“Thông Thạo Giáo Lý: 3 Nê Phi 27:20—‘Hãy Đến cùng Ta và Chịu Phép Báp Têm … , Ngõ Hầu Các Ngươi Có Thể Được Thánh Hóa nhờ Thụ Nhận Đức Thánh Linh’”, Sách Hướng Dẫn dành cho Giảng Viên về Sách Mặc Môn (năm 2024)
“Thông Thạo Giáo Lý: 3 Nê Phi 27:20”, Sách Hướng Dẫn dành cho Giảng Viên về Sách Mặc Môn
Thông Thạo Giáo Lý: 3 Nê Phi 27:20
“Hãy Đến cùng Ta và Chịu Phép Báp Têm … , Ngõ Hầu Các Ngươi Có Thể Được Thánh Hóa nhờ Thụ Nhận Đức Thánh Linh”.
Khi nghiên cứu 3 Nê Phi 27, em đã học về sự thánh hóa mà em có thể có được từ Đức Thánh Linh khi sống theo phúc âm của Đấng Cứu Rỗi. Bài học này có thể giúp em học thuộc lòng phần tham khảo và cụm từ thánh thư then chốt trong 3 Nê Phi 27:20, giải thích giáo lý được dạy trong đoạn này và áp dụng các nguyên tắc để đạt được sự hiểu biết thuộc linh vào những tình huống thực tế.
Giúp học viên phát triển khả năng thảo luận về các niềm tin phúc âm với những người khác.Sự hiểu biết của học viên gia tăng khi các em giải thích phúc âm cho nhau. Hãy tạo ra một môi trường trong đó học viên cảm thấy thoải mái khi chia sẻ sự hiểu biết của mình về các lẽ thật phúc âm.
Học viên chuẩn bị: Hãy cân nhắc mời học viên bắt đầu học thuộc lòng phần tham khảo thánh thư và cụm từ thánh thư then chốt trong 3 Nê Phi 27:20: “Hãy đến cùng ta và chịu phép báp têm … , ngõ hầu các ngươi có thể được thánh hóa nhờ thụ nhận Đức Thánh Linh”.
Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện
Bài học về đoạn thông thạo giáo lý này được thiết kế để dạy sau bài học “3 Nê Phi 27, Phần 2, là bài học về ngữ cảnh cho đoạn thông thạo giáo lý 3 Nê Phi 27:20. Nếu cần chuyển bài học về đoạn thông thạo giáo lý này sang một tuần khác thì hãy nhớ dạy bài học về ngữ cảnh tương ứng trong tuần đó.
Giải thích và học thuộc lòng
Từ việc nghiên cứu 3 Nê Phi 27:20, em đã học được lẽ thật sau đây: Nếu chúng ta hối cải, đến cùng Chúa Giê Su Ky Tô, và chịu phép báp têm, thì chúng ta có thể được thánh hóa qua việc thụ nhận Đức Thánh Linh và đứng không tì vết trước mặt Đấng Cứu Rỗi vào ngày sau cùng.
Hãy tưởng tượng rằng em đã có cơ hội dạy lẽ thật này cho một em nhỏ.
Trước khi mời học viên trả lời thành tiếng câu hỏi sau đây, hãy cân nhắc mời các em viết lời giải thích của mình vào nhật ký ghi chép việc học tập. Sau đó, anh chị em có thể mời học viên chia sẻ điều các em đã viết với một người bạn cùng cặp hoặc một nhóm nhỏ.
-
Em sẽ giải thích lẽ thật này như thế nào cho một em nhỏ để em ấy có thể hiểu được?
Hãy tập học thuộc lòng cụm từ thánh thư then chốt trong 3 Nê Phi 27:20: “Hãy đến cùng ta và chịu phép báp têm … , ngõ hầu các ngươi có thể được thánh hóa nhờ thụ nhận Đức Thánh Linh”.
Chia phần tham khảo thánh thư và cụm từ thánh thư then chốt thành các đoạn sau. Luyện tập đọc thuộc lòng từng đoạn nhiều lần. Sau đó, xếp các đoạn lại với nhau và đọc thuộc lòng toàn bộ phần tham khảo và cụm từ then chốt.
Để thêm đa dạng, anh chị em có thể yêu cầu các học viên hoặc các nhóm học viên học thuộc lòng một trong các đoạn sau. Hãy chỉ vào một học viên hoặc nhóm và yêu cầu các em đọc thuộc lòng đoạn được chỉ định. Tiếp tục làm điều này cho đến khi học viên đã lặp lại toàn bộ phần tham khảo thánh thư và cụm từ then chốt. Sau đó, anh chị em có thể chỉ định một đoạn khác cho mỗi học viên hoặc nhóm và thực hiện lại sinh hoạt này.
