Tự Lực Cánh Sinh
Học Tập—Thời Gian Tối Đa: 45 phút


Học Tập—Thời Gian Tối Đa: 45 phút

Hình Ảnh
cái thang

Thảo Luận:Anh chị em đã học được gì từ các kinh nghiệm của nhau?

Đọc:Để thành công khi đi xin việc cần làm theo một công thức đơn giản:

Hành Động trong Đức Tin + Làm Việc Chăm Chỉ + Làm Việc Thông Minh = Thành Công

Trong chương trước, anh chị em đã học về đức tin và cách làm việc chăm chỉ. Trong chương này, chúng ta sẽ bắt đầu học các kỹ năng để làm việc thông minh. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc tạo các mối liên hệ.

Việc tìm kiếm công việc làm của Josh

Đọc:Josh đang tìm mọi cơ hội dẫn đến việc làm ở trên mạng hoặc tại các trung tâm hỗ trợ việc làm. Tuy nhiên, anh ấy hầu như không thành công, và gần như không nghe được bất kỳ phản hồi nào. Anh ấy được thuyết phục rằng có một cách tốt hơn để tìm việc. Anh ấy nghe về việc tạo các mối liên hệ nhưng không chắc điều đó là gì hoặc cách nào để bắt đầu.

Thảo Luận:Kinh nghiệm tìm việc làm của anh chị em giống như thế nào với Josh?

1 . Làm Thế Nào Người Ta Thực Sự Có Được Việc Làm

Đọc:Anh chị em sẽ tìm việc nhanh hơn nếu tìm theo những cách hiệu quả nhất.

Xem:“How Jobs Are Really Filled,” (Các Công Việc Tìm Được Người Bằng Cách Nào), có sẵn tại srs.lds.org/videos. (Không có video? Hãy đọc trang 35.)

Hình Ảnh
biểu tượng video

Đọc:Hãy so sánh hai biểu đồ này.

Hình Ảnh
hai biểu đồ tròn về tìm việc làm

Thảo Luận:Điều gì sẽ thay đổi trong khi tìm việc nếu anh chị em tạo nhiều mối liên hệ hơn?

2 . Nói Chuyện với Mọi Người

Đọc:Việc tạo các mối liên hệ là cách tốt nhất để tìm được một công việc. Việc tạo các mối liên hệ nghĩa là nói chuyện với những người có thể giúp anh chị em tìm ra cá nhân và tổ chức đang cần các kỹ năng của anh chị em. Hãy nói chuyện với mọi người về việc tìm việc làm. Họ sẽ giúp đỡ anh chị em. Chủ Tịch Spencer W. Kimball đã nói: “Quả thật Thượng Đế có để ý đến chúng ta, và Ngài trông nom chúng ta. Nhưng Ngài đáp ứng nhu cầu của chúng ta thường là qua một người khác” (“Small Acts of Service,” Ensign, tháng Mười Hai năm 1974, trang 5).

Đôi khi anh chị em cần tạo mối liên hệ qua nhiều lớp để tìm được đúng người có thông tin anh chị em cần. Việc tạo mối liên hệ qua nhiều lớp có nghĩa hỏi xin người ta tên của những người khác mà có thể có thông tin hữu ích cho anh chị em. Anh chị em có thể tạo mối liên hệ trực tiếp, qua điện thoại, hoặc qua email. Anh chị em cũng có thể sử dụng các trang mạng xã hội hoặc chuyên nghiệp dành cho việc tạo mối liên hệ.

Hình Ảnh
biểu đồ kết nối

Lời Khuyên:Mỗi người và doanh nghiệp anh chị em vừa viết xuống tính vào mục tiêu hằng ngày của anh chị em về việc nhận ra các nguồn nhân lực.

    Thảo Luận:
  • Điều gì có thể xảy ra nếu anh chị em nói chuyện với mỗi người và doanh nghiệp này về công việc anh chị em đang tìm?

  • Còn nếu anh chị em nói chuyện với tất cả những người quen biết khác của mình thì sao?

3. 30 Giây về Tôi

Đọc:Tạo liên hệ với những người khác hữu hiệu nhất nếu anh chị em biết điều phải nói. 30 Giây về Tôi là công cụ tốt nhất cho việc liên lạc với doanh nghiệp hoặc người khác. Nó giúp người khác hiểu công việc anh chị em đang tìm và cách họ có thể giúp. Nó gồm bốn bước sau.

