Nam Giới
Lễ Đặt Tên và Ban Phước cho Trẻ Em


“Lễ Đặt Tên và Ban Phước cho Trẻ Em,” Các Giáo Lễ và Các Phước Lành của Chức Tư Tế (năm 2018).

“Lễ Đặt Tên và Ban Phước cho Trẻ Em,” Các Giáo Lễ và Các Phước Lành của Chức Tư Tế.

Lễ Đặt Tên và Ban Phước cho Trẻ Em

Hình Ảnh
những người nam ban phước cho đứa trẻ

Việc thực hiện giáo lễ này đòi hỏi sự cho phép từ một vị lãnh đạo chức tư tế nắm giữ các chìa khóa thích hợp hoặc hành động dưới sự hướng dẫn của một người nắm giữ các chìa khóa đó.

Những Chỉ Dẫn Tổng Quát

“Mọi tín hữu trong giáo hội của Đấng Ky Tô có con cái đều phải đem chúng đến các anh cả trước giáo hội, là những người phải làm phép đặt tay lên chúng trong danh Chúa Giê Su Ky Tô, và ban phước lành cho chúng trong danh Ngài” (Giáo Lý và Giao Ước 20:70). Để làm đúng theo điều mặc khải này, chỉ có những người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc mới có thể tham gia vào lễ đặt tên và ban phước cho trẻ em. Các vị lãnh đạo chức tư tế cần cho các tín hữu biết về chỉ dẫn này trước khi con họ được làm lễ đặt tên và ban phước. Trong khi giữ vững bản chất thiêng liêng của lễ ban phước, các vị lãnh đạo cần phải bỏ ra mọi nỗ lực hợp lý để tránh làm cho các cá nhân và gia đình cảm thấy ngượng ngùng hoặc phật lòng.

Trẻ em thường được làm lễ đặt tên và ban phước trong buổi họp nhịn ăn và chứng ngôn trong tiểu giáo khu nơi cha mẹ có tên trong hồ sơ.

Những Chỉ Dẫn cho Lễ Đặt Tên và Ban Phước cho Trẻ Em

Khi ban phước cho một đứa bé, những người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc đứng thành một vòng tròn và để tay họ ở bên dưới đứa trẻ. Khi ban phước cho một đứa trẻ lớn hơn, các anh em đặt nhẹ tay lên đầu của đứa trẻ đó. Người ban phước:

  1. Thưa cùng Cha Thiên Thượng.

  2. Nói rõ rằng lễ ban phước này được thực hiện bởi thẩm quyền của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc.

  3. Ban cho đứa trẻ một cái tên.

  4. Đưa ra những lời ban phước theo như Thánh Linh hướng dẫn.

  5. Kết thúc trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô.

In