọc bãi biển, đằng xa là núi Table Mountain.
Một nhóm phụ nữ tập trung gần Đền Thờ Durban South Africa trước buổi lễ cung hiến đền thờ.
Một người cha ở Johannesburg, Nam Phi, dạy con cái mình về các nguồn tài liệu của Giáo Hội có trên trực tuyến.
Đền Thờ Durban South Africa được làm lễ cung hiến vào ngày 16 tháng Hai năm 2020.
Anh Cả Ronald A. Rasband và vợ ông chào hỏi các tín hữu sau một buổi họp ở Nam Phi.