2015
Loan Báo về Ba Đền Thờ Mới Sẽ Được Xây Cất
Tháng Năm năm 2015


Loan Báo về Ba Đền Thờ Mới Sẽ Được Xây Cất

Chủ Tịch Thomas S. Monson loan báo trong phiên họp sáng Chủ Nhật của đại hội trung ương rằng các đền thờ được dự định sẽ được xây cất ở Port-au-Prince, Haiti; Abidjan, Bờ Biển Ngà; và Bangkok, Thái Lan. Trong mỗi trường hợp đều sẽ là đền thờ đầu tiên được xây cất tại đất nước đó. Địa điểm chính xác của các đền thờ sẽ được loan báo vào một ngày gần đây.

Chủ Tịch Monson nói: “Thật là các phước lành kỳ diệu được dành sẵn cho các tín hữu trung thành của chúng ta trong các khu vực này, và quả thật, bất cứ nơi nào đền thờ tọa lạc trên khắp thế giới.”

Đền Thờ Port-au-Prince Haiti

Haiti là quê hương của hơn 20.000 Thánh Hữu Ngày Sau trong một quốc gia có khoảng 10 triệu người. Công việc truyền giáo chính thức bắt đầu vào năm 1980. Đền thờ gần nhất là Đền Thờ Santo Domingo Dominican Republic. Mặc dù nằm trên cùng một hòn đảo, nhưng đền thờ đó ở cách xa, phải mất gần một ngày đi đường.

Đền Thờ Abidjan Bờ Biển Ngà

Bờ biển Ngà (Côte d’Ivoire) là quê hương của hơn 27.000 tín hữu Giáo Hội trong một quốc gia có khoảng 20 triệu người. Công việc truyền giáo chính thức bắt đầu vào năm 1988. Đền thờ gần nhất là Đền Thờ Accra Ghana, cách đó 340 dặm (550 kilômét).

Đền Thờ Bangkok Thái Lan

Thái Lan là quê hương của khoảng 19.000 Thánh Hữu Ngày Sau trong một quốc gia có khoảng 67 triệu người. Giáo Hội được chính thức tổ chức ở Thái Lan vào năm 1966. Đền Thờ Bangkok Thái Lan sẽ phục vụ Các Thánh Hữu Ngày Sau ở Thái Lan, cũng như khắp nơi ở Đông Nam Á. Hiện nay, đền thờ gần Thái Lan nhất là Đền Thờ Hồng Kông Trung Quốc, cách đó hơn 1.000 dặm (1.610 kilômét).

Thêm Tin Tức về Đền Thờ

Các ngày mở cửa cho du khách vào xem trong thời gian khánh thành, các buổi kỷ niệm văn hóa, và ngày mở cửa hoạt động cho năm đền thờ đã được loan báo cho năm 2015 ở Córdoba, Argentina; Payson, Utah, Hoa Kỳ; Trujillo, Peru; Indianapolis, Indiana, Hoa Kỳ; và Tijuana, Mexico. Đền Thờ Mexico City Mexico đã được tu bổ sửa chữa cũng sẽ được làm lễ tái cung hiến vào năm 2015.

Trong hai năm qua, Giáo Hội đã tập trung nỗ lực vào việc hoàn thành các đền thờ đã được loan báo trước đó. Ngoài 3 ngôi đền thờ mới này, còn có 144 ngôi đền thờ đang hoạt động, 5 đền thờ đang được tu bổ sửa chữa, 13 đền thờ đang được xây cất, và 13 đền thờ đã được loan báo trước đó đang ở trong nhiều giai đoạn chuẩn bị khác nhau trước khi khởi công.

In