Thuyết Giảng Xem thêm Công Việc Truyền Giáo; Phúc Âm Mang đến một sứ điệp để giúp cho con người có một sự hiểu biết rõ ràng hơn về nguyên tắc hay giáo lý phúc âm. Chúa đã xức dầu cho ta đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường, ÊSai 61:1 (LuCa 4:16–21). Hãy chờ dậy và đi đến thành Ni Ni Ve, và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi, GiôNa 3:2–10. Từ lúc đó, Chúa Giê Su bắt đầu giảng dạy, MTƠ 4:17. Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người, Mác 16:15. Chúng ta giảng Đấng Ky Tô bị đóng đinh trên cây thập tự, 1 CRTô 1:22–24. Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù, 1 PERơ 3:19. Không có gì khác hơn ngoài sự thuyết giảng và liên tục nhắc nhở họ để giữ cho họ biết kính sợ Chúa, ÊNót 1:23. Ông ra lệnh cho họ không được thuyết giảng những điều gì khác hơn là sự hối cải và đức tin nơi Chúa, MôSiA 18:20. Việc giảng đạo có khuynh hướng dẫn dắt người dân làm điều ngay chính, AnMa 31:5. Chớ nghĩ rằng mình được kêu gọi để đi thuyết giảng cho đến khi nào ngươi được kêu gọi, GLGƯ 11:15. Không một người nào được phép ra đi thuyết giảng nếu kẻ đó chưa được sắc phong, GLGƯ 42:11. Phúc âm này sẽ được thuyết giảng cho mọi quốc gia, GLGƯ 133:37. Phúc âm bắt đầu được giảng dạy từ lúc mới khởi thủy, MôiSe 5:58.