Phần Giúp Đỡ Học Tập
28. Đan


28. Đan

Hình Ảnh
hình ảnh 28

Thành phố Đan cổ xưa được gọi là Lê Xem (GiôSuê 19:47) hay La Ít (QXét 18:7, 14) trước khi dân Y Sơ Ra Ên chinh phục xứ này. Những con suối nằm ở địa điểm này cùng với những con suối ở Sê Sa Rê Phi Líp là các nguồn chính của Sông Giô Đanh. Địa điểm đền thờ của Giê Rô Bô Am được chụp hình ở đây.

Những Sự Kiện Quan Trọng: Áp Ra Ham cứu Lót (STKý 14:13–16). Chi tộc Đan chiếm cứ khu vực này và đặt tên nó là Đan (GiôSuê 19:47–48). Giê Rô Bô Am dựng lên một đền thờ giả với con bò con bằng vàng, việc đó đã góp phần vào sự sụp đổ của mười chi tộc phía bắc (1 Vua 12:26–33). Đan là thành phố ở cực bắc của Y Sơ Ra Ên—do đó thánh thư đề cập xứ Y Sơ Ra Ên “từ Bê E Sê Ba cho đến Đan” (2 SửKý 30:5; Bê E Sê Ba là thành phố ở cực nam). (Xem SHDTT Đan.)

In