Các Quyển Sách Nhỏ Giảng Dạy
Các Lĩnh Vực Phục Vụ trong Giáo Hội


Các Lĩnh Vực Phục Vụ trong Giáo Hội

Giáo Hội được tổ chức nhằm giúp đáp ứng những nhu cầu và mối quan tâm cụ thể của những người nam, người nữ, giới trẻ, và trẻ em. Tất cả những người thành niên đều là thành viên của các nhóm túc số chức tư tế (các nhóm dành cho người nam) hoặc Hội Phụ Nữ (tổ chức dành cho phụ nữ). Các nhóm túc số chức tư tế và Hội Phụ Nữ nhóm họp thường xuyên, kể cả vào ngày Chủ Nhật, để học phúc âm, khuyến khích lẫn nhau, và hoạch định những cách thức để phục vụ và giúp đỡ lẫn nhau. Anh chị em có thể nhận được một chức vụ kêu gọi để hướng dẫn, giảng dạy, và giúp đỡ với âm nhạc, hoặc phục vụ trong một nhóm túc số chức tư tế hoặc Hội Phụ Nữ.

Hình Ảnh
phụ nữ và các trẻ em trong lớp học

Một giảng viên Hội Thiếu Nhi gặp gỡ với lớp học của mình.

Một trách nhiệm trọng đại trong Giáo Hội là phụ giúp đỡ cha mẹ trong việc giảng dạy và chăm sóc cho các em thiếu nhi và giới trẻ của Giáo Hội. Anh chị em có thể nhận được một chức vụ kêu gọi để giúp giảng dạy hoặc tổ chức các sinh hoạt cho các em thiếu nhi dưới 12 tuổi trong tổ chức Hội Thiếu Nhi, hoặc cho giới trẻ lứa tuổi từ 12–18 trong các tổ chức Hội Thiếu Niên (Chức Tư Tế A Rôn) hoặc Hội Thiếu Nữ. Giới trẻ và thiếu nhi cũng có thể nhận được những chức vụ kêu gọi hoặc các chỉ định ngắn hạn để hướng dẫn, nói chuyện, giảng dạy, hoặc phục vụ. Ngoài ra, Trường Chủ Nhật tổ chức các lớp học phúc âm cho tất cả giới trẻ, những người thành niên, và anh chị em có thể được kêu gọi để giúp giảng dạy hoặc tổ chức các lớp học này.

Các tổ chức Hội Phụ Nữ, Hội Thiếu Nhi, Hội Thiếu Niên, Hội Thiếu Nữ, và Trường Chủ Nhật được nói đến là các tổ chức bổ trợ. Các tổ chức bổ trợ làm việc với tổ chức chức tư tế để thi hành công việc của Giáo Hội.

In