Nhục Dục Xem thêm Ham Muốn; Ngoại Tình; Thông Dâm; Tình Dục Vô Luân; Trinh Khiết Sự thích thú hay ham muốn thú vui xác thịt không ngay chính, nhất là những hành động tình dục vô luân. Vợ chủ đưa mắt cùng Giô Sép, STKý 39:7. Hễ ai ngó đờn bà mà động tình tham muốn, thì đã phạm tội tà dâm rồi, MTƠ 5:28 (3 NêPhi 12:28). Phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn, 1 PERơ 2:11. Sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt đều chẳng từ Cha mà đến, 1 Giăng 2:16. Chớ đi theo sự thèm khát của mắt mình nữa, AnMa 39:9. Vì đã phạm những luật pháp thánh này, nên loài người trở nên nhục dục, GLGƯ 20:20. Nếu kẻ nào phạm tội ngoại tình trong lòng, thì kẻ đó sẽ không nhận được Thánh Linh, GLGƯ 63:16. Hãy chấm dứt mọi ham muốn xác thịt, GLGƯ 88:121. Loài người bắt đầu sống theo xác thịt, nhục dục và quỷ quái, MôiSe 5:13 (MôSiA 16:3; MôiSe 6:49).