Các Buổi Họp Đặc Biệt Devotional năm 2023
Lời Mở Đầu


Lời Mở Đầu

Buổi Họp Đặc Biệt Devotional Toàn Cầu dành cho Các Thành Niên Trẻ Tuổi

Chủ Nhật, ngày 19 tháng Mười Một năm 2023

Xin cảm ơn Chủ Tịch Reese.

Trước khi bắt đầu những nhận xét của chúng tôi, tôi muốn ghi nhận sự qua đời của Chủ Tