Bài Học 8—Joseph Smith—Lịch Sử 1:15-26: “Tôi Thấy Có Hai Nhân Vật, Vẻ Rực Rỡ và Hào Quang Chói Lọi Của Hai Người Thật Không Bút Nào Tả Xiết”
“Bài Học 8—Joseph Smith—Lịch Sử 1:1–26: ‘Tôi Thấy Có Hai Nhân Vật, Vẻ Rực Rỡ và Hào Quang Chói Lọi Của Hai Người Thật Không Bút Nào Tả Xiết’”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)
“Joseph Smith—Lịch Sử 1:1–26”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý
“Tôi Thấy Có Hai Nhân Vật, Vẻ Rực Rỡ và Hào Quang Chói Lọi Của Hai Người Thật Không Bút Nào Tả Xiết”
Ngoài việc trả lời câu hỏi của Joseph Smith về việc ông nên gia nhập giáo hội nào, sự hiện đến của Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô dạy cho chúng ta những lẽ thật như là thiên tính của Thiên Chủ Đoàn và mối quan hệ của chúng ta với hai Ngài. Bài học này có thể giúp học viên hiểu được những lẽ thật quan trọng được mặc khải về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô từ Khải Tượng Thứ Nhất của Joseph.
Chủ Tịch Nelson đã đề cập đến mười hai chữ cuối cùng trong Joseph Smith—Lịch Sử 1:17. Hãy đọc mười hai chữ đó và cân nhắc ghi lại lời phát biểu của Chủ Tịch Nelson vào gần cuối câu thánh thư của các em.
Các em nghĩ mười hai chữ đó đã thay đổi thế gian về những phương diện nào? Mười hai chữ đó đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của các em?
Những lẽ thật chúng ta có thể học được từ Khải Tượng Thứ Nhất
Hãy đọc Joseph Smith—Lịch Sử 1:15–20, tìm hiểu cách các em có thể trả lời những câu hỏi sau đây của một người nào đó, bằng cách sử dụng bài tường thuật này:
Thượng Đế có biết chúng ta không?
Thượng Đế có nói chuyện với mọi người trong thời đại của chúng ta không?
Chúng ta thuộc về giáo hội nào có quan trọng không? Tại sao?
Có thể nào biết được điều gì là chân chính không? Bằng cách nào?
Nhiều lời tường thuật về Khải Tượng Thứ Nhất
Joseph Smith đã ghi lại lời tường thuật về Khải Tượng Thứ Nhất trong Joseph Smith—Lịch Sử vào năm 1838 như là một phần lịch sử chính thức của Giáo Hội được dùng để công bố với thế giới. Chúng ta cũng được ban phước để có những lời tường thuật khác về Khải Tượng Thứ Nhất—ba trong số đó đã được Joseph viết hoặc đọc cho viết. Mỗi lời tường thuật đã được chuẩn bị vào những thời điểm khác nhau cho những người khác nhau, do đó, nhấn mạnh vào các khía cạnh khác nhau trong kinh nghiệm của ông. Ví dụ, trong lời tường thuật năm 1835 của Joseph, chúng ta biết rằng ông đã nhìn thấy cả các thiên sứ, còn trong lời tường thuật năm 1832 của mình, ông nói nó là để mô tả kết quả của việc ở trong sự hiện diện của Thượng Đế: “Linh hồn của tôi tràn ngập tình yêu thương, và trong nhiều ngày tôi có thể hân hoan với niềm vui lớn lao” (“Những Lời Tường Thuật về Khải Tượng Thứ Nhất”, josephsmithpapers.org, xin xem thêm ứng dụng Thư Viện Phúc Âm).
Ảnh hưởng của việc hai Ngài viếng thăm Joseph dạy cho các em điều gì về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô?
Mỗi lời tường thuật ban phước cho chúng ta bằng những chi tiết riêng biệt, nhưng tất cả đều thống nhất về lẽ thật thiết yếu rằng các tầng trời đã mở ra cho Joseph Smith và ông đã nhìn thấy các sứ giả thiêng liêng, kể cả Thượng Đế Đức Chúa Cha và Chúa Giê Su Ky Tô.
Những lời tường thuật này dạy điều gì khác về Cha Thiên Thượng, Chúa Giê Su Ky Tô và Giáo Hội của hai Ngài mà các em biết ơn để biết được?