Những Sự Kêu Gọi trong Phái Bộ Truyền Giáo
5. Thẩm Quyền Chức Tư Tế và Các Giáo Lễ


Hình Ảnh
Giăng Báp Tít làm phép báp têm cho Chúa Giê Su

5

Thẩm Quyền Chức Tư Tế và Các Giáo Lễ

Chức tư tế là thẩm quyền mà Thượng Đế ban cho con cái Ngài để mang lại sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Thẩm quyền chức tư tế được điều hành bởi những vị lãnh đạo chức tư tế đã nhận được và sử dụng các chìa khóa chức tư tế. Bởi vì thánh thư nói rằng “Tất cả các thẩm quyền [và] chức vị khác trong giáo hội đều phụ thuộc vào chức tư tế [Mên Chi Xê Đéc]” (Giáo Lý và Giao Ước 107:5), tất cả mọi việc được thực hiện dưới sự chỉ dẫn của những chìa khóa chức tư tế đó đều được thực hiện với thẩm quyền chức tư tế.

Khi một người nữ được sắc phong để thuyết giảng phúc âm với tư cách là một người truyền giáo toàn thời gian, chị ấy hành động dưới thẩm quyền chức tư tế để thực hiện một chức năng của chức tư tế. Bất kỳ ai nhận được sự kêu gọi từ một người nắm giữ các chìa khóa chức tư tế đều sử dụng thẩm quyền chức tư tế để thực hiện các bổn phận được chỉ định cho mình.

Nếu anh em là một người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, thì anh em sẽ có cơ hội để tham gia vào các giáo lễ chức tư tế và các lễ ban phước.

Để có thêm thông tin, xin xem mục 7.11, “Các Giáo Lễ Chức Tư Tế và Các Lễ Ban Phước.”

In