Kinh Cựu Ước năm 2022
Ngày 2–8 tháng Năm. Xuất Ê Díp Tô Ký 35–40; Lê Vi Ký 1; 16; 19: “Thánh cho Chúa”


“Ngày 2–8 tháng Năm. Xuất Ê Díp Tô Ký 35–40; Lê Vi Ký 1; 16; 19: ‘Thánh cho Chúa,’” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Hội Thiếu Nhi: Kinh Cựu Ước năm 2022 (năm 2021)

“Ngày 2–8 tháng Năm. Xuất Ê Díp Tô Ký 35–40; Lê Vi Ký 1; 16; 19,” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Hội Thiếu Nhi: năm 2022

Hình Ảnh
Đền Thờ São Paulo Brazil

Ngày 2–8 tháng Năm

Xuất Ê Díp Tô Ký 35–40; Lê Vi Ký 1; 16; 19

“Thánh cho Chúa”

Khi anh chị em thành tâm nghiên cứu thánh thư trong tuần này, hãy nghĩ về các trẻ em mà mình giảng dạy. Đức Thánh Linh có thể giúp anh chị em biết những lẽ thật nào mà các em cần học hỏi và cách để giảng dạy những lẽ thật đó cho các em.

Ghi Lại Những Ấn Tượng Của Anh Chị Em

Hình Ảnh
hình biểu tượng chia sẻ

Mời Chia Sẻ

Đặt tên của mỗi đứa trẻ vào một cái hộp đựng. Yêu cầu một em chọn ra một cái tên, và mời em có tên được chọn để chia sẻ một điều gì đó mà em ấy gần đây đã học được từ Kinh Cựu Ước. Thảo luận với các em về cách mà những điều chúng đang học giúp chúng đến gần hơn với Chúa Giê Su Ky Tô. Hãy tiếp tục cho đến khi tất cả các em đều đã có cơ hội chia sẻ.

Hình Ảnh
hình biểu tượng giảng dạy

Giảng Dạy Giáo Lý: Trẻ Em Nhỏ Tuổi

Xuất Ê Díp Tô Ký 36:1

Tôi có thể giúp đỡ công việc của Chúa.

Các trẻ em nhỏ tuổi có những ân tứ mà chúng có thể dùng để đóng góp vào công việc của Chúa trên thế gian. Làm thế nào anh chị em có thể giúp các em cảm thấy mong muốn để chia sẻ điều mà Chúa đã ban cho chúng?

Các Sinh Hoạt Khả Thi

  • Đọc cho các em nghe Xuất Ê Díp Tô Ký 36:1, và yêu cầu các em lắng nghe xem Chúa đã ban cho Bết Sa Lê Ên và Ô Hô Li Áp điều gì để giúp họ xây dựng “nơi thánh” (đền tạm). Nói cho từng em biết về một ân tứ mà em ấy có (có thể hữu ích khi hỏi cha mẹ của các em). Làm chứng rằng Thượng Đế đã “phú” các ân tứ cho mỗi con cái của Ngài.

  • Nói cho các em biết tại sao anh chị em muốn giúp đỡ công việc của Chúa. Giúp các em nghĩ về những cách mà chúng cũng có thể tham gia (chẳng hạn như tìm hiểu về tổ tiên, nói cho một người nào đó biết về Chúa Giê Su, hoặc phục vụ một người trong gia đình). Viết ý kiến của các em xuống những tờ giấy, bỏ chúng vào trong một cái hộp đựng, và mời mỗi em chọn ra một tờ giấy và đóng diễn hành động được mô tả trên tờ giấy đó.

Xuất Ê Díp Tô Ký 40:17–34

Tôi có thể cảm nhận sự hiện diện của Thượng Đế ở những nơi thánh thiện.

