2017
Anh Cả Patrick Kearon
November 2017


Anh Cả Patrick Kearon

Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh
Elder Patrick Kearon

Trong khi phục vụ với tư cách là Chủ Tịch Giáo Vùng Châu Âu, Anh Cả Patrick Kearon đã chứng kiến cuộc hành trình của hai triệu người tị nạn từ khu vực Trung Đông bị chiến tranh tàn phá đến chốn an toàn ở châu Âu. Ông nói: “Sau khi nhìn vào mắt họ và nghe những câu chuyện của họ về cả hai cảnh khủng bố mà họ đã chạy trốn và cuộc hành trình đầy nguy hiểm của họ để tìm nơi trú ẩn thì tôi không còn suy nghĩ như trước nữa. Thật là soi dẫn để chứng kiến các tín hữu Giáo Hội ở khắp nơi trên thế giới đã rộng rãi hiến tặng để giúp đỡ các cá nhân và gia đình bị mất mát rất nhiều.”

Anh Cả Kearon được tán trợ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương vào ngày 3 tháng Tư năm 2010 và được kêu gọi vào Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi vào ngày 1 tháng Tám năm 2017.

Anh Cả Kearon sinh ở Carlisle, Cumberland, Anh, vào tháng Bảy năm 1961, con của Ông Paddy và Bà Patricia Kearon. Vì cha của ông phục vụ trong Không Quân Hoàng Gia Anh, nên Anh Cả Kearon được giáo dục ở Trung Đông và Anh.

Trong khi tìm hiểu về Giáo Hội, ông đã bắt gặp một câu thánh thư trong Sách Mặc Môn: “Loài người có sinh tồn thì họ mới hưởng được niềm vui” (2 Nê Phi 2:25). Anh Cả Kearon nói: “Câu thánh thư đó làm tôi chú ý. Từ những người tôi gặp, tôi đã thấy cuộc sống của chúng ta có thể được phong phú biết bao bằng cách tuân theo lời khuyên dạy của Đấng Cứu Rỗi để được vui vẻ.” Ông gia nhập Giáo Hội vào đêm Giáng sinh năm 1987.

Ông gặp Jennifer Carole Hulme trong khi bà đang đi học ở nước Anh với trường Brigham Young University. Họ kết hôn ở Đền Thờ Oakland California vào năm 1991 và đã sống ở Anh cho đến khi ông nhận được sự kêu gọi vào năm 2010. Họ có bốn người con.

Ông đã sống và làm việc ở Anh, Saudi Arabia và Hoa Kỳ trong nhiều ngành nghề khác nhau, kể cả y tế, thực phẩm, vận tải và kỹ nghệ xe hơi, và ông đã điều hành công ty tư vấn truyền thông của riêng mình. Ông tham gia vào các sinh hoạt công dân và cộng đồng gồm có sự phục vụ trong các ban quản trị hội từ thiện, ở trường học, cơ quan doanh nghiệp và trường đại học.

Anh Cả Kearon đã phục vụ trong nhiều chức vụ kêu gọi của Giáo Hội, kể cả phụ tá thư ký tiểu giáo khu, chủ tịch Hội Thiếu Niên tiểu giáo khu, cố vấn trong giám trợ đoàn, chủ tịch chi nhánh, chủ tịch giáo khu, và Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng.

In