Lớp Giáo Lý
Giáo Lý và Giao Ước 106–108: Khái Quát


“Giáo Lý và Giao Ước 106–108: Khái Quát”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)

“Giáo Lý và Giao Ước 106–108”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý

Giáo Lý và Giao Ước 106–108

Giáo Lý và Giao Ước 106–108

Khái Quát

Cũng giống như Ngài đã làm trong thời Tân Ước, Chúa Giê Su Ky Tô đã kêu gọi các vị tiên tri, sứ đồ, và những người khác để lãnh đạo Giáo Hội của Ngài ngày nay và làm chứng về Ngài trên khắp thế giới. Trong Giáo Lý và Giao Ước 107, Chúa Giê Su giải thích vai trò của các vị lãnh đạo được chọn này và cung cấp các chi tiết để giúp họ và những người khác làm tròn các trách nhiệm chức tư tế của họ.

Sử dụng những lời của các vị tiên tri để nhấn mạnh đến giáo lý và các nguyên tắc: Các vị tiên tri và sứ đồ tại thế giảng dạy, giải thích, và giải nghĩa giáo lý và các nguyên tắc được giảng dạy trong thánh thư. Việc sử dụng những lời tiên tri có thể giúp học viên hiểu rõ hơn và sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô tốt hơn. Để biết thêm về cách Đấng Cứu Rỗi đã làm điều này, xin xem “Đấng Cứu Rỗi Đã Giảng Dạy từ Thánh Thư” trong Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi. Anh chị em cũng có thể xem ví dụ về cách thực hiện điều đó trong bài học tuần này có tiêu đề “Giáo Lý và Giao Ước 107:1–20”.

Chuẩn bị giảng dạy

Thông tin sau đây cung cấp cho anh chị em ý tưởng về những điều có thể cần phải chuẩn bị trước cho mỗi bài học.

Giáo Lý và Giao Ước 107:1–20

Mục đích của bài học: Để giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng quyền năng của Đấng Cứu Rỗi và thẩm quyền chức tư tế của Ngài khi họ phục vụ trong Giáo Hội của Ngài.

  • Học viên chuẩn bị: Mời học viên suy ngẫm về những giây phút các em đã cảm nhận được quyền năng của Đấng Cứu Rỗi đang giúp các em phục vụ trong Giáo Hội của Ngài. Điều này có thể gồm có những sự kêu gọi trong các nhóm túc số và lớp học hoặc những chỉ định phục sự của các em.

  • Video:Tấm Lòng Thương Xót Dịu Dàng của Chúa” (17:15; xem từ phút 6:55 đến 8:53)

Giáo Lý và Giao Ước 107:21–100

Mục đích của bài học: Để giúp học viên cảm thấy tin tưởng hơn rằng Các Sứ Đồ là các nhân chứng đặc biệt cho Chúa Giê Su Ky Tô.

  • Học viên chuẩn bị: Chia sẻ với học viên rằng các vị tiên tri và sứ đồ đã được kêu gọi để làm các nhân chứng đặc biệt cho Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 107:23). Hãy mời các em chuẩn bị cho lớp học bằng cách ôn lại một bài nói chuyện trong đại hội trung ương gần đây từ một thành viên của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn hoặc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ. Hướng dẫn các em tìm kiếm điều họ giảng dạy về Chúa Giê Su Ky Tô.

  • Học liệu: Sáu cái ly mà có thể được xếp chồng lên thành hình một kim tự tháp

  • Nội dung để trưng ra: Những mảnh giấy được dán quanh phòng với những sự kêu gọi được tìm thấy trong Giáo Lý và Giao Ước 107 và các câu đề cập đến những sự kêu gọi này được viết trên đó

  • Video:Neil L. Andersen: Special Witness of Christ” (5:24, xem từ phút 4:15 đến 5:24)

  • Các tài liệu dành cho học viên: Các bản in của các bài nói chuyện trong đại hội trung ương gần đây hoặc những lời phát biểu khác gần đây của Các Vị Sứ Đồ dành cho các học viên không thể truy cập trực tuyến các bài nói chuyện này

Thực Hành Thông Thạo Giáo Lý 8

Mục đích của bài học: Để giúp học viên áp dụng các lẽ thật được tìm thấy trong các đoạn thông thạo giáo lý và học hỏi cũng như áp dụng các nguyên tắc thiêng liêng để đạt được sự hiểu biết thuộc linh.

  • Học viên chuẩn bị: Mời học viên giải thích theo trí nhớ cho một người bạn hoặc người trong gia đình từng nguyên tắc trong số ba nguyên tắc để đạt được sự hiểu biết thuộc linh. Nếu có bất cứ nguyên tắc nào khó ghi nhớ, hãy mời học viên sử dụng Tài Liệu Chính Yếu cho Phần Thông Thạo Giáo Lý (2023) để ôn lại các nguyên tắc này trước khi lớp học bắt đầu.

  • Học liệu: Những mảnh giấy nhỏ cho mỗi học viên; một cái hộp cho giảng viên để đựng những mảnh giấy đó

  • Hình ảnh cần trưng ra: Hình ảnh của một thiếu nữ

In