Bài Học 61—Giáo Lý và Giao Ước 46:1–6: “Các Người Không Được Xua Đuổi Họ”
“Bài Học 61—Giáo Lý và Giao Ước 46:1–6: ‘Các Người Không Được Xua Đuổi Ai’”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)
“Giáo Lý và Giao Ước 46:1–6”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý
Năm 1831, vì sự bắt bớ ngược đãi và gây rối trong các buổi lễ, một số Thánh Hữu bắt đầu chỉ cho phép các tín hữu Giáo Hội tham dự các buổi nhóm họp thờ phượng. Lo ngại về vấn đề này và các vấn đề khác, Joseph Smith đã cầu nguyện để được hướng dẫn và nhận được điều mặc khải được ghi lại trong Giáo Lý và Giao Ước 46. Trong sự mặc khải này, Đấng Cứu Rỗi đã truyền lệnh cho các tín hữu Giáo Hội chào đón tất cả những người “thực tâm tìm kiếm vương quốc” (Giáo Lý và Giao Ước 46:5) đến tham dự các buổi lễ thờ phượng. Bài học này nhằm giúp học viên cải thiện những nỗ lực của các em trong việc tạo ra một môi trường thân thiện và niềm nở tại các buổi nhóm họp của Giáo Hội.
Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện
Chào đón tất cả mọi người
Hãy suy ngẫm về lý do tại sao tấm bảng này thường có ở các nhà hội thuộc Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.
Cảm giác được chào đón tại nhà thờ có thể góp phần vào kinh nghiệm thờ phượng của một người như thế nào?
Em cảm thấy được chào đón như thế nào trong tiểu giáo khu, chi nhánh hoặc lớp giáo lý của mình?
Em có thường xuyên cố gắng làm quen với nhiều người hơn trong môi trường Giáo Hội không?
Em có cảm thấy rằng bạn bè và những người khác trong khu phố của mình sẽ cảm thấy được chào đón tại các buổi lễ thờ phượng ở nhà thờ không?
Khi em học hôm nay, hãy tìm kiếm những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi mà em có thể sử dụng để giúp em và những người khác cảm thấy được chào đón tại nhà thờ.
Những chỉ dẫn của Chúa về việc chào đón những người khác
Năm 1831, có một mối lo ngại rằng một số tín hữu của Giáo Hội đã từ chối cho phép những người không phải là tín hữu tham dự các buổi họp thờ phượng của Giáo Hội. Hành động này là hậu quả của việc các kẻ thù của Giáo Hội đến gây rối tại các buổi lễ thờ phượng. Sau khi Joseph Smith cầu nguyện để được hướng dẫn, Chúa đã mặc khải những lời dạy quan trọng về cách các Thánh Hữu nên điều hành các buổi họp của họ.
Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 46:1–6, tìm kiếm sự hướng dẫn của Đấng Cứu Rỗi liên quan đến những người muốn tham dự các buổi nhóm họp tại nhà thờ.
Em học được gì từ những câu này về cách Chúa muốn chúng ta đối xử với những người khác trong các buổi nhóm họp tại nhà thờ?
Em nghĩ tại sao việc chào đón những người khác là vô cùng quan trọng đối với Đấng Cứu Rỗi trong Giáo Hội của Ngài?
Một số thử thách nào trong thời đại của chúng ta có thể khiến một người khó cảm thấy được chào đón trong các buổi nhóm họp tại nhà thờ?
Một số điều cụ thể nào chúng ta có thể làm để giúp những người khác cảm thấy được chào đón trong các buổi nhóm họp tại nhà thờ?
Chúa Giê Su Ky Tô là một tấm gương trong việc chào đón tất cả mọi người
Đấng Cứu Rỗi là tấm gương toàn hảo trong việc mời và chào đón tất cả mọi người. Hãy tìm một hoặc nhiều ví dụ từ thánh thư về việc Chúa Giê Su đang hoan nghênh và yêu thương tất cả mọi người.
Khi em nghiên cứu tấm gương của Đấng Cứu Rỗi, tình yêu thương của Ngài đã tạo ra sự khác biệt ra sao cho những người mà Ngài đã tiếp xúc?
Em đã học được điều gì về Đấng Cứu Rỗi từ những điều đã nghiên cứu mà em có thể cố gắng noi theo trong cuộc sống của chính mình?
Áp dụng những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi
Hãy lập một kế hoạch áp dụng lệnh truyền của Đấng Cứu Rỗi để giúp tất cả mọi người cảm thấy được chào đón tại các buổi nhóm họp tại nhà thờ. Hãy ghi lại kế hoạch của em vào nhật ký ghi chép việc học tập. Hãy cân nhắc các câu hỏi sau đây để hỗ trợ em trong kế hoạch của mình:
Em có thể áp dụng lời khuyên bảo của Đấng Cứu Rỗi mà em đã nghiên cứu ngày hôm nay theo một số cách thức cụ thể nào?
Em có thể làm gì để cảm thấy bản thân được chào đón nhiều hơn trong các buổi nhóm họp nhà thờ?