Nam Giới
Cung Hiến Mộ Phần


“Cung Hiến Mộ Phần,” Các Giáo Lễ và Các Phước Lành của Chức Tư Tế (năm 2018).

“Cung Hiến Mộ Phần,” Các Giáo Lễ và Các Phước Lành của Chức Tư Tế.

Cung Hiến Mộ Phần

Hình Ảnh
bia mộ

Việc thực hiện giáo lễ này đòi hỏi sự cho phép từ một vị lãnh đạo chức tư tế nắm giữ các chìa khóa thích hợp hoặc hành động dưới sự hướng dẫn của một người nắm giữ các chìa khóa đó.

Một người làm lễ cung hiến mộ phần cần phải nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và được chức sắc chức tư tế điều khiển buổi lễ cho phép. Để làm lễ cung hiến mộ phần, người ấy:

  1. Thưa cùng Cha Thiên Thượng.

  2. Nói rõ rằng mình đang hành động bởi thẩm quyền của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc.

  3. Làm lễ cung hiến và thánh hóa mộ phần này làm nơi an nghỉ cho thể xác của người chết.

  4. (Ở nơi nào thích hợp) cầu nguyện rằng chỗ đó sẽ được thánh hóa và bảo vệ cho đến Ngày Phục Sinh.

  5. Cầu xin Chúa an ủi gia đình và bày tỏ những cảm nghĩ theo như Thánh Linh hướng dẫn.

  6. Kết thúc trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô.

Nếu gia quyến mong muốn thì một lời cầu nguyện mộ phần có thể được dâng lên thay vì lời cầu nguyện cung hiến.

Nếu thể xác của một tín hữu Giáo Hội được hỏa táng, thì chức sắc chủ tọa có thể sử dụng óc xét đoán của mình để xác định liệu có nên làm lễ cung hiến cho nơi giữ tro không. Người ấy chú ý đến nguyện vọng của gia đình, những phong tục tập quán, và luật pháp ở địa phương. Nếu làm lễ cung hiến nơi giữ tro, thì người nắm giữ chức tư tế có thể áp dụng những chỉ dẫn cho lễ cung hiến mộ phần.

In