Ngôn Ngữ, Ân Tứ về Xem Ân Tứ của Thánh Linh, Các; Lưỡi Một ân tứ của Đức Thánh Linh cho phép những người nào được soi dẫn có thể nói, hiểu hay thông dịch được các ngôn ngữ lạ. Chúng tôi tin vào ân tứ về ngôn ngữ (NTĐ 1:7). Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, CVCSĐ 2:4. Người nào nói tiếng lạ, thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, 1 CRTô 14:1–5, 27–28. Các thứ tiếng là một dấu cho người chẳng tin, 1 CRTô 14:22–28. Rồi các anh em sẽ được báp têm bằng lửa và bằng Đức Thánh Linh; và thế rồi các anh em có thể nói bằng ngôn ngữ của các thiên thần, 2 NêPhi 31:13–14. A Ma Lê Ki khuyên nhủ mọi người hãy tin vào ân tứ nói nhiều thứ tiếng, ÔmNi 1:25. Một số người thì được ban cho khả năng nói nhiều thứ tiếng; và một số người khác được ban cho khả năng thông giải các thứ tiếng ấy, GLGƯ 46:24–25 (1 CRTô 12:10; MRNi 10:8, 15–16). Cầu xin ân tứ về ngôn ngữ được trút xuống, GLGƯ 109:36.