2017
Giúp Đỡ trong Thời Gian Khó Khăn
November 2017


Giúp Đỡ trong Thời Gian Khó Khăn

Sau một cơn bão và lũ lụt dữ dội ở Houston, Texas, Hoa Kỳ, một bà lão đã thấy Các Thánh Hữu Ngày Sau mặc áo thun màu vàng có in hàng chữ Helping Hands (Bàn Tay Giúp Đỡ) đang trên đường đi phụ giúp các nạn nhân trong cảnh tàn phá. Bà ấy nói: “Tôi biết là mấy người Mặc Môn sẽ đến mà!”

Sự kiện này, được báo cáo trong một bài đăng trên Facebook của chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Texas Houston South, Aaron T. Hall, cho thấy cách Giáo Hội đến trợ giúp cả các tín hữu lẫn những người hàng xóm trong thời gian khó khăn. Chủ Tịch Hall đã viết: “Không có thử thách nào quá lớn đối với các tín hữu của Giáo Hội của Chúa!”

Khi thảm họa giáng xuống, Giáo Hội thường là trong số các tổ chức đầu tiên đáp ứng, và trong các khu vực bị ảnh hưởng, sự viện trợ nhân đạo của Giáo Hội thường tiếp tục trong suốt tiến trình phục hồi ngắn hạn và dài hạn, với mục tiêu thiết lập sự tự lực. Các vị lãnh đạo địa phương cộng tác với trụ sở Giáo Hội trong việc đánh giá và đáp ứng các nhu cầu và sắp xếp các tín hữu để phụ giúp việc phân phối các phương tiện, dọn dẹp, phục hồi và xây dựng lại.

Qua Tổ Chức Từ Thiện của Thánh Hữu Ngày Sau và hợp tác với các cơ quan cứu trợ được thành lập tại các khu vực bị ảnh hưởng, gần đây Giáo Hội đã viện trợ cho các nạn nhân lũ lụt ở Peru; đất lở ở Sierra Leone; cháy rừng ở Montana, Hoa Kỳ, và Alberta, Canada; bão ở Texas, Florida, và các quần đảo Caribbean, kể cả Puerto Rico, Haiti và Cộng Hòa Dominic; và hai trận động đất mạnh ở Mexico.

Vào tháng Chín, Giáo Hội đã thông báo sẽ cung cấp 11 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các dự án cứu đói và cung cấp thực phẩm cho các trẻ em thiếu dinh dưỡng trong tám quốc gia ở châu Phi và Trung Đông. Tổ Chức Từ Thiện của Thánh Hữu Ngày Sau đang hợp tác với 11 tổ chức trong 25 dự án để phân phối viện trợ.

Tổ Chức Từ Thiện của Thánh Hữu Ngày Sau đã cung cấp gần 2 tỷ đô la phụ giúp cho hàng triệu người ở 189 quốc gia kể từ năm 1985, bắt đầu bằng việc cứu trợ các nạn nhân của nạn đói ở Ethiopia.

In