-
Hãy đến cùng ta
-
và chịu phép báp têm
-
ngõ hầu các ngươi có thể được thánh hóa
-
nhờ thụ nhận Đức Thánh Linh
Thực hành cách áp dụng
Để giúp em ôn lại, hãy liệt kê trong 30 giây tất cả những điều em có thể nhớ về một trong các nguyên tắc để đạt được sự hiểu biết thuộc linh. Sau đó, hãy làm điều tương tự với hai nguyên tắc còn lại. Nếu em cần trợ giúp để ghi nhớ các nguyên tắc, em có thể xem các đoạn 5–12 trong phần “Đạt Được Sự Hiểu Biết Thuộc Linh” của Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý (năm 2023).
Một lựa chọn khác để ôn lại các nguyên tắc để đạt được sự hiểu biết thuộc linh là chia lớp học ra thành ba nhóm và chỉ định cho mỗi nhóm một nguyên tắc để ôn lại. Một học viên từ mỗi nhóm có thể viết lên trên bảng điều mà nhóm của em ấy nhớ được về nguyên tắc được chỉ định cho nhóm mình.
Khi học viên đã hoàn thành việc ôn lại nguyên tắc được chỉ định, hãy chia sẻ tình huống sau đây với cả lớp. Anh chị em có thể muốn trưng ra tình huống để học viên có thể tham khảo trong suốt quá trình học.
Em và người bạn Meagan của em đang có một cuộc thảo luận phúc âm trên đường từ trường về nhà. Meagan hỏi: “Bạn có bao giờ cảm thấy lo lắng về việc gặp lại Thượng Đế không? Mình cố gắng sống ngay chính và hối cải khi phạm sai lầm, nhưng ý nghĩ về việc đứng trước Thượng Đế để được phán xét làm mình sợ hãi”.
Hãy mời học viên thảo luận về cách các em có thể sử dụng các nguyên tắc để đạt được sự hiểu biết thuộc linh và giáo lý được dạy trong 3 Nê Phi 27:20 để giúp Meagan giải quyết nỗi lo của mình.
Anh chị em có thể cân nhắc bắt đầu cuộc thảo luận bằng cách yêu cầu học viên chia sẻ xem các em có thể bắt đầu với nguyên tắc nào và nguyên tắc đó có thể giúp ích ra sao. Sau đó, tiếp tục thảo luận về các nguyên tắc khác để đạt được sự hiểu biết thuộc linh cho đến khi anh chị em đã thảo luận về cách cả ba nguyên tắc này có thể giúp ích cho những lo ngại như của Meagan.
Nếu cần, hãy sử dụng các câu hỏi sau đây trong cuộc thảo luận của anh chị em. Anh chị em không cần phải sử dụng tất cả những câu hỏi này, và anh chị em có thể hỏi theo thứ tự mà hữu ích nhất.
Xem Xét Các Khái Niệm và Câu Hỏi với một Quan Điểm Vĩnh Cửu
-
Meagan có một số giả định sai lạc nào về Cha Thiên Thượng hoặc kế hoạch của Ngài?
-
Em muốn Meagan hiểu một số lẽ thật nào về Cha Thiên Thượng và kế hoạch của Ngài?
Tìm Kiếm Thêm Sự Hiểu Biết qua Các Nguồn Phương Tiện Thiêng Liêng Đã Được Chúa Quy Định
-
Một số lời dạy nào từ 3 Nê Phi 27:20 có thể giúp ích trong tình huống này?
-
Một số đoạn thánh thư hoặc lời phát biểu nào khác từ các vị lãnh đạo Giáo Hội có thể hữu ích?
Hành Động với Đức Tin
-
Meagan có thể thực hiện những hành động nào mà giúp em ấy cảm thấy bình an hơn với nỗi băn khoăn của mình? Em nghĩ tại sao những hành động này có thể giúp ích?
Ôn lại phần thông thạo giáo lý
Có thể sử dụng sinh hoạt sau đây trong một bài học tới để giúp học viên học thuộc phần tham khảo thánh thư và cụm từ thánh thư then chốt trong 3 Nê Phi 27:20. Có thể thực hiện sinh hoạt này cho chung cả lớp, trong các nhóm nhỏ, hoặc theo cặp.
Hãy mời học viên viết trên một tờ giấy phần tham khảo thánh thư và cụm từ then chốt trong 3 Nê Phi 27:20 và đọc to phần tham khảo và cụm từ then chốt đó ba lần. Hãy yêu cầu các em cắt rời các từ ra và xáo trộn chúng. Sau đó, hãy yêu cầu học viên sắp xếp những từ này theo thứ tự.