Lớp Giáo Lý
Giáo Lý và Giao Ước 77–80: Khái Quát


“Giáo Lý và Giao Ước 77–80: Khái Quát”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)

“Giáo Lý và Giao Ước 77–80”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý

Giáo Lý và Giao Ước 77–80

Giáo Lý và Giao Ước 77–80

Khái Quát

Chúa đã hướng dẫn Joseph Smith và các vị lãnh đạo khác của Giáo Hội thành lập một công ty để quản lý công việc kinh doanh và các nỗ lực xuất bản của Giáo Hội. Công ty này được gọi là Liên Hiệp Công Ty và sẽ giám sát các nỗ lực của Giáo Hội để tạo ra ngân sách và chăm sóc cho những người gặp hoạn nạn. Để thực hiện lệnh truyền của Đấng Cứu Rỗi đi “thuyết giảng phúc âm cho mọi [người]” (Giáo Lý và Giao Ước 80:1), các cá nhân được kêu gọi làm công việc truyền giáo. Jared Carter, Stephen Burnett và Eden Smith đã được kêu gọi đi truyền giáo.

Giúp mỗi học viên đóng góp vào kinh nghiệm học tập: Hãy thực sự nhận ra rằng mỗi học viên đều được cần đến và đều có khả năng đóng góp. Một số học viên có thể có chiều hướng tham gia nhiều hơn những học viên khác. Hãy nỗ lực thêm và sáng tạo để giúp mỗi học viên đóng góp theo những cách thoải mái cho các em. Để biết thêm về cách Đấng Cứu Rỗi đã làm điều này, hãy xem phần “Đấng Cứu Rỗi Đảm Bảo cho Tất Cả Mọi Người Đều Cảm Thấy Được Tôn Trọng và Trân Quý”, trong Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi. Anh chị em cũng có thể xem ví dụ về cách thực hiện việc đó trong bài học tuần này có tiêu đề “Giáo Lý và Giao Ước 78”.

Chuẩn bị giảng dạy

Thông tin sau đây cung cấp cho anh chị em ý tưởng về những điều có thể cần phải chuẩn bị trước cho mỗi bài học.

Giáo Lý và Giao Ước 78

Mục đích của bài học: Giúp học viên gia tăng mong muốn trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi bằng cách chăm sóc cho những người gặp hoạn nạn.

  • Học viên chuẩn bị: Nghiên cứu thánh thư là một cách giúp học viên có thể chuẩn bị tốt hơn để nhận được sự mặc khải cá nhân. Hãy cân nhắc mời học viên thầm cầu nguyện trong suốt bài học để biết những điều Cha Thiên Thượng sẽ cho các em học, cảm nhận hoặc làm nhờ vào những điều các em nghiên cứu.

  • Học cụ: Một hộp được dán nhãn “Nhà Kho của Chúa”; giấy cho mỗi học viên

Giáo Lý và Giao Ước 79–80

Mục đích của bài học: Giúp học viên chia sẻ phúc âm của Đấng Cứu Rỗi suốt đời.

  • Học viên chuẩn bị: Hãy cân nhắc mời học viên thành tâm suy ngẫm về các cá nhân mà các em có thể chia sẻ phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Hãy khuyến khích học viên suy nghĩ về cách những người này có thể được ban phước nhờ sứ điệp phúc âm và cân nhắc những cách tự nhiên mà các em có thể chia sẻ sứ điệp đó với họ.

  • Học liệu: Bản sao tài liệu phát tay “Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta

  • Video:Good Things to Share (Những Điều Tốt Đẹp để Chia Sẻ)” (2:21)

In