Mi Chen Xem thêm A Đam; Thiên Sứ Thượng Đẳng Tên mà A Đam được gọi trong cuộc sống tiền dương thế. Ông được gọi là Thiên Sứ Thượng Đẳng. Trong tiếng Hê Bơ Rơ danh hiệu này có nghĩa là “Đấng giống như Thượng Đế.” Mi Chen, một trong những quan trưởng đầu nhất, đã đến giúp đỡ Đa Ni Ên, ĐNÊn 10:13, 21 (GLGƯ 78:16). Trong những ngay sau cùng, Mi Chen, quan trưởng lớn, sẽ chổi dậy, ĐNÊn 12:1. Thiên sứ trưởng Mi Chen chống với ma quỷ, GiuĐe 1:9. Mi Chen và các thiên sứ của ông đã tranh chiến với con rồng, KHuyền 12:7 (ĐNÊn 7). Mi Chen là A Đam, GLGƯ 27:11 (GLGƯ 107:53–57; 128:21). Mi Chen, thiên sứ thượng đẳng của Chúa, sẽ thổi vang tiếng kèn, GLGƯ 29:26. Mi Chen sẽ tập họp quân của mình và đánh Sa Tan, GLGƯ 88:112–115. Tiếng nói của Mi Chen khám phá ra quỷ dữ, GLGƯ 128:20.