Nam Giới
Thánh Hóa Dầu


“Thánh Hóa Dầu,” Các Giáo Lễ và Các Phước Lành của Chức Tư Tế (năm 2018).

“Thánh Hóa Dầu,” Các Giáo Lễ và Các Phước Lành của Chức Tư Tế.

Thánh Hóa Dầu

Hình Ảnh
dầu đã được thánh hóa

Một hoặc nhiều hơn những người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc cần phải thánh hóa dầu ô liu trước khi được sử dụng để xức dầu cho người bệnh hoặc người đau buồn. Không được sử dụng loại dầu nào khác. Để thánh hóa dầu, một người nắm giữ chức tư tế:

  1. Cầm một bình đựng dầu ô liu đã mở nắp.

  2. Thưa cùng Cha Thiên Thượng.

  3. Nói rõ rằng mình đang hành động bởi thẩm quyền của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc.

  4. Thánh hóa dầu (chứ không phải cái bình đựng) và biệt riêng nó ra cho việc xức dầu và ban phước cho người bệnh và người đau buồn.

  5. Kết thúc trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô.

Các tín hữu không được dùng dầu đã được thánh hóa để ăn hoặc bôi lên những chỗ đau trên cơ thể.


In