Kinh Cựu Ước năm 2022
Một Khuôn Mẫu cho Việc Giảng Dạy


“Một Khuôn Mẫu cho Việc Giảng Dạy,” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Trường Chủ Nhật: Kinh Cựu Ước năm 2022 (năm 2021)

“Một Khuôn Mẫu cho Việc Giảng Dạy,” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Trường Chủ Nhật: Năm 2022

Hình Ảnh
giới trẻ đang học thánh thư

Một Khuôn Mẫu cho Việc Giảng Dạy

Mỗi đại cương trong tài liệu này tuân theo khuôn mẫu mời gọi, chia sẻ và giảng dạy giáo lý.

Mời Chia Sẻ

Là một phần của mỗi buổi học, hãy mời các học viên chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm họ đã có trong tuần trước, khi họ học tập thánh thư riêng cá nhân và chung với gia đình và áp dụng điều họ đã học. Giúp các học viên thấy được việc học hỏi cá nhân của họ bên ngoài lớp là quan trọng. Sự cải đạo của riêng họ theo Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô sẽ không những đến qua việc học hỏi trong ngày Chủ Nhật mà còn qua các kinh nghiệm hằng ngày của họ. Khi các học viên lắng nghe kinh nghiệm và chứng ngôn của nhau về Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài, thì nhiều khả năng họ sẽ tự mình tìm kiếm các kinh nghiệm tương tự nhiều hơn.

Không phải tất cả các học viên đều sẽ đọc các chương cho mỗi bài học, và thậm chí với những ai đã đọc thì có thể vẫn không cảm thấy thoải mái để chia sẻ. Hãy đảm bảo rằng tất cả các học viên đều cảm thấy họ là một phần đáng giá trong lớp, cho dù họ có hoặc không có chia sẻ điều gì đi nữa.

Giảng Dạy Giáo Lý

Anh chị em và các học viên của mình nên tập trung vào Chúa Giê Su Ky Tô và giáo lý của Ngài—các lẽ thật vĩnh cửu của phúc âm—được tìm thấy trong các đoạn thánh thư được chỉ định. Khi anh chị em thảo luận giáo lý từ thánh thư, thì anh chị em có thể chia sẻ các câu, phần trích dẫn, kinh nghiệm, câu hỏi, và nguồn tài liệu bổ sung nào? Anh chị em sẽ sử dụng những nguồn tài liệu này như thế nào để giúp các học viên khám phá ra và hiểu được các nguyên tắc phúc âm? Làm thế nào anh chị em có thể giúp họ xây đắp đức tin của họ nơi Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô?

In