Xảo Quyệt Tăng Tế Những người thuyết giảng và trưng mình làm ánh sáng cho thế gian để mưu tìm lợi lộc và sự ca tụng của người đời; họ không tìm kiếm sự an lạc của Si Ôn (2 NêPhi 26:29). Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời, làm việc đó chẳng phải vì lợi dơ bẩn, 1 PERơ 5:2. Các giáo hội được dựng lên để kiếm lợi phải bị mang xuống tận bụi đất, 1 NêPhi 22:23 (MMôn 8:32–41). Vì những xảo quyệt tăng tế và những điều bất chính, nên Chúa Giê Su sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá, 2 NêPhi 10:5. Nếu những sự xảo quyệt tăng tế này đem ra thi hành trong dân chúng thì đó là nguyên nhân sẽ đưa lại sự hủy diệt cho họ, AnMa 1:12. Dân Ngoại sẽ tràn đầy mọi sự xảo quyệt tăng tế, 3 NêPhi 16:10.