Lớp Giáo Lý
Bài Học 208—Chuẩn Bị cho Đại Hội Trung Ương: Lắng Nghe Những Lời của Đấng Cứu Rỗi qua Đại Hội Trung Ương


“Bài Học 208—Chuẩn Bị cho Đại Hội Trung Ương: Lắng Nghe Những Lời của Đấng Cứu Rỗi qua Đại Hội Trung Ương”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)

“Chuẩn Bị cho Đại Hội Trung Ương”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý

Bài Học 208: Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Hội

Chuẩn Bị cho Đại Hội Trung Ương

Lắng Nghe Những Lời của Đấng Cứu Rỗi qua Đại Hội Trung Ương

Hình Ảnh
gia đình đang xem đại hội trung ương

Việc có chủ ý chuẩn bị và tham gia đại hội trung ương cho phép chúng ta nhận được sự mặc khải cá nhân. Các sứ điệp về sự soi dẫn và hướng dẫn được đưa ra trong đại hội trung ương đến từ Chúa qua các lãnh đạo được Ngài lựa chọn. Bài học này có thể giúp học viên chuẩn bị để lắng nghe những sứ điệp dành cho cá nhân từ Đấng Cứu Rỗi trong đại hội trung ương.

Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện

Chuẩn bị cho các sự kiện

Hãy mời học viên suy ngẫm về những sự kiện các em thích tham gia, chẳng hạn như một ngày lễ đặc biệt, trò chơi thể thao, kỳ nghỉ hoặc một sự kiện khác. Hãy yêu cầu các em chia sẻ xem các em đã tham gia hoặc chuẩn bị tham gia vào những sự kiện này như thế nào. Hãy thảo luận về cách chúng ta chuẩn bị cho các sự kiện giúp chúng ta có một kinh nghiệm có ý nghĩa hơn trong thời gian diễn ra các sự kiện đó. Sau khi thảo luận, hãy cân nhắc trưng ra một bức tranh về một gia đình đang xem đại hội trung ương.

  • Các em hoặc gia đình các em làm gì để chuẩn bị và tham gia đại hội trung ương?

Mục đích của đại hội trung ương

Vào tháng Hai năm 1831, Chúa đã ban một điều mặc khải cho Joseph Smith và Sidney Rigdon, hướng dẫn họ tập hợp các anh cả lại với nhau trong một đại hội được tổ chức vào tháng Sáu năm đó.

Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 44:2, tìm kiếm điều mà Chúa đã hứa sẽ làm tại đại hội này.

  • Làm thế nào mà lời hứa của Chúa trong câu này có thể giúp các em hiểu tại sao chúng ta có đại hội trung ương?

Hãy đọc lời phát biểu sau đây của Chủ Tịch Russell M. Nelson, tìm kiếm mục đích của đại hội trung ương.

Hình Ảnh
Chủ Tịch Russell M. Nelson

Mục đích của đại hội trung ương này và mọi đại hội trung ương là nhằm giúp chúng ta lắng nghe lời Ngài. (Russell M. Nelson, “Sứ Điệp Khai Mạc”, Liahona, tháng Năm năm 2020, trang 7)

Học viên có thể viết hoặc liên kết lời phát biểu của Chủ Tịch Nelson trong thánh thư của các em bên cạnh Giáo Lý và Giao Ước 44:2.

Hãy nhấn mạnh lẽ thật rằng mục đích của đại hội trung ương là giúp chúng ta lắng nghe lời Chúa Giê Su Ky Tô.

  • Tại sao việc biết những điều Chúa Giê Su Ky Tô sẽ nói với các em lại quan trọng?

  • Các em có thể nghe được Đấng Cứu Rỗi trong đại hội trung ương bằng một số cách nào?

Để giúp học viên suy ngẫm về sự chuẩn bị của các em cho đại hội trung ương, hãy cân nhắc đưa ra các câu hỏi tự đánh giá sau đây lên trên bảng. Học viên có thể suy ngẫm các câu hỏi và viết câu trả lời của mình vào nhật ký học tập.

  • Các em chuẩn bị tốt như thế nào để nghe Đấng Cứu Rỗi nói với mình qua các sứ điệp trong đại hội trung ương?

  • Các em cần hoặc hy vọng nhận được điều gì từ đại hội trung ương?

Chuẩn bị cho đại hội trung ương

Mục đích của tài liệu phát tay này là nhằm giúp học viên khám phá ra những cách khác nhau mà các em có thể chuẩn bị cho đại hội trung ương. Học viên có thể làm việc theo nhóm nhỏ, với một người bạn cùng nhóm hoặc một mình.

Chuẩn Bị cho Đại Hội Trung Ương

Khi Chúa Giê Su Ky Tô hiện đến cùng dân Nê Phi, Ngài đã mời gọi họ chuẩn bị tâm trí để lắng nghe và hiểu sứ điệp của Ngài (xin xem 3 Nê Phi 17:3). Hãy tưởng tượng kinh nghiệm đại hội trung ương của các em sẽ như thế nào nếu các em cũng làm như vậy.

  1. Nghiên cứu các nguồn tài liệu sau đây, tìm xem các em có thể tự chuẩn bị theo những cách nào để tiếp nhận các sứ điệp của Chúa trong đại hội trung ương. Các em có thể muốn đánh dấu các từ và cụm từ mà nổi bật đối với mình.

