2011
Dưới Sự Hướng Dẫn của Chức Tư Tế và theo Mẫu Mực của Chức Tư Tế
tháng Ba năm 2011


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Ba năm 2011

Dưới Sự Hướng Dẫn của Chức Tư Tế và đúng theo Mẫu Mực của Chức Tư Tế

Nghiên cứu tài liệu này và nếu thích hợp, hãy thảo luận tài liệu này với các chị em phụ nữ mà các chị em thăm viếng. Sử dụng những câu hỏi để giúp các chị em củng cố các chị em phụ nữ của mình và làm cho Hội Phụ Nữ thành một phần tích cực trong cuộc sống của các chị em.

Hình Ảnh
Relief Society seal

Đức tin • Gia đình • Trợ giúp

Các chị em thân mến, chúng ta được phước biết bao! Không những chúng ta là tín hữu của Giáo Hội mà chúng ta còn là thành viên của Hội Phụ Nữ—“tổ chức của Chúa dành cho phụ nữ.”1 Hội Phụ Nữ là bằng chứng về tình yêu thương của Thượng Đế dành cho các con gái của Ngài.

Lòng các chị em có rộn ràng khi các chị em nhớ lại lúc khởi đầu của hội này không? Vào ngày 17 tháng Ba năm 1842, Tiên Tri Joseph Smith tổ chức các chị em phụ nữ “dưới sự hướng dẫn của chức tư tế đúng theo mẫu mực của chức tư tế.”2

Việc được tổ chức “dưới sự hướng dẫn của chức tư tế” đã cho các chị em phụ nữ thẩm quyền và sự hướng dẫn. Eliza R. Snow, chủ tịch trung ương thứ nhì của Hội Phụ Nữ, đã dạy rằng Hội Phụ Nữ “không thể tồn tại nếu không có Chức Tư Tế, từ sự kiện là tất cả thẩm quyền và ảnh hưởng của tổ chức này đều do nguồn gốc đó mà ra.”3 Anh Cả Dallin H. Oaks thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ giải thích: “Thẩm quyền để được sử dụng bởi các chức sắc và các giảng viên của Hội Phụ Nữ … là thẩm quyền tuôn chảy đến họ qua mối liên kết có tổ chức của họ với Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô và qua sự phong nhiệm cho cá nhân họ dưới bàn tay của các vị lãnh đạo chức tư tế bởi những người đã kêu gọi họ.”4

Việc được tổ chức “đúng theo mẫu mực của chức tư tế” đã cho các chị em phụ nữ các trách nhiệm thiêng liêng. Julie B. Beck, chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ, giải thích: “Chúng ta hoạt động theo cách thức của chức tư tế—có nghĩa là chúng ta tìm kiếm, tiếp nhận và hành động theo sự mặc khải; đưa ra các quyết định trong các hội đồng; cùng lo lắng chăm sóc từng người một. Mục đích của Hội Phụ Nữ cũng như mục đích của chức tư tế là chuẩn bị bản thân mình cho các phước lành của cuộc sống vĩnh cửu bằng cách lập và tuân giữ các giao ước. Vì thế, giống như các anh em nắm giữ chức tư tế, công việc của chúng ta là công việc cứu rỗi, phục vụ và trở thành một dân tộc thánh thiện.”5

Barbara Thompson, đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Phụ Nữ.

Từ Thánh Thư

1 Cô Rinh Tô 11:11; Giáo Lý và Giao Ước 25:3; 121:36–46

Từ Lịch Sử của Chúng Ta

Trong khi xây cất Đền Thờ Nauvoo, một nhóm chị em phụ nữ mong muốn được tổ chức để hỗ trợ nỗ lực xây cất đó. Eliza R. Snow phác thảo các điều lệ cho nhóm mới thành lập này. Khi bà mang các điều lệ này đến cho Tiên Tri Joseph xem, ông trả lời: “Hãy nói cho các chị em phụ nữ biết rằng đề nghị của họ đã được Chúa chấp thuận và Ngài có một điều gì đó tốt cho họ hơn là các điều lệ này. … Tôi sẽ tổ chức các phụ nữ dưới sự hướng dẫn của chức tư tế đúng theo mẫu mực của chức tư tế.”6 Một thời gian ngắn sau, Vị Tiên Tri nói với Hội Phụ Nữ mới được tổ chức: “Giờ đây, tôi trao cho các chị em trách nhiệm trong tôn danh của Thượng Đế, và Hội này sẽ hân hoan, và kiến thức cùng tri thức sẽ được trút xuống từ bây giờ.”7 Các chị em phụ nữ được kỳ vọng vươn lên đến một mức độ thánh thiện mới và chuẩn bị cho các giáo lễ chức tư tế mà sẽ sớm được thực hiện trong đền thờ.

Ghi Chú

  1. Spencer W. Kimball, “Relief Society—Its Promise and Potential,” Ensign, tháng Ba năm 1976, 4.

  2. Joseph Smith, được trích dẫn trong Sarah Granger Kimball, “Auto-biography,” Woman’s Exponent, ngày 1 tháng Chín năm 1883, 51.

  3. Eliza R. Snow, “Female Relief Society,” Deseret News, ngày 22 tháng Tư năm 1868, 81.

  4. Dallin H. Oaks, “The Relief Society and the Church,” Ensign, tháng Năm năm 1992, 36.

  5. Julie B. Beck, “Hội Phụ Nữ: Một Công Việc Thiêng Liêng,” Liahona, tháng Mười Một năm 2009, 111.

  6. Joseph Smith, được trích dẫn trong Kimball, “Auto-biography,” 51.

  7. Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (2007), 483.

In