Hãy Đến Mà Theo Ta
Ngày 13–19 tháng Một. 1 Nê Phi 8–10: “Đến để Ăn Trái Cây Ấy”


“Ngày 13–19 tháng Một. 1 Nê Phi 8–10: ‘Đến để Ăn Trái Cây Ấy,’” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Hội Thiếu Nhi: Sách Mặc Môn năm 2020 (năm 2020)

“Ngày 13–19 tháng Một. 1 Nê Phi 8–10,” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Hội Thiếu Nhi: năm 2020

Hình Ảnh
Khải tượng của Lê Hi về cây sự sống

Lehi’s Dream (Giấc Mơ của Lê Hi), tranh do Llyod Neal họa

Ngày 13–19 tháng Một

1 Nê Phi 8–10

“Đến để Ăn Trái Cây Ấy”

Ngoài việc nhìn thấy mình ở trong khải tượng của Lê Hi, cũng hãy cố gắng nhìn thấy cả trẻ em mà anh chị em giảng dạy trong khải tượng nữa. Khải tượng này áp dụng cho chúng như thế nào?

Ghi Lại Những Ấn Tượng của Anh Chị Em

Hình Ảnh
hình biểu tượng chia sẻ

Mời Chia Sẻ

Hãy liên lạc trước với một vài em và yêu cầu chúng suy nghĩ về những kinh nghiệm hoặc câu thánh thư chúng có thể chia sẻ mà đã giúp chúng cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế.

Hình Ảnh
hình biểu tượng giảng dạy

Giảng Dạy Giáo Lý: Trẻ Em Nhỏ Tuổi

1 Nê Phi 8:2, 5–34

Lời của Thượng Đế dẫn dắt tôi đến với Thượng Đế và giúp tôi cảm nhận được tình yêu thương của Ngài.

Trong khải tượng của Lê Hi, chúng ta được mời gọi để cùng hưởng tình yêu thương của Thượng Đế, được tượng trưng bằng cái cây và trái của nó. Làm thế nào anh chị em có thể giúp trẻ em chấp nhận lời mời gọi này?

Những Sinh Hoạt Khả Thi

  • Mời trẻ em giúp anh chị em kể câu chuyện về khải tượng của Lê Hi từ 1 Nê Phi 8:10–34. Để giúp chúng hình dung ra câu chuyện, anh chị em có thể cho thấy hình ảnh về khải tượng của Lê Hi (xin xem đề cương của tuần này trong tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Các Cá Nhân và Gia Đình) hoặc các bức hình trong “Chương 6: Giấc Mơ của Lê Hi” (Sách Truyện Mặc Môn, trang 18–20 hoặc đoạn video tương ứng trên trang ChurchofJesusChrist.org). Hãy đảm bảo rằng trẻ em biết thanh sắt tượng trưng cho lời của Thượng Đế mà chúng ta đọc trong thánh thư và nghe từ các vị tiên tri tại thế. Hãy giúp chúng hiểu rằng cái cây tượng trưng cho tình yêu thương của Thượng Đế dành cho chúng ta.

  • Mang đến một sợi dây để tượng trưng cho thanh sắt trong khải tượng của Lê Hi. Yêu cầu trẻ em nắm lấy sợi dây trong khi anh chị em dắt chúng đi quanh phòng đến bức hình của một cái cây. Giúp chúng hiểu rằng lời của Thượng Đế mang chúng ta đến gần với Ngài hơn, cũng như sợi dây mà tượng trưng cho thanh sắt đã dẫn dắt chúng ta đến cái cây. Để cho thấy rằng cái cây tượng trưng cho tình yêu thương của Thượng Đế, anh chị em có thể trưng bày hình ảnh của những điều Thượng Đế đã ban cho chúng ta mà cho thấy tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta, như Đấng Cứu Rỗi, gia đình của chúng ta, và thế giới tươi đẹp.