    Mô Si A 2:9; Giáo Lý và Giao Ước 88:63

    Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy:

    Hình Ảnh
    Chủ Tịch Russell M. Nelson

    Anh chị em sẽ tiếp tục nghe về lẽ thật từ bục giảng này trong ngày hôm nay và ngày mai. Hãy ghi lại những ý tưởng thu hút sự chú ý của anh chị em và những suy nghĩ nảy sinh trong tâm trí của anh chị em và lưu lại trong lòng của anh chị em. Hãy thành tâm cầu xin Chúa xác nhận rằng những gì anh chị em đã nghe là đúng thật. (Russell M. Nelson, “Điều Gì Là Đúng Thật?”, Liahona, tháng Mười Một năm 2022, trang 30)

    Chủ Tịch Henry B. Eyring thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã dạy:

    Hình Ảnh
    Chủ Tịch Henry B. Eyring

    Tôi biết các tôi tớ của Thượng Đế là những người sẽ ngỏ lời cùng các anh chị em trong đại hội này. Họ được Thượng Đế kêu gọi để đưa ra những sứ điệp cho con cái của Ngài. Chúa đã phán cùng họ: “Những điều gì ta là Chúa đã nói, ta đã nói, và ta không miễn giảm cho ta; và dù trời đất qua đi, nhưng lời ta sẽ không qua đâu mà sẽ được ứng nghiệm, dẫu bằng chính tiếng nói của ta hoặc bằng tiếng nói của các tôi tớ ta thì cũng như nhau” [Giáo Lý và Giao Ước 1:38].

    Các anh chị em cho thấy mình tin cậy nơi Ngài khi các anh chị em lắng nghe với chủ ý để học hỏi, hối cải, rồi đi và làm bất cứ điều gì Ngài phán bảo. Nếu các anh chị em tin cậy Thượng Đế đủ để lắng nghe sứ điệp của Ngài trong mỗi bài học, bài ca và lời cầu nguyện trong đại hội này, thì các anh chị em sẽ tìm thấy sứ điệp đó. Và nếu sau đó các anh chị em đi và làm điều Ngài muốn các anh chị em làm, thì khả năng tin cậy Ngài của các anh chị em sẽ phát triển và cuối cùng các anh chị em sẽ tràn ngập lòng biết ơn để thấy rằng Ngài đã trở nên tin cậy các anh chị em. (Henry B. Eyring, “Tin Cậy nơi Thượng Đế, Rồi Hãy Đi và Làm”, Liahona, tháng Mười Một năm 2010, trang 73)

    Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, khi đó thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã dạy:

    Hình Ảnh
    Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf

    Khi các anh chị em chuẩn bị cho đại hội trung ương, tôi mời các anh chị em suy ngẫm những câu hỏi cần được giải đáp của mình. Ví dụ, các anh chị em có thể mong mỏi có được sự hướng dẫn và chỉ dẫn của Chúa về những thử thách mình đang gặp phải.

    Những sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện riêng của các anh chị em có thể đến trực tiếp từ một bài nói chuyện hoặc một cụm từ cụ thể. Vào những lúc khác, những sự đáp ứng có thể đến bằng một lời nói, cụm từ hoặc bài hát dường như không hề liên quan gì cả. Một tấm lòng tràn đầy sự biết ơn đối với những phước lành trong cuộc sống và một ước muốn thiết tha để nghe, cùng tuân theo những lời khuyên bảo sẽ chuẩn bị con đường cho sự mặc khải cá nhân. (Dieter F. Uchtdorf, “General Conference—No Ordinary Blessing”, Ensign, tháng Chín năm 2011, trang 4)

  2. Từ những điều đã học, hãy liệt kê những cách các em có thể chuẩn bị để nghe tiếng nói của Chúa trong đại hội trung ương.

  3. Liệt kê một số cách khác mà các em có thể chuẩn bị để nghe tiếng nói của Chúa trong đại hội trung ương.

Sự chuẩn bị của tôi cho đại hội trung ương

Các câu hỏi sau đây có thể giúp học viên áp dụng lời khuyên bảo từ lời phát biểu của Anh Cả Uchtdorf trong tài liệu phát tay. Học viên có thể ghi câu trả lời cho các câu hỏi vào nhật ký học tập hoặc một mảnh giấy nhỏ hoặc thẻ ghi chú để các em có thể mang về nhà như một lời nhắc nhở.

  • Tôi có những câu hỏi nào? Tôi cần sự hướng dẫn hoặc chỉ dẫn nào cho những thử thách mà tôi phải đối mặt?

  • Tôi sẽ làm điều gì cụ thể để chuẩn bị lắng nghe sự chỉ dẫn của Chúa dành cho tôi trong đại hội trung ương? (Hãy chọn một hoặc hai cách mà em đã liệt kê trong tài liệu phát tay của mình.)

Hãy giúp học viên báo cáo về kinh nghiệm trong đại hội trung ương của các em

Sau đại hội trung ương, hãy cân nhắc yêu cầu học viên chia sẻ sự chuẩn bị của các em cho đại hội trung ương đã ảnh hưởng như thế nào đến kinh nghiệm của các em. Một số học viên có thể đã không tham dự đại hội. Anh chị em có thể dành thời gian cho những học viên này xem lại phần tóm tắt các bài nói chuyện.

  • Các em đã làm gì để chuẩn bị? Điều này hữu ích như thế nào?

  • Làm thế nào mà sự chuẩn bị của các em đã giúp các em nghe được tiếng nói của Đấng Cứu Rỗi và nhận được sự chỉ dẫn từ Ngài?

Học viên cũng có thể chia sẻ những cảm nghĩ hoặc chứng ngôn của các em về những điều các em đã cảm nhận hoặc nghe được trong đại hội trung ương.

In