Bội Giáo Xem thêm Phản Nghịch; Phục Hồi Phúc Âm, Sự Từ bỏ lẽ thật bởi cá nhân, Giáo Hội, hay toàn dân tộc. Sự bội giáo tổng quát Y Sơ Ra Ên phải cảnh giác chống lại việc trở lòng bỏ Chúa, PTLLKý 29:18. Nơi nào không có khải tượng, dân sự bèn bị hủy diệt, CNgôn 29:18. Họ đã vi phạm giao ước đời đời, ÊSai 24:5. Gió lay xô động nhà ấy thì nó bị sập, MTƠ 7:27. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ để theo tin lành khác, GLTi 1:6. Họ bắt đầu trên con đường tốt nhưng họ lạc lối trong đám sương mù, 1 NêPhi 8:23 (1 NêPhi 12:17). Sau khi đã ăn trái cây ấy, họ đi lạc vào những lối cấm, 1 NêPhi 8:28. Sự bội giáo của dân Nê Phi đã gây ra một chướng ngại lớn lao đối với những người vô tín ngưỡng, AnMa 4:6–12. Nhiều tín đồ của Giáo Hội trở nên kiêu ngạo và ngược đãi các tín đồ khác, HLMan 3:33–34 (HLMan 4:11–13; 5:2–3). Khi Chúa ban sự thịnh vượng cho dân Ngài, thì đôi khi họ chai đá trong lòng và quên Ngài, HLMan 12:2; 13:38. Dân Nê Phi chai đá trong lòng và bị quyền năng của Sa Tan chế ngự, 3 NêPhi 2:1–3. Mô Rô Ni tiên tri về sự bội giáo vào những ngày sau cùng, MMôn 8:28, 31–41. Sự bội giáo sẽ đến trước Ngày Tái Lâm, GLGƯ 1:13–16. Sự bội giáo của giáo hội Ky Tô Giáo lúc xưa Dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, ÊSai 29:10, 13. Sự tối tăm vây phủ đất, ÊSai 60:2. Chúa sẽ khiến có sự nạn đói về nghe lời của Chúa, AMốt 8:11. Sẽ có nhiều Ky Tô giả và tiên tri giả dấy lên, MTƠ 24:24. Sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, CVCSĐ 20:29. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Ngài, GLTi 1:6. Có sự bỏ đạo đến trước Ngày Tái Lâm, 2 TSLNCa 2:3. Có một số người lầm lẫn về lẽ thật, 2 TMThê 2:18. Có một số người bề ngoài giữ điều tin kính, nhưng chối bỏ quyền phép của sự tin kính đó, 2 TMThê 3:2–5. Sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, 2 TMThê 4:3–4. Sẽ có các tiên tri giả và thầy giảng giả trong vòng dân chúng, 2 PERơ 2:1. Có mấy kẻ kia lẻn vào để chối bỏ Đức Chúa Trời duy nhất, GiuĐe 1:4. Có một số người tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ, KHuyền 2:2. Nê Phi trông thấy sự thành lập của một giáo hội vĩ đại và khả ố, 1 NêPhi 13:26. Dân Ngoại đã vấp ngã và xây dựng nhiều giáo hội, 2 NêPhi 26:20. Chúng đã đi lạc khỏi các giáo lễ của ta và đã vi phạm giao ước vĩnh viễn của ta, GLGƯ 1:15. Sự tối tăm bao trùm thế gian và sự tối tăm mù mịt bao trùm tâm trí của mọi người, GLGƯ 112:23. Joseph Smith được phán bảo rằng tất cả các giáo hội đều sai lầm; lòng dạ của họ xa cách Thượng Đế, JS—LS 1:19.