Chúa đã truyền lệnh cho con cái Y Sơ Ra Ên phải xây đền tạm để Ngài có thể “ở giữa họ” (Xuất Ê Díp Tô Ký 25:8). Anh chị em có thể giúp các em tìm hiểu về những nơi thánh thiện mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta ngày nay để giúp chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Ngài.

Các Sinh Hoạt Khả Thi

  • Trưng bày bức hình của đền tạm thời xưa (xin xem đại cương của tuần này trong tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình). Yêu cầu các em tìm kiếm những phần khác nhau của đền tạm trong bức hình này, chẳng hạn như chân đèn hoặc bàn thờ, và giải thích rằng những vật này nhằm giúp dân Y Sơ Ra Ên nghĩ về Chúa (để biết thêm thông tin về đền tạm, xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 40:17–34). Ngày nay chúng ta có những nơi thánh thiện nào mà giúp chúng ta nghĩ về Chúa?

  • Cho thấy bức hình của một đền thờ, và đọc cho các em nghe Xuất Ê Díp Tô Ký 25:8. Giải thích rằng trong thời kỳ chúng ta, Thượng Đế đã ban cho chúng ta những nơi thánh thiện mà chúng ta có thể ở gần Ngài. Giúp các em liệt kê ra một số những nơi này. Hỏi các em về cảm nhận của chúng khi nghĩ về những nơi thánh thiện này. Chia sẻ với chúng rằng chúng ta cũng có thể cảm thấy gần gũi với Thượng Đế khi chúng ta cầu nguyện, bất cứ là chúng ta ở đâu.

  • Hãy hoàn thành trang sinh hoạt với trẻ em.

    Hình Ảnh
    Đền Thờ Rome Italy

    Cũng giống như đền tạm thời xưa, đền thờ hướng chúng ta đến Đấng Cứu Rỗi.

Hình Ảnh
hình biểu tượng giảng dạy

Giảng Dạy Giáo Lý: Trẻ Em Lớn Tuổi

Xuất Ê Díp Tô Ký 35:20–29; 36:1

Thượng Đế đã ban cho tôi những ân tứ để giúp đỡ công việc của Ngài.

Mỗi con cái của Cha Thiên Thượng đều có một điều gì đó để đóng góp cho công việc của Ngài. Các trẻ em mà anh chị em dạy có thể cần anh chị em giúp đỡ để nhận ra cách chúng có thể sử dụng những ân tứ của mình để giúp đỡ trong công việc của Thượng Đế.

Các Sinh Hoạt Khả Thi

  • Trưng bày bức hình của đền tạm thời xưa (xin xem đại cương của tuần này trong tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình). Hỏi các em xem vật liệu nào có thể là đã cần thiết để xây đền tạm. Cùng đọc với các em Xuất Ê Díp Tô Ký 35:20–29, và yêu cầu chúng tìm kiếm xem các vật liệu cần thiết đã được cung cấp như thế nào. Làm chứng rằng mỗi em đều có một điều gì đó để đóng góp cho công việc của Chúa.

  • Yêu cầu các em đọc Xuất Ê Díp Tô Ký 36:1 để biết điều mà Chúa đã ban cho những người được kêu gọi để giúp xây đền tạm. Mời các em chia sẻ xem chúng cảm thấy rằng Chúa đã ban cho chúng điều gì để giúp xây dựng vương quốc của Ngài (đưa ra những gợi ý nếu cần). Chúng ta có thể sử dụng những điều này để ban phước cho người khác như thế nào?

Xuất Ê Díp Tô Ký 40:17–33

Tôi có thể trở nên giống như Chúa Giê Su Ky Tô và Cha Thiên Thượng hơn.

Đền tạm không những cho phép con cái Y Sơ Ra Ên có được sự hiện diện của Thượng Đế cùng với họ, mà nó còn dạy họ những điều họ có thể làm để trở nên giống như Thượng Đế hơn.

