Lớp Giáo Lý
Công Vụ Các Sứ Đồ 2


Công Vụ Các Sứ Đồ 2

“Được đầy dẫy Đức Thánh Linh”

Hình Ảnh
Một đám đông dân chúng được báp têm trong một dòng sông vào ngày Lễ Ngũ Tuần.

Trước khi Ngài chết, Chúa Giê Su đã nói với Các Vị Sứ Đồ của Ngài rằng sau khi Ngài ra đi, Đức Chúa Cha sẽ gửi đến “Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh” (Giăng 14:26). Như đã hứa, Đức Thánh Linh đã hiện đến với Mười Hai Vị Sứ Đồ một cách kỳ diệu vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Mục đích của bài học này là giúp em hiểu sâu hơn về những cách mà Đức Thánh Linh có thể ban phước cho em và giúp em học cách mời những phước lành đó vào cuộc sống của mình.

Mở rộng khả năng của chúng ta

Xác định mức độ em đồng ý với lời phát biểu sau đây theo thang điểm từ một đến bảy và ghi lại câu trả lời của mình vào nhật ký ghi chép việc học tập: Tôi tin chắc rằng tôi có thể nhận ra khi nào tôi cảm nhận được Đức Thánh Linh trong cuộc sống của mình.

Hình Ảnh
Biểu đồ với những từ Hoàn Toàn Không Đồng Ý và Hoàn Toàn Đồng Ý.
  • Em có những thắc mắc nào về Đức Thánh Linh?

Trong nhật ký ghi chép việc học tập của em, hãy viết đầu đề “Những Cách mà Đức Thánh Linh có thể giúp tôi.” Hãy sẵn sàng thêm các ý kiến vào bản liệt kê này trong suốt bài học.

Trong khi em học hôm nay, em sẽ thấy ví dụ về cách Đức Thánh Linh tác động trong cuộc sống của con người. Hãy suy ngẫm về những điều em có thể học được từ những ví dụ này về cách Đức Thánh Linh có thể tác động trong cuộc sống của mình. Một lẽ thật mà những ví dụ này nhấn mạnh là qua Đức Thánh Linh, Cha Thiên Thượng giúp chúng ta đến cùng Chúa Giê Su Ky Tô.

Đức Thánh Linh được trút xuống vào ngày Lễ Ngũ Tuần

Trước khi chết, Chúa Giê Su đã dạy các môn đồ của Ngài rằng Cha Thiên Thượng sẽ phái Đức Thánh Linh đến cho họ sau khi Chúa Giê Su rời khỏi thế gian. Ngài làm chứng rằng Đức Thánh Linh sẽ mang đến sự an ủi, đưa ra chỉ dẫn và làm chứng về Ngài (xin xem Giăng 14:16, 26; 15:26).

Lễ Ngũ Tuần là một ngày lễ của người Do Thái diễn ra sau Lễ Vượt Qua 50 ngày. Người Do Thái từ các quốc gia xung quanh sẽ đến Giê Ru Sa Lem trong ngày lễ này để ăn mừng vụ thu hoạch đầu tiên trong mùa (xin xem Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, “Lễ Ngũ Tuần,” scriptures.ChurchofJesusChrist.org). Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1–8, tìm kiếm lời hứa của Đấng Cứu Rỗi về việc Các Vị Sứ Đồ nhận được Đức Thánh Linh đã được ứng nghiệm như thế nào vào ngày này. (Lưu ý rằng “lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa” trong câu 3 muốn nói đến sự biểu lộ hữu hình về sự hiện diện của Thánh Linh.)

Trong các câu 4–8, Các Vị Sứ Đồ đã có được kinh nghiệm với ân tứ về ngôn ngữ, “một ân tứ của Đức Thánh Linh cho phép những người nào được soi dẫn có thể nói, hiểu hay thông dịch được các ngôn ngữ lạ“ (Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, Ngôn Ngữ, Ân Tứ về”, scriptures.ChurchofJesusChrist.org).

  • Đức Thánh Linh đã ban phước cho các môn đồ và những người đang lắng nghe họ như thế nào?

  • Em nghĩ ân tứ về ngôn ngữ đã nâng cao khả năng của Các Vị Sứ Đồ trong việc giúp đỡ những người khác đến cùng Đấng Ky Tô như thế nào?

  • Chúng ta có thể thấy được ân tứ này ngày nay như thế nào?

Cân nhắc thêm những hiểu biết sâu sắc từ những câu em đã học cho đến giờ vào bản liệt kê em đã lập ra trong nhật ký ghi chép việc học tập.

Phi E Rơ làm chứng về Chúa Giê Su Ky Tô

Chúng ta có thể thấy một cách khác mà Đức Thánh Linh có thể giúp chúng ta bằng cách xem xét sự mạnh dạn của Phi E Rơ khi dạy và làm chứng.

