2022
Anh Cả Denelson Silva
Tháng Năm 2022


“Anh Cả Denelson Silva,” Liahona, tháng Năm năm 2022.

Anh Cả Denelson Silva

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Chuyến hành trình trở về dài 4.000 dặm (6.400 kilômét) từ Luanda, Angola, đến São Paulo, Brazil, đã mang đến cho Anh Cả Denelson Silva và vợ ông, Regina, khoảng thời gian để vật lộn với một sự thúc giục. Sau khi phục vụ với tư cách là chủ tịch phái bộ truyền giáo, Anh Cả Silva đã cảm thấy rằng ông và vợ mình không nên mua nhà.

Họ đã bán căn nhà của họ trước khi đi phục vụ truyền giáo. Họ dự định mua một ngôi nhà mới khi trở về nhưng lại cảm thấy được thúc giục cần phải hoãn lại. Anh Cả Silva nói: “Các căn nhà ở Brazil không phải là tài sản mà ta rao bán rồi bán ngay lập tức. Việc này có thể mất nhiều ngày hoặc vài tháng hay vài năm.”

Chị Silva nói rằng họ đã tập trung vào thực tế là Cha Thiên Thượng đã hướng dẫn họ trước khi phục vụ truyền giáo và rằng Ngài sẽ hướng dẫn họ lần nữa. Chị nói: “Chúng tôi đã quyết định cùng nhau chờ đợi thêm một thời gian.” Thay vào đó họ đã chọn thuê nhà.

Giống như việc bán một ngôi nhà ở Brazil, câu trả lời không đến trong vài ngày hay vài tháng hay thậm chí một năm. Câu trả lời đã đến hơn hai năm sau khi Anh Cả Silva nhận được sự kêu gọi để phục vụ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương.

Anh Cả Silva nói: “Chúng ta phải có quan niệm rằng nếu Ngài yêu cầu chúng ta làm việc gì đó, thì câu trả lời của chúng ta là vâng. Nếu câu trả lời không phải lúc nào cũng là ‘vâng’, thì nó cho phép câu trả lời là ‘không’ hoặc ‘có thể.’” Tuy nhiên, đối với Đấng Cứu Rỗi, ông giải thích rằng: “không có chỗ để trả lời ‘không’ hoặc ‘có thể’ trong Vườn Ghết Sê Ma Nê.”

Denelson Urbano da Silva sinh ngày 4 tháng Bảy năm 1965, tại Recife, Brazil, con của Ông Domingos Urbano da Silva và Bà Maria José de Almeida Silva. Ông lớn lên ở Recife và được làm lễ gắn bó với Regina Maria de Carvalho Silva tại Đền Thờ São Paulo Brazil vào tháng Năm năm 1987. Họ có hai người con.

Ông có bằng cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh (xử lý dữ liệu). Ông đã làm việc trong ngành công nghiệp du lịch trong 30 năm.

Từ năm 2016 đến năm 2019, Anh Cả Silva đã phục vụ với tư cách là chủ tịch phái bộ truyền giáo cùng với vợ mình tại Phái Bộ Truyền Giáo Angola Luanda. Ông cũng đã từng phục vụ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, chủ tịch giáo khu, giám trợ, ủy viên hội đồng thượng phẩm, và người truyền giáo toàn thời gian tại Phái Bộ Truyền Giáo Brazil Curitiba.

In