  • Mang đến một loại trái cây nào đó có dán lên hình trái tim. Đưa cho trẻ em một miếng trái cây đó để nếm và hỏi chúng về trái cây ưa thích của chúng. Giải thích rằng trái của cây trong khải tượng của Lê Hi là trái cây ngon ngọt nhất ông từng nếm, và nó làm cho tâm hồn ông chan hòa niềm hân hoan. Cũng như trái cây ngon ngọt khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc khi noi theo Chúa Giê Su và được sống với Cha Thiên Thượng lần nữa.

  • Đọc 1 Nê Phi 8:12 và mời trẻ em lắng nghe kỹ điều Lê Hi đã muốn làm sau khi nếm trái cây ấy. Để cho trẻ em thay phiên nhau đóng giả làm Lê Hi mời gọi người khác đến ăn trái cây ấy. Chúng ta có thể làm gì để mời gọi người khác đến hưởng các phước lành của phúc âm cùng với chúng ta?

1 Nê Phi 10:17, 19

Thượng Đế sẽ mặc khải lẽ thật cho tôi bằng quyền năng của Đức Thánh Linh.

Sau khi nghe về khải tượng của cha mình, Nê Phi đã có một ước muốn mà tất cả chúng ta đều nên có—ước muốn được tự mình biết lẽ thật.

Những Sinh Hoạt Khả Thi

  • Đọc 1 Nê Phi 10:19 và mời trẻ em giơ tay lên khi chúng nghe các cụm từ “được vén lên” và “Đức Thánh Linh.” Hãy giúp trẻ em hiểu câu thánh thư này dạy rằng Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta biết câu trả lời cho các câu hỏi của mình. Để giúp trẻ em hình dung ra ý nghĩa của việc lẽ thật “được vén lên,” hãy mang đến một tấm chăn được gấp lại với một bức hình của Đấng Cứu Rỗi ở bên trong và yêu cầu các em vén chăn lên.

  • Hát một bài hát với trẻ em về việc tìm kiếm lẽ thật. Hãy cho thấy những hình ảnh minh họa các từ trong bài hát để giúp trẻ em nhớ cách thức Đức Thánh Linh giảng dạy chúng ta.

  • Cân nhắc việc chia sẻ một kinh nghiệm khi Đức Thánh Linh đã giúp anh chị em biết điều gì đó là chân chính. Kể cho trẻ em nghe về cách Đức Thánh Linh đã phán cùng anh chị em.

Hình Ảnh
hình biểu tượng giảng dạy

Giảng Dạy Giáo Lý: Trẻ Em Lớn Tuổi

1 Nê Phi 8:2, 5–34

Lời của Thượng Đế dẫn dắt tôi đến với Thượng Đế và giúp tôi cảm nhận được tình yêu thương của Ngài.

Khi trẻ em trong lớp của anh chị em học về khải tượng của Lê Hi, hãy khuyến khích chúng học tập lời của Thượng Đế và chia sẻ tình yêu thương của Thượng Đế với người khác.

Những Sinh Hoạt Khả Thi

  • Khi trẻ em đọc các câu đã được lựa chọn từ 1 Nê Phi 8, hãy mời chúng tìm kiếm những chi tiết từ các câu này trong một bức tranh về khải tượng của Lê Hi (như trong đề cương tuần này trong tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Các Cá Nhân và Gia Đình). Hoặc, hãy mời chúng vẽ lên trên bảng những chi tiết chúng đọc thấy. Sau đó, giúp trẻ em khám phá những điều các biểu tượng trong giấc mơ đó tượng trưng cho (xin xem 1 Nê Phi 11:21–22; 12:16–18; 15:23–33, 36).

  • Nếu có thể, hãy mang một miếng sắt hoặc kim loại khác đến lớp và mời trẻ em mô tả một số đặc tính của nó và những việc nó có thể được sử dụng cho. Lời của Thượng Đế giống một thanh sắt như thế nào? Chúng ta tìm thấy lời của Thượng Đế ở đâu? Tại sao thanh sắt lại quan trọng đến như vậy trong khải tượng của Lê Hi?