Các Sinh Hoạt Khả Thi

  • Mời các em sử dụng Xuất Ê Díp Tô Ký 40:17–33 để chỉ ra những vật là một phần của đền tạm và tìm kiếm một số vật đó trong một bức hình của đền tạm thời xưa (xin xem đại cương của tuần này trong tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình). Mời các em vẽ tranh của riêng chúng về đền tạm. Nói về cách mà mỗi phần trong đền tạm có thể dạy về Đấng Cứu Rỗi hoặc Cha Thiên Thượng. Ví dụ, hòm bảng chứng có thể nhắc nhở chúng ta về các lệnh truyền của Thượng Đế, bàn thờ có thể nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh của Chúa Giê Su Ky Tô, chân đèn có thể nhắc nhở chúng ta rằng Đấng Cứu Rỗi chính là Ánh Sáng của Thế Gian, và vân vân.

  • Yêu cầu các em đọc Xuất Ê Díp Tô Ký 25:8 để biết lý do tại sao Chúa muốn con cái Y Sơ Ra Ên xây dựng một “nơi thánh” (hoặc đền tạm). Giúp các em liệt kê ra những nơi chốn và tình huống mà chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Những nơi này giúp chúng ta trở nên giống như Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô hơn như thế nào?

Lê Vi Ký 1:1–4

Qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô, tôi có thể được tha thứ.

Lễ hy sinh các con vật được thực hiện trong Kinh Cựu Ước là nhằm để dạy cho con cái Y Sơ Ra Ên về sự tha thứ có được qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô.

Các Sinh Hoạt Khả Thi

  • Cho thấy các bức hình về Chúa Giê Su Ky Tô trong vườn Ghết Sê Ma Nê và trên thập tự giá (xin xem Sách Họa Phẩm Phúc Âm, các số 56, 57). Giải thích rằng Chúa đã truyền lệnh cho con cái Y Sơ Ra Ên phải dâng của lễ hy sinh để dạy cho họ rằng họ có thể được tha thứ tội lỗi của mình qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Cùng đọc với các em Lê Vi Ký 1:1–4, và mời chúng tìm kiếm những từ hoặc cụm từ mà nhắc nhở chúng về sự hy sinh của Chúa Giê Su Ky Tô.

  • Cho thấy một bức hình về việc Chúa Giê Su Ky Tô viếng thăm dân cư ở Mỹ Châu (chẳng hạn như Sách Họa Phẩm Phúc Âm, số 82). Giải thích rằng sau khi Chúa Giê Su Ky Tô đã bị đóng đinh và được phục sinh, Ngài đã phán dạy dân cư ở Mỹ Châu về lý do tại sao họ không cần phải hy sinh các con vật nữa. Cùng nhau đọc 3 Nê Phi 9:19–20, và hỏi các em xem thay vì thế chúng ta được truyền lệnh phải hy sinh điều gì. Việc dâng lên của lễ hy sinh bằng một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối có nghĩa là gì? Đề nghị các em tra cứu mục “Tấm Lòng Đau Khổ” trong Sách Hướng Dẫn Thánh Thư (scriptures.ChurchofJesusChrist.org) để được giúp đỡ tìm kiếm câu trả lời. Mời các em suy ngẫm xem làm thế nào chúng có thể dâng lên Chúa một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối.

Hình Ảnh
hình biểu tượng học tập

Khuyến Khích Việc Học Tập ở Nhà

Mời các em cầu vấn Cha Thiên Thượng trong tuần này xem Ngài muốn chúng đóng góp như thế nào vào công việc của Ngài trong gia đình của chúng.

Cải Thiện Việc Giảng Dạy Của Chúng Ta

Hướng các trẻ em đến với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Mục tiêu chính của anh chị em là để giúp các trẻ em mà mình dạy củng cố đức tin của chúng nơi Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Anh chị em có thể làm gì để giúp chúng hiểu về cách mà việc sống theo các lẽ thật của phúc âm sẽ giúp chúng trở nên giống như Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử hơn?

In