Các Quyển Sách Nhỏ Giảng Dạy
Bản Liệt Kê Các Thuật Ngữ


Bản Liệt Kê Các Thuật Ngữ

Chức Tư Tế A Rôn:Chức tư tế thấp hơn hoặc chức tư tế dự bị. Chức này được đặt theo tên của A Rôn trong Kinh Cựu Ước. A Rôn là anh của Môi Se và được Chúa chỉ định làm người phát ngôn cho ông ấy.

Các Tổ Chức Bổ Trợ:Các tổ chức trong Giáo Hội mà hỗ trợ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và giúp phục sự cùng giảng dạy các tín hữu của Giáo Hội. Các tổ chức bổ trợ là Hội Phụ Nữ, Hội Thiếu Niên, Hội Thiếu Nữ, Hội Thiếu Nhi, và Trường Chủ Nhật.

Chức Vụ Kêu Gọi:Một chỉ định hoặc trách nhiệm chính thức để giúp phuc vụ trong Giáo Hội.

Sự đồng hành:Một đội gồm có hai người (nếu có thể) mà thường xuyên cùng làm việc với nhau để làm tròn một chỉ định giảng dạy tại gia hoặc thăm viếng giảng dạy.

Buổi họp tối gia đình:Một buổi tối mỗi tuần (thường là tối thứ Hai) được dành ra để mọi người trong gia đình cùng học hỏi phúc âm và cùng vui trong các sinh hoạt làm nâng cao tinh thần với nhau.

Giảng dạy tại gia và thăm viếng giảng dạy:Các chương trình nhằm đảm bảo rằng mọi người trong Giáo Hội đều được chăm sóc. Những người nắm giữ chức tư tế phục vụ với tư cách là các thầy giảng tại gia cho các cá nhân và gia đình. Các chị em phụ nữ trong Hội Phụ Nữ phục vụ với tư cách là các giảng viên thăm viếng cho các chị em phụ nữ khác. Các thầy giảng tại gia và giảng viên thăm viếng phục vụ trong các cặp đồng hành và đến thăm những người họ giảng dạy ít nhất một lần mỗi tháng để cầu nguyện, chia sẻ sứ điệp thuộc linh, và phục vụ khi cần.

Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc:Chức tư tế cao hơn hoặc lớn hơn. Chức này được đặt theo tên của Mên Chi Xê Đếc trong Kinh Cựu Ước, là một thầy tư tế thượng phẩm và một vị vua ngay chính.

Công việc truyền giáo:Chia sẻ phúc âm với những người khác, giúp họ xây đắp đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài, và mời họ cảm nhận được các phước lành của phúc âm cho bản thân họ.

Sự mặc khải cá nhân:Sự truyền đạt cá nhân từ Thượng Đế tới một cá nhân liên quan đến cuộc sống riêng tư hoặc chức vụ kêu gọi của người ấy.

Phước lành chức tư tế:Một phước lành mà trong đó người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc đặt tay mình nhẹ nhàng lên đầu của một người và dâng lên một lời cầu nguyện đặc biệt. Các phước lành như thế được ban cho thông qua quyền năng của chức tư tế để mang đến lời khuyên bảo, sự an ủi, hoặc chữa lành.

Giáo lễ chức tư tế:Một hành động thiêng liêng, mang tính chất tôn giáo được thực hiện bởi thẩm quyền của chức tư tế. Các ví dụ gồm có lễ báp têm, việc tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh (lễ xác nhận), và lễ Tiệc Thánh. Các giáo lễ là một phương tiện để lập giao ước với Thượng Đế.

Hội Thiếu Nhi:Tổ chức bổ trợ dành cho trẻ em trong Giáo Hội lứa tuổi từ 18 tháng đến 12 tuổi.

Nhóm Túc Số:Một nhóm được tổ chức gồm có những người đàn ông hoặc thiếu niên có cùng một chức phẩm, hoặc bổn phận, trong chức tư tế.

Giải Nhiệm:Để cách chức một người nào đó khỏi chỉ định, các trách nhiệm và bổn phận của một chức vụ kêu gọi, cho phép người đó phục vụ trong những tư cách khác.

Hội Phụ Nữ:Tổ chức bổ trợ dành cho các phụ nữ trong Giáo Hội lứa tuổi từ 18 trở lên.

Tiệc Thánh:Một giáo lễ nhằm nhắc nhở các tín hữu Giáo Hội về Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Bằng cách dự phần Tiệc Thánh, chúng ta tái lập các giao ước mà mình đã lập với Thượng Đế. Bánh và nước được ban phước rồi sau đó được ban ra cho giáo đoàn. Bánh tượng trưng cho thể xác của Chúa Giê Su Ky Tô, và nước tượng trưng cho máu của Ngài. Giáo lễ này diễn ra mỗi tuần trong một buổi lễ thờ phượng gọi là lễ Tiệc Thánh.

Sự phong nhiệm:Để ban cho một người nào đó một phước lành mà ban cho người đó thẩm quyền từ Thượng Đế để hành động trong một chức vụ kêu gọi và để nhận được sự soi dẫn liên quan đến chức vụ kêu gọi đó.

Trường Chủ Nhật:Một tổ chức bổ trợ dành cho giới trẻ và các tín hữu thành niên của Giáo Hội mà trong đó họ được giảng dạy phúc âm về Chúa Giê Su Ky Tô.

Sự tán trợ:Để hỗ trợ những người khác trong các chức vụ kêu gọi của họ. Các tín hữu thừa nhận rằng họ sẽ tán trợ những người khác trong chức vụ kêu gọi của họ bằng cách giơ tay phải của họ lên khi được làm điều đó trong buổi lễ tiệc thánh.

Chứng ngôn:Một sự làm chứng thuộc linh đưa ra cho một cá nhân bởi Đức Thánh Linh.

Các tổ chức Hội Thiếu Niên và Hội Thiếu Nữ:Các tổ chức bổ trợ dành cho giới trẻ trong Giáo Hội lứa tuổi giữa 12 và 18.

In