    Hình Ảnh
    Lê Hi ăn trái của cây sự sống

    Lê Hi ăn trái của cây sự sống. Tree of Life (Cây Sự Sống), tranh do Marcus Alan Vincent họa

  • Mời trẻ em viết lên một tờ giấy một kinh nghiệm mà lời của Thượng Đế đã giúp chúng biết nên làm gì hoặc cảm thấy gần gũi hơn với Cha Thiên Thượng. Khi các em chia sẻ những điều đã viết xuống, hãy mời chúng cuộn tờ giấy của chúng lại thành một cây gậy. Anh chị em thậm chí có thể dán băng keo các “cây gậy” của các em lại với nhau để tượng trưng cho thanh sắt trong giấc mơ của Lê Hi.

  • Mời một vài em đọc 1 Nê Phi 8:10–12 và mô tả những điều Lê Hi đã trông thấy. Yêu cầu các em khác đọc 1 Nê Phi 11:20–23 và mô tả những điều Nê Phi đã trông thấy. Tại sao vị thiên sứ lại cho Nê Phi thấy hài đồng Giê Su để giảng dạy cho ông về tình yêu thương của Thượng Đế? Để giúp trả lời câu hỏi này, hãy cùng nhau đọc Giăng 3:16 hoặc hát một bài hát về Đấng Cứu Rỗi. Kể cho trẻ em nghe anh chị em đã cảm nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, trong cuộc sống của mình như thế nào.

  • Viết lên trên bảng: Chúng ta học được điều gì từ tấm gương của Lê Hi? Mời trẻ em suy nghĩ về khải tượng của Lê Hi và viết ra tất cả những câu trả lời mà chúng có thể đưa ra. Yêu cầu chúng chia sẻ các câu trả lời của mình với cả lớp. Sau đó, yêu cầu trẻ em suy nghĩ về một ai đó chúng có thể chia sẻ niềm vui của phúc âm cùng.

1 Nê Phi 10:17–19; 11:1

Thượng Đế sẽ mặc khải lẽ thật cho tôi bằng quyền năng của Đức Thánh Linh.

Nếu chúng ta cầu vấn Thượng Đế trong đức tin thì lẽ thật sẽ được “vén lên cho [chúng ta] biết, nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh” (1 Nê Phi 10:19). Làm thế nào anh chị em có thể giúp trẻ em hiểu lẽ thật này?

Những Sinh Hoạt Khả Thi

  • Mời trẻ em nói về những cách chúng có thể tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi. Khuyến khích trẻ em đọc 1 Nê Phi 10:17–1911:1. Nê Phi sẽ nói gì nếu có ai đó hỏi ông làm thế nào để tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi về phúc âm? Thượng Đế giảng dạy chúng ta như thế nào qua Đức Thánh Linh? (xin xem GLGƯ 8:2).

  • Yêu cầu trẻ em nói về một thời điểm khi Đức Thánh Linh đã giúp chúng biết rằng điều gì đó là chân chính. Yêu cầu chúng hãy tưởng tượng mình có một người bạn mà nghĩ rằng bạn ấy không thể nhận được sự đáp ứng qua Đức Thánh Linh. Các em có thể chia sẻ điều gì từ 1 Nê Phi 10:17–1911:1 để giúp đỡ người bạn đó?

Hình Ảnh
hình biểu tượng học tập

Khuyến Khích Việc Học Tập ở Nhà

Khuyến khích trẻ em sử dụng trang sinh hoạt của tuần này để chia sẻ với gia đình chúng về những điều chúng học được về khải tượng của Lê Hi về cây sự sống.

Cải Thiện Việc Giảng Dạy Của Chúng Ta

Trẻ em học hỏi theo nhiều cách thức. Trẻ em vui thích học hỏi qua những kinh nghiệm đa dạng. Hãy sử dụng những sinh hoạt mà giúp chúng di chuyển, sử dụng mọi giác quan, và thử những điều mới. (Xin xem Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi, trang 25–26.)

In