Quyền Tự Quyết Xem thêm Trách Nhiệm; Tự Do Khả năng và đặc ân mà Thượng Đế ban cho loài người để lựa chọn và hành động lấy một mình. Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây, STKý 2:16. Chọn Ai Ngày Hôm Nay mà Ngươi Sẽ Phục Vụ, GiôSuê 24:15 (AnMa 30:8; MôiSe 6:33). Loài người không thể hành động lấy một mình nếu không bị xúi dục, 2 NêPhi 2:15–16. Loài người được tự ý lựa chọn sự tự do và cuộc sống vĩnh cửu hay là cảnh tù đày và sự chết, 2 NêPhi 2:27. Các người được tự do; các người được quyền hành động cho chính mình, HLMan 14:30. Một phần ba những linh hồn trên trời rời bỏ Ngài vì chúng có quyền tự quyết của chúng, GLGƯ 29:36. Điều cần thiết là quỷ dữ phải cám dỗ loài người, bằng không thì họ sẽ không tự quyết riêng cho chính mình được, GLGƯ 29:39. Để cho mọi người tự lựa chọn lấy, GLGƯ 37:4. Mọi người đều có thể hành động theo đúng tiêu chuẩn đạo đức mà ta đã ban cho họ, GLGƯ 101:78. Sa Tan tìm cách hủy diệt quyền tự quyết của loài người, MôiSe 4:3. Chúa ban cho loài người quyền tự quyết, MôiSe 7:32.