Hình Ảnh
mô hình 30 giây về tôi

Lời Khuyên:Các Câu Hỏi Có Thể Có trong 30 Giây về Tôi

  • Có ai mà anh chị em giới thiệu cho tôi để trò chuyện không?

  • Anh chị em có biết các cơ hội nào cho một người như tôi không?

  • Anh chị em biết gì về (công ty, ngành nghề)?

  • Các doanh nghiệp nào trong khu vực đang tuyển (loại công việc hoặc vị trí)?

  • Anh chị em có biết người nào làm điều tôi làm không?

Việc tìm kiếm công việc làm của Josh

Đọc:Đây là cách Josh đã dùng 30 Giây về Tôi để tạo liên hệ với chú David của anh ấy. Hãy ghi chú bốn phần được áp dụng.

“Chú David, đây là cháu trai Josh ➀ của chú. Chú khỏe không? Chú cho một phút rảnh không?Có lẽ chú không biết về việc này, nhưng ➁ cháu đang tìm một công việc mới về hỗ trợ máy tính. ➂ Cháu có hai năm kinh nghiệm và có vài chứng chỉ kỹ thuật. Trong công ty vừa rồi của cháu, cháu được tuyên dương là kỹ thuật viên dịch vụ tốt nhất nhờ vào tính hiệu quả của cháu. Cháu giỏi công việc của mình và yêu thích nó.➃ Chú có biết ai mà cháu có thể liên lạc về các cơ hội không?”

Đọc:Trong chương trước, chúng ta đã học về các mối liên lạc. Hãy nhớ, một mối liên lạc là bất kỳ sự giao tiếp công việc làm nào với một nguồn tài liệu. Không phải tất cả các liên lạc đều được thiết lập như nhau. Anh chị em càng thiết lập các mối liên lạc của mình theo cách trực tiếp càng nhiều, thì chúng càng hữu hiệu. Việc nói chuyện mặt đối mặt với một ai đó thì hữu hiệu hơn email hoặc tin nhắn. Ít nhất hai trong số các liên lạc hằng ngày của anh chị em nên là mặt đối mặt. Đó là lý do tại sao 30 Giây về Tôi có thể có ảnh hưởng mạnh đến vậy.

30 Giây về Tôi của anh chị em là một trong những kỹ năng tìm việc mà cho phép anh chị em làm việc thông minh. Anh chị em biết mình có 30 Giây về Tôi tốt khi nó thường xuyên đưa đến sự giúp đỡ anh chị em cần. Hãy thực tập 30 Giây về Tôi thường xuyên và lấy ý kiến phản hồi. Chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ!

Thảo Luận:Làm thế nào việc tạo mối liên hệ bằng 30 Giây về Tôi là một hành động của đức tin?

Kết Luận

Xem:“Basketball Got Me a Job,” (Môn Bóng Rổ Cho Tôi Một Công Việc), có sẵn tại srs.lds.org/videos. (Không có video? Hãy đọc trang 36.)

Hình Ảnh
biểu tượng video

Thảo Luận:Những điều quan trọng nhất mà anh chị em đã học được trong chương này là gì?

Đọc:Để thành công khi đi xin việc cần làm theo công thức này:

Hành Động trong Đức Tin + Làm Việc Chăm Chỉ + Làm Việc Thông Minh = Thành Công

Việc tạo các mối liên hệ cần đức tin và làm việc chăm chỉ. Việc tạo các mối liên hệ cũng cần làm theo một cách thông minh hơn để tìm được việc, và giờ anh chị em có một công cụ tuyệt vời, 30 Giây về Tôi, để giúp anh chị em bắt đầu. Chúa đã hứa: “Hãy mở miệng ra, rồi miệng các ngươi sẽ được tràn đầy” (GLGƯ 33:8). Giờ đây hãy đi ra và thiết lập các mối liên hệ mỗi ngày trong công cuộc tìm việc làm của mình.

Để có thêm các ý kiến tạo các mối liên hệ cao cấp hơn, xin tự đọc các trang 197–202 trong phần phụ lục tuần này.

In