Lớp Giáo Lý
Bài Học 79—Giáo Lý và Giao Ước 65: “Các Ngươi Hãy Sửa Soạn Con Đường của Chúa … Để Cho Vương Quốc Thiên Thượng Có Thể Đến”


“Bài Học 79—Giáo Lý và Giao Ước 65: ‘Các Ngươi Hãy Sửa Soạn Con Đường của Chúa … Để Cho Vương Quốc Thiên Thượng Có Thể Đến’”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)

“Giáo Lý và Giao Ước 65”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý

Bài Học 79: Giáo Lý và Giao Ước 64–66

Giáo Lý và Giao Ước 65

“Các Ngươi Hãy Sửa Soạn Con Đường của Chúa … Để Cho Vương Quốc Thiên Thượng Có Thể Đến”

Một trách nhiệm quan trọng của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô và các tín hữu trong Giáo Hội là giúp sửa soạn thế gian cho sự trở lại của Đấng Cứu Rỗi. Trong Giáo Lý và Giao Ước 65, Chúa đã mặc khải vai trò quan trọng này cho Tiên Tri Joseph Smith và Các Thánh Hữu của Ngài. Bài học này có thể giúp học viên hiểu được vai trò của Giáo Hội trong việc sửa soạn thế gian cho Ngày Tái Lâm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Hình Ảnh
Chúa Giê Su giáng xuống giữa một nhóm người trong Ngày Tái Lâm của Ngài

Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện

Chuẩn bị cho sinh hoạt

Một cách để bắt đầu bài học này có thể là giúp học viên suy ngẫm về những hoàn cảnh mà trong đó sự chuẩn bị rất quan trọng. Những câu hỏi sau đây có thể giúp ích.

  • Có hoạt động nào em thích mà đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng không?

  • Nếu em đang giúp một người nào đó chuẩn bị cho sinh hoạt này, thì em muốn họ biết điều gì? Em sẽ giúp đỡ hoặc cung cấp nguồn tài liệu nào cho họ?

Hãy cho học viên một cơ hội để chia sẻ câu trả lời của các em với những học viên khác.

Hãy giúp học viên chuyển sang suy nghĩ về những điều mà Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô giúp chúng ta chuẩn bị.

Cũng giống như hoạt động của em đòi hỏi rất nhiều sự chuẩn bị, có những sự kiện sắp tới mà chúng ta cần phải chuẩn bị. Chúa đã thiết lập Giáo Hội của Ngài để giúp chúng ta chuẩn bị.

  • Giáo Hội của Ngài chuẩn bị cho chúng ta điều gì?

Hãy giải thích cho học viên rằng Giáo Hội của Ngài chuẩn bị cho chúng ta nhiều điều, và khuyến khích các em chia sẻ càng nhiều càng tốt. Hãy yêu cầu các em tìm kiếm một trong những điều này trong Giáo Lý và Giao Ước 65.

“Các người hãy sửa soạn con đường của Chúa”

Vào ngày 12 tháng Chín năm 1831, Joseph Smith và gia đình ông đã đi 30 dặm (hơn 48 cây số) về phía đông nam Kirtland, Ohio, để đến nhà của John và Alice Johnson ở Hiram, Ohio. Một buổi lễ của Giáo Hội đã được tổ chức tại nhà của gia đình Johnson vào Chủ Nhật, ngày 30 tháng Mười năm 1831. Cùng ngày đó, Vị Tiên Tri đã nhận được điều mặc khải được ghi lại trong Giáo Lý và Giao Ước 65.

Hình Ảnh
bên ngoài căn nhà của John Johnson

Học viên có thể thực hành kỹ năng học tập thánh thư tìm kiếm các từ và cụm từ lặp đi lặp lại khi các em đọc các câu sau. Anh chị em có thể khuyến khích các em nhấn mạnh mỗi trường hợp “chuẩn bị” trong những câu này. Các em cũng có thể lưu ý đến cụm từ “sẵn sàng” trong câu 3.

Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 65:1, 3 và tìm kiếm lời mời gọi của Đấng Cứu Rỗi.

  • Em đã tìm thấy điều gì?

Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 65:2, và tìm kiếm những điều mà Đấng Cứu Rỗi đã ban cho chúng ta để giúp chúng ta chuẩn bị cho Ngày Tái Lâm của Ngài.

  • Em có câu hỏi về những từ hoặc cụm từ nào?

    Để giúp học viên phân tích và hiểu các cụm từ trong câu 2–3, hãy hỏi các em xem các em nghĩ các cụm từ đó có nghĩa gì. Em có thể chia sẻ hoặc trưng ra một số nội dung sau đây khi cần thiết:

    1. “Các chìa khóa của vương quốc”, hoặc “các chìa khóa của chức tư tế”, là “những quyền hạn của chủ tịch đoàn, hay là quyền năng mà Thượng Đế ban cho loài người để hướng dẫn, kiểm soát và quản trị chức tư tế của Thượng Đế trên thế gian” (Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, “Chìa Khóa của Chức Tư Tế, Các”, scriptures.ChurchofJesusChrist.org). Xin xem thêm Ma Thi Ơ 16:18–19.

    2. “Hòn đá nhỏ đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay” nghĩa là “Giáo Hội của Chúa sẽ tăng trưởng mạnh mẽ cho đến khi nó lan rộng khắp thế gian, ‘không bao giờ bị hủy diệt … [mà] đứng đời đời’ [Đa Ni Ên 2:44]” (Ronald A. Rasband, “Sự Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri”, Liahona, tháng Năm năm 2020, trang 75). Xin xem thêm Đa Ni Ên 2:31–35, 44–45.

