“Chứng Ngôn của Joseph Smith về Sách Mặc Môn: ‘Đã Được Phiên Dịch … bằng Ân Tứ và Quyền Năng của Thượng Đế,’” Sách Hướng Dẫn dành cho Giảng Viên về Sách Mặc Môn (năm 2024)
“Chứng Ngôn của Joseph Smith về Sách Mặc Môn,” Sách Hướng Dẫn dành cho Giảng Viên về Sách Mặc Môn
Các Trang Mở Đầu của Sách Mặc Môn
Chứng Ngôn của Joseph Smith về Sách Mặc Môn
“Được Phiên Dịch … bằng Ân Tứ và Quyền Năng của Thượng Đế”
© 1998 David Lindsley
Sách Mặc Môn ra đời như thế nào? Joseph Smith đã phiên dịch sách đó từ một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ sang tiếng Anh như thế nào? Bài học này có thể giúp em hiểu rõ hơn và biết giải thích cách Sách Mặc Môn ra đời “bằng ân tứ và quyền năng của Thượng Đế” (Giáo Lý và Giao Ước 135:3).
Biết tên của từng học viên.Việc biết và gọi từng học viên bằng tên của các em có thể giúp học viên cảm nhận được tình yêu thương của anh chị em. Hãy dành thời gian để tìm hiểu tên của học viên. Anh chị em có thể dùng danh sách có sẵn ảnh học viên hoặc thực hiện các sinh hoạt trong lớp để giúp anh chị em và học viên biết tên của nhau.
Học viên chuẩn bị: Mời học viên chuẩn bị trước khi đến lớp để chia sẻ những điều các em biết về sự ra đời của Sách Mặc Môn và câu hỏi của các em về cuốn sách này.
Những Sinh Hoạt Học Tập Khả Thi
Sự ra đời của Sách Mặc Môn
Trưng bày các hình ảnh sau. Nhắc nhở học viên về việc chuẩn bị cho buổi học và mời các em sắp xếp các hình ảnh theo đúng trình tự thời gian. Thứ tự chính xác là D, C, B, A, E.
Điều chỉnh các sinh hoạt trong bài học dựa trên mức độ hiểu biết của học viên về các sự kiện này.
-
Em nghĩ Joseph Smith đã cảm thấy như thế nào trong mỗi sự kiện này? Tại sao?
“Bằng ân tứ và quyền năng của Thượng Đế”
Hãy suy ngẫm về một người mà em biết có thể có lợi ích từ việc tìm hiểu thêm về sự ra đời của Sách Mặc Môn. Đó có thể là một người không phải là tín hữu của Giáo Hội, hoặc có thể là một tín hữu của Giáo Hội đang gặp khó khăn với đức tin của họ. Hãy mô tả vắn tắt hoàn cảnh của họ trong nhật ký ghi chép việc học tập và nhận ra lý do tại sao việc tìm hiểu thêm về sự ra đời của Sách Mặc Môn sẽ có lợi ích cho họ.
Khi em nghiên cứu, hãy tìm kiếm bằng chứng về lẽ thật rằng Joseph Smith cho ra đời Sách Mặc Môn bằng ân tứ và quyền năng của Thượng Đế (xin xem trang tựa Sách Mặc Môn và Giáo Lý và Giao Ước 135:3).
Joseph Smith đã viết về kinh nghiệm của ông trong quá trình Sách Mặc Môn ra đời.
Mời học viên đọc “Chứng Ngôn của Tiên Tri Joseph Smith” từ các trang mở đầu của Sách Mặc Môn. Một cách để thực hiện điều này là chia phần đọc và phân công một nửa lớp đọc các đoạn 1–14, về chuyến viếng thăm của Mô Rô Ni vào ban đêm. Nửa lớp còn lại có thể đọc các đoạn 15–23, về những điều Joseph đã làm sau chuyến viếng thăm của Mô Rô Ni.
Một lựa chọn khác là tóm tắt các phần của câu chuyện và chọn các đoạn hữu ích nhất cho học viên để các em đọc. Học viên cũng có thể tham khảo Các Thánh Hữu: Câu Chuyện về Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô trong Những Ngày Sau, Tập 1, Cờ Hiệu về Lẽ Thật, năm 1815–1846 [năm 2018], trang 20–30.
-
Em đã tìm thấy những lời phát biểu nào cho thấy rằng Sách Mặc Môn được ra đời ̀bằng ân tứ và quyền năng của Thượng Đế?
-
Tại sao em nghĩ Joseph Smith được lựa chọn để phiên dịch Sách Mặc Môn, chứ không phải một học giả lỗi lạc trong thời kỳ đó?
