2017
Anh Cả Juan A. Uceda
November 2017


Tin Tức của Giáo Hội

Anh Cả Juan A. Uceda

Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh
Elder Juan A. Uceda

Trong khi đi bộ đến những tàn tích Machu Picchu ở Peru khi còn là một người truyền giáo trẻ tuổi, Anh Cả Juan A. Uceda bị trượt chân ra khỏi con đường mòn hẹp. Ông đã khẩn thiết cầu nguyện để được giúp đỡ trong khi cố gắng bám víu vào một số cành cây và bị treo cao hơn 610 mét ở trên một con sông. Ông nói rằng vào buổi sáng sớm cùng ngày, ông đã cầu nguyện với đôi môi của mình, nhưng “khi sắp chết, tôi đã cầu nguyện bằng cả tấm lòng.” Ngay khi sắp rơi xuống thì một người truyền giáo khác đã kéo ông đến nơi an toàn.

Một trong nhiều bài học mà ông nói là ông đã học được ngày hôm đó là “luôn luôn, luôn luôn cầu nguyện ‘với một tấm lòng chân thành, với chủ ý thật sự cùng [thực hành] đức tin nơi Đấng Ky Tô’ (Mô Rô Ni 10:4).”

Anh Cả Uceda được tán trợ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương vào ngày 3 tháng Tư năm 2010. Ông đang phục vụ với tư cách là Phụ Tá Giám Đốc Chấp Hành tại Sở Truyền Giáo và là Phụ Tá Giáo Vùng trong Giáo Vùng Đông Nam Bắc Mỹ thì ông được kêu gọi vào Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi vào ngày 1 tháng Tám năm 2017.

Từ năm 2010 đến năm 2013, ông phục vụ với tư cách là cố vấn trong Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Tây Bắc Nam Mỹ, và từ năm 2013 đến năm 2016, ông phục vụ với tư cách là Chủ Tịch Giáo Vùng Tây Bắc Nam Mỹ.

Anh Cả Uceda đã được học hành ở Peru. Ông ghi danh theo học tại trường Jose Carlos Mariátegui Institute ở Lima, nơi ông học ngành kế toán và quan hệ công chúng. Ông cũng học ngành quản trị kinh doanh tại trường Centro Andino de G.E. Institute. Ông học cao học ở trường San Luis Gonzaga University, nơi ông được trao bằng cử nhân về ngành quan hệ công chúng.

Anh Cả Uceda đã làm việc trong Hệ Thống Giáo Dục của Giáo Hội với tư cách là giám đốc khu vực cho Peru và Bolivia. Ông rời Peru vào năm 2003 để dọn nhà đến New Jersey, Hoa Kỳ, nhằm giúp cha của ông phát triển một cơ sở kinh doanh của gia đình họ.

Kể từ khi gia nhập Giáo Hội vào năm 1972, Anh Cả Uceda đã phục vụ trong vô số chức vụ kêu gọi, kể cả là người truyền giáo toàn thời gian ở Phái Bộ Truyền giáo Lima Peru, chủ tịch đoàn trường Chủ Nhật giáo khu, giám trợ, ủy viên hội đồng thượng phẩm, cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu, chủ tịch giáo khu, chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Lima Peru North (1992–95), và Thầy Bảy Mươi có Thẩm Quyền Giáo Vùng.

Ông kết hôn với Maria Isabel Bendezu vào tháng Ba năm 1979. Họ có năm người con.

In