    3. “Hãy sẵn sàng chào đón Chàng Rể” đề cập đến cách mà “Chúa Giê Su Ky Tô được tiêu biểu trong thánh thư là Chàng Rể. Giáo Hội là nàng dâu tượng trưng của Ngài” (Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, “Chàng Rể”, scriptures.ChurchofJesusChrist.org). Xin xem thêm Khải Huyền 19:7–9.

    Để biết thêm ý tưởng về cách giúp học viên khám phá sự phát triển của Giáo Hội, xin xem phần “Những Sinh Hoạt Học Tập Bổ Sung” của bài học này.

  • Em sẽ tóm tắt những điều mà chúng ta có thể học được từ những câu này thành một câu tuyên bố về lẽ thật như thế nào?

Học viên có thể chia sẻ điều gì đó giống như Chúa Giê Su Ky Tô đã phục hồi Giáo Hội của Ngài để giúp chúng ta chuẩn bị bản thân và những người khác cho Ngày Tái Lâm của Ngài. Hãy cân nhắc yêu cầu các em viết lẽ thật này bên cạnh câu 1–3.

Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã tuyên bố:

Hình Ảnh
Anh Cả D. Todd Christofferson

Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô được ban cho quyền năng độc nhất vô nhị và được ủy quyền để hoàn thành những sự chuẩn bị cần thiết cho Ngày Tái Lâm của Chúa; quả thật, Giáo Hội đã được phục hồi vì mục đích đó. … Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô được giao cho sứ mệnh để chuẩn bị—và đang chuẩn bị—thế gian cho ngày đó. (D. Todd Christofferson, “Chuẩn Bị cho Sự Trở Lại của Chúa”, Liahona, tháng Năm năm 2019, trang 82, 84)

  • Em nghĩ hoặc cảm thấy như thế nào về lời phát biểu này?

  • Làm thế nào mà chỉ có Giáo Hội mới có khả năng chuẩn bị thế gian cho sự trở lại của Đấng Cứu Rỗi?

  • Em cảm thấy cần phải chuẩn bị những gì cho ngày đó?

Anh chị em có thể muốn liệt kê lên trên bảng những cách mà Giáo Hội giúp chuẩn bị mọi người cho Ngày Tái Lâm. Nếu học viên gặp khó khăn trong việc đưa ra ý tưởng, thì anh chị em có thể chia sẻ với các em bốn trách nhiệm đã được Chúa chỉ định cho Giáo Hội. Những trách nhiệm này bao gồm việc hỗ trợ công việc của Thượng Đế bằng cách (1) sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, (2) chăm sóc những người hoạn nạn, (3) mời tất cả mọi người tiếp nhận phúc âm, và (4) hợp nhất các gia đình trong thời vĩnh cửu (xin xem Sách Hướng Dẫn Tổng Quát: Phục Vụ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, phần 1.2, ChurchofJesusChrist.org). Anh chị em có thể liệt kê những điều này lên trên bảng và yêu cầu học viên chia sẻ những cách cụ thể hơn ở dưới mỗi tiêu đề này mà giúp chuẩn bị mọi người cho Ngày Tái Lâm của Chúa.

“Hãy cầu khẩn Chúa, để cho vương quốc của Ngài có thể bành trướng trên thế gian”

Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 65:4–6, và tìm kiếm những điều mà Đấng Cứu Rỗi đã dạy mà mỗi cá nhân chúng ta có thể làm để giúp chuẩn bị thế gian cho Ngày Tái Lâm của Ngài.

  • Em đã khám phá ra điều gì?

  • Một số “công việc kỳ diệu” nào của Đấng Cứu Rỗi được thực hiện qua Giáo Hội của Ngài? Sách Hướng Dẫn Tổng Quát: Phục Vụ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, phần 1.2, phần 1.3, ChurchofJesusChrist.org

  • Những công việc này giúp chuẩn bị chúng ta và những người khác cho Ngày Tái Lâm của Đấng Cứu Rỗi ra sao?

Anh chị em có thể muốn cho học viên một cơ hội trong và ngoài lớp học để “phổ biến các công việc kỳ diệu của Ngài trong dân chúng” (Giáo Lý và Giao Ước 65:4). Các em có thể thảo luận về những cách chia sẻ với gia đình và bạn bè hoặc những người khác.

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy rằng một điều mà chúng ta có thể làm là “hãy cầu khẩn Chúa, để cho vương quốc của Ngài có thể bành trướng trên thế gian” (Giáo Lý và Giao Ước 65:5).

Hình Ảnh
Chủ Tịch Russell M. Nelson

Lời mời … của tôi là các em cầu nguyện hằng ngày để tất cả con cái của Thượng Đế đều có thể nhận được các phước lành của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Các em và tôi đang sống để thấy, và sẽ tiếp tục thấy, Y Sơ Ra Ên được quy tụ với quyền năng vĩ đại. Và các em có thể là một phần của quyền năng ở đằng sau cuộc quy tụ đó! (Russell M. Nelson và Wendy W. Nelson, “Niềm Hy Vọng của Y Sơ Ra Ên” [buổi họp đặc biệt devotional dành cho giới trẻ toàn cầu, ngày 3 tháng Sáu năm 2018], ChurchofJesusChrist.org)

Hãy yêu cầu học viên suy ngẫm về lời mời của Chủ Tịch Nelson. Sau khi các em đã có cơ hội để suy ngẫm, thì hãy mời các em chia sẻ những kinh nghiệm mình đã có bằng cách làm theo lời mời của ông.

Anh chị em có thể muốn kết thúc bằng một chứng ngôn rằng Giáo Hội, hay “vương quốc của Thượng Đế”, đang sửa soạn con đường cho “vương quốc thiên thượng” đến khi Đấng Cứu Rỗi trở lại (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 65:6).

In