-
Em đã học hỏi được điều gì về sự ra đời của Sách Mặc Môn mà em sẽ chia sẻ với người mình nghĩ đến?
Những chi tiết lịch sử
Sau khi Joseph Smith nhận được các bảng khắc, ông đã phiên dịch Sách Mặc Môn bằng ân tứ và quyền năng của Thượng Đế. “Đôi khi Joseph dịch bằng cách nhìn qua các dụng cụ phiên dịch [U Rim và Thu Mim] và đọc bằng tiếng Anh chữ viết trên các bảng khắc. [Thường thì ông] thấy rằng sử dụng một viên đá tiên kiến [lại] thuận tiện hơn. Ông đặt viên đá tiên kiến vào mũ của mình, đưa mặt vào cái mũ để che ánh sáng, và nhìn chăm chú vào viên đá. Ánh sáng từ viên đá sẽ chiếu ra trong bóng tối, tiết lộ những từ mà Joseph sẽ đọc” (Các Thánh Hữu: Câu Chuyện về Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô trong Những Ngày Sau, Tập 1, Cờ Hiệu về Lẽ Thật, năm 1815–1846 [năm 2018], trang 61).
Nếu học viên có thêm câu hỏi về viên đá tiên kiến, thì anh chị em có thể cho học viên xem video về viên đá tiên kiến trong phần “Chú Thích Dẫn Giải và Thông Tin Tham Khảo” bên dưới.
Days of Harmony
Hãy đọc lời phát biểu sau đây của Chủ Tịch Dallin H. Oaks thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn. Em cũng có thể xem video “Tương Phản trong Mọi Sự Việc” trên trang ChurchofJesusChrist.org từ phút 8:18 đến 9:24.
Opposition in All Things
Sau khi Joseph Smith đã phiên dịch xong Sách Mặc Môn, ông vẫn còn phải tìm kiếm một nhà xuất bản. Điều này không phải là dễ dàng. Sự phức tạp của bản thảo dài này cùng chi phí ấn loát và đóng thành sách [cho] hàng ngàn quyển thật là đáng sợ. Thoạt tiên, Joseph đến nói chuyện với E. B. Grandin, một người thợ in ở Palmyra, nhưng người này đã từ chối. Sau đó ông đã tìm kiếm một người thợ in khác ở Palmyra, người này cũng từ chối. Ông đi đến Rochester, cách đó 25 dặm (40 kilômét) và nói chuyện với nhà xuất bản nổi tiếng nhất ở phía tây New York, người này cũng từ chối. Một nhà xuất bản khác ở Rochester sẵn lòng in, nhưng hoàn cảnh đã làm cho dự án này không thể chấp nhận được.
Nhiều tuần trôi qua, và Joseph chắc hẳn phải hoang mang trước sự tương phản để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của mình. Chúa đã không làm cho điều đó được dễ dàng, nhưng Ngài đã làm cho điều đó có thể thực hiện được. Nỗ lực thứ năm của Joseph, lần thứ hai đến nói chuyện với nhà xuất bản Grandin ở Palmyra đã thành công. (Dallin H. Oaks, “Tương Phản trong Mọi Sự Việc,” Liahona, tháng Năm năm 2016, trang 116)
-
Những chi tiết lịch sử này ảnh hưởng như thế nào đến cảm nghĩ cá nhân của em về Sách Mặc Môn?
-
Sự ra đời của Sách Mặc Môn dạy cho em điều gì về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô?
Giải thích sự ra đời của Sách Mặc Môn
Mời học viên suy ngẫm những điều các em có thể chia sẻ với người mà các em nghĩ đến trước đó để giúp người đó hiểu rõ hơn về việc Sách Mặc Môn ra đời bằng ân tứ và quyền năng của Thượng Đế như thế nào.
Chia học viên theo cặp. Mời học viên lần lượt đóng vai một tín hữu của Giáo Hội giải thích và trả lời các câu hỏi và rồi vào vai một người cần tìm hiểu thêm về sự ra đời của Sách Mặc Môn. Hãy đi xung quanh phòng và lắng nghe các lời giải thích để xác định xem có cần nghiên cứu thêm về đề tài này hay không.
Sau khi học viên hoàn thành phần giải thích của các em, hãy cân nhắc chia sẻ chứng ngôn cá nhân về quyền năng, ân tứ và tình yêu thương của Thượng Đế được thể hiện qua sự ra đời của Sách Mặc Môn. Đồng thời, mời học viên chia sẻ những chứng ngôn của các em.