Lớp Giáo Lý
Giáo Lý và Giao Ước 81–83: Khái Quát


“Giáo Lý và Giao Ước 81–83: Khái Quát”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)

“Giáo Lý và Giao Ước 81–83”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý

Giáo Lý và Giao Ước 81–83

Giáo Lý và Giao Ước 81–83

Khái Quát

Vào mùa xuân năm 1832, Tiên Tri Joseph Smith và những người khác đã đến Independence, Missouri, tuân theo lệnh truyền của Chúa để thiết lập một tổ chức nhằm xây dựng Si Ôn và chăm sóc cho người nghèo (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 78). Ở đó, Vị Tiên Tri đã nhận được một điều mặc khải mô tả những kỳ vọng của Chúa dành cho dân Ngài và mời gọi các thành viên của Liên Hiệp Công Ty hãy tự ràng buộc mình bằng giao ước để quản lý các công việc trong Giáo Hội của Ngài.

Hướng dẫn học viên nhận ra ảnh hưởng của Chúa trong cuộc sống của các em: Khi anh chị em giúp học viên nhận ra cách Đấng Cứu Rỗi ban phước cho cuộc sống của nhiều người trong thánh thư, hãy tìm cách giúp các em nhận ra cách Ngài ban phước tương tự cho cuộc sống của các em. Để biết thêm về cách Đấng Cứu Rỗi đã thực hiện điều này, hãy xem phần “Giúp Học Viên Nhận Biết Tình Yêu Thương, Quyền Năng và Lòng Thương Xót của Chúa trong Cuộc Sống của Họ” trong sách Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi. Em cũng có thể xem ví dụ về cách thực hiện việc đó trong bài học tuần này có tiêu đề “Giáo Lý và Giao Ước 82:1–7”.

Chuẩn bị giảng dạy

Thông tin sau đây cung cấp cho anh chị em ý tưởng về những điều có thể cần phải chuẩn bị trước cho mỗi bài học.

Giáo Lý và Giao Ước 82:1–7

Mục đích của bài học: Để giúp học viên hiểu những cách mà Chúa đã ban phước cho các em và Ngài mong đợi các em sử dụng những phước lành đó như thế nào.

Giáo Lý và Giao Ước 82:8–24

Mục đích của bài học: Để giúp học viên hiểu cách tuân giữ các giao ước mà chúng ta lập với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.

  • Học viên chuẩn bị: Hãy mời học viên hỏi cha mẹ hoặc người lãnh đạo giới trẻ về mối quan hệ của người đó với Chúa Giê Su Ky Tô được củng cố như thế nào qua việc tuân theo các lệnh truyền của Ngài.

  • Các vật cần chuẩn bị: Hai thanh nam châm

Đánh Giá Việc Học Tập của Em 6

Mục đích của bài học: Để giúp học viên đánh giá sự phát triển thuộc linh của các em từ việc nghiên cứu Giáo Lý và Giao Ước cho đến nay.

  • Học viên chuẩn bị: Hãy mời học viên suy ngẫm về những cách các em có thể đang phát triển về mặt thuộc linh, đặc biệt là khi đến gần Chúa Giê Su Ky Tô hơn.

  • Hình ảnh cần trưng ra: Những người đi bộ đường dài, đi xe đạp và chạy bộ; Joseph Smith và Sidney Rigdon; sơ đồ về việc đọc thánh thư

In