Hãy nhớ rằng các sự kiện được mô tả trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2 xảy ra không lâu sau khi Chúa Giê Su bị đóng đinh trên thập tự giá, xin đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22–24, 32–33, 36 và tìm ra cách mà Đức Thánh Linh đã giúp Phi E Rơ trong hoàn cảnh này để thuyết giảng với lòng can đảm và sự mạnh dạn về Chúa Giê Su Ky Tô. (Xin xem thêm Công Vụ Các Sứ Đồ 3:12–20.)

  • Em đã thấy được điều gì?

  • Em học được gì từ câu chuyện này về cách Đức Thánh Linh có thể giúp em? (Xin xem thêm Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8; 4:31.)

Hãy thêm suy nghĩ của em vào bản liệt kê trong nhật ký ghi chép việc học tập.

Ảnh hưởng của những lời giảng dạy của Phi E Rơ đối với những người khác

Đức Thánh Linh có sự ảnh hưởng đến những người nghe lời giảng dạy của Phi E Rơ về Chúa Giê Su Ky Tô. Hãy đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37–38, 41, tìm ra cách mà Đức Thánh Linh đã giúp những người này. Từ cảm động trong câu 37 có nghĩa là gây ra đau buồn hoặc hối hận và gợi ý rằng mọi người mong muốn thay đổi.

  • Em chú ý đến điều gì nhất trong những câu này?

  • Làm thế nào mà việc “trong lòng cảm động” lại giúp những người này đến gần Chúa Giê Su Ky Tô hơn? (câu 37).

Hãy so sánh những điều đã xảy ra với những người mà Phi E Rơ đã dạy với lời Chúa đã hứa với các tôi tớ của Ngài trong Giáo Lý và Giao Ước 100:5–8.

  • Có một số ví dụ nào về những thay đổi mà Đức Thánh Linh có thể soi dẫn cho chúng ta để giúp chúng ta đến gần Chúa Giê Su Ky Tô hơn?

Hãy cân nhắc thêm những sự hiểu biết sâu sắc của em từ Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37–38, 41 vào bản liệt kê trong nhật ký ghi chép việc học tập.

Suy ngẫm về những điều em đã học

1. Ôn lại bản liệt kê em đã tạo trong nhật ký ghi chép việc học tập về những cách Đức Thánh Linh có thể giúp em. Sau đó trả lời những câu hỏi sau đây trong nhật ký ghi chép việc học tập của em:

  • Phước lành nào từ Đức Thánh Linh khiến em ấn tượng nhất?

  • Tại sao Đức Thánh Linh là cần thiết để giúp chúng ta đến cùng Chúa Giê Su Ky Tô và đưa người khác đến cùng Ngài?

  • Em có thể thực hiện những bước nào để vui hưởng trọn vẹn hơn các phước lành của Đức Thánh Linh?

Tùy Chọn: Muốn Học Hỏi Thêm?

Làm thế nào Đức Thánh Linh đã giúp chúng ta đến gần Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô hơn?

Chủ Tịch Dallin H. Oaks thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã dạy:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Dallin H. Oaks

Sứ mệnh của Đức Thánh Linh là làm chứng về Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử (xin xem Giăng 15:26; 2 Nê Phi 31:18; 3 Nê Phi 28:11), hướng dẫn chúng ta đến với lẽ thật (xin xem Giăng 14:26; 16:13), và cho chúng ta thấy mọi điều chúng ta cần phải làm (xin xem 2 Nê Phi 32:5). Đường dây liên lạc cá nhân này với Cha Thiên Thượng qua Đức Thánh Linh là nguồn chứng ngôn của chúng ta về lẽ thật, về sự hiểu biết và hướng dẫn từ Cha Thiên Thượng đầy lòng nhân từ. Đó là một đặc điểm thiết yếu của kế hoạch phúc âm kỳ diệu của Ngài, mà cho phép mỗi con cái của Ngài nhận được một chứng ngôn cá nhân về lẽ thật của kế hoạch đó.

(Dallin H. Oaks, “Hai Đường Dây Liên Lạc”, Liahona, tháng Mười Một năm 2010, trang 83)

Chủ Tịch M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã làm chứng:

Hình Ảnh
Chủ Tịch M. Russell Ballard

Khi những cá nhân … cảm thấy Thánh Linh tác động trong lòng họ, hoặc khi họ thấy bằng chứng về tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa trong cuộc sống của họ, thì họ được gây dựng và củng cố phần thuộc linh, đức tin của họ nơi Chúa Giê Su Ky Tô gia tăng.

(M. Russell Ballard, “Now Is the Time”, Ensign, tháng Mười Một năm 2000, trang 75)

In