2007
Đại Hội ở Ba Lan để Bênh Vực Gia Đình trên Khắp Thế Giới
Tháng Mười năm 2007


Đại Hội ở Ba Lan để Bênh Vực Gia Đình trên Khắp Thế Giới

Có hơn 3.300 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới quy tụ tại Điện Văn Hóa và Khoa Học ở Warsaw, Ba Lan, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng Năm năm 2007, để tham dự Đại Hội Thế Giới về Gia Đình Kỳ 4. Mục tiêu của họ là học hỏi và khẳng định rằng gia đình loài người tự nhiên đã được Đấng Sáng Tạo thiết lập và là thiết yếu cho một xã hội tốt.

Các đại biểu tham gia đại hội cảm thấy rằng gia đình trên toàn thế giới đang bị tấn công và tin rằng có một sự cần thiết để đề ra các nguyên tắc cơ bản cho phong trào quốc tế ủng hộ gia đình. Các đại biểu đến từ xa như Chí Lợi, Tân Tây Lan, Afghanistan, Mễ Tây Cơ, và Phi Luật Tân để tập trung vào nhiều vấn đề có ảnh hưởng đến gia đình trên bình diện quốc tế.

Ellen Sauerbrey, phụ tá bộ trưởng bộ dân số, tị nạn, và di trú Hoa Kỳ đã giúp chào mừng đại hội và gọi gia đình là thể chế cũ nhất và tồn tại lâu dài nhất của loài người.

Bà Sauerbrey nói: “Gia đình có trước mọi tiểu bang, và có thể được tìm thấy nơi mọi văn hóa, mọi kỹ nguyên… . Tiểu bang không tạo ra gia đình; mà đúng hơn, gia đình tạo ra tiểu bang.”

Roman Giertych, bộ trưởng bộ giáo dục và phó thủ tướng Ba Lan, cũng chào mừng đại hội và nói rằng nếu không có gia đình thì cũng sẽ không có chính quyền, tiểu bang hoặc đời sống.

Các đề tài được thảo luận trong đại hội gồm có việc phá thai, hôn nhân đồng phái tính, sự giảm bớt dân số, hình ảnh sách báo khiêu dâm, các cuộc tấn công vào gia đình trên tin tức, và sự phục hồi truyền thống tôn giáo.

Về đề tài về Hollywood và gia đình, Don Feder, giám đốc thông tin của Đại Hội Thế Giới về Gia Đình, đã nói: “Mỗi ngày, một ngành kỹ nghệ Hoa Kỳ phế thải nhiều tấn mét vuông chất độc trong xứ sở và nhà cửa của quý vị. Tôi ám chỉ Hollywood, mà những sản phẩm chính của họ—với những ngoại lệ đáng kính—là tình dục, bạo động, trụy lạc, thuyết hư vô, công kích tôn giáo và một tư tưởng triệt để chống gia đình.”

Brad Wilcox, một giáo sư xã hội học tại trường University of Virginia, đã nói về sự sống chung với nhau như vợ chồng và sự an lạc của con cái.

Ông nói: “Việc gia tăng sống chung với nhau như vợ chồng ở Âu Châu dường như dẫn đầu … để gia tăng số những người cha hay những người mẹ độc thân, và chúng ta biết rằng việc những người cha hay người mẹ độc thân đưa ra một sự đe dọa cho sự an lạc của con cái.”

Vào lúc kết thúc buổi họp, một Bản Tuyên Ngôn Warsaw được thực hiện làm một cương lĩnh ủng hộ gia đình trong thế kỹ hai mươi mốt: “Gia đình thiên nhiên, sự sáng tạo của Thượng Đế, là cộng đồng cơ bản của con người, dựa trên hôn nhân suốt đời giữa một người nam với một người nữ, mà trong đó những người mới sẽ được thụ thai, sinh ra và được nuôi nấng.”

Đại Hội Thế Giới về Gia Đình (WCF) là một hệ thống quốc tế gồm có các tổ chức ủng hộ gia đình, các học giả, các vị lãnh đạo và những người có thiện chí từ hơn 60 quốc gia tìm cách phục hồi gia đình thiên nhiên là đơn vị xã hội cơ bản.

Allan Carlson sáng lập tổ chức WCF ở Rockford, Illinois, vào năm 1997. Ba đại hội trước đã được diễn ra ở Prague, Cộng Hòa Séc (1997), Geneva, Thụy Sĩ (1999), và Mexico City, Mễ Tây Cơ (2004).

Tổ chức WCF nói rằng: “Gia đình thiên nhiên là đơn vị xã hội cơ bản, được khắc sâu vào nhân bản, và tập trung vào sự tự nguyện kết hợp của một người nam với một người nữ trong giao ước hôn nhân suốt đời… . Gia đình đầm ấm tìm đến trong tình yêu thương và phục vụ cộng đồng cùng với những người đang hoạn nạn. Tất cả các thể chế xã hội và văn hóa cần phải tôn trọng và ủng hộ quyền hạn và trách nhiệm của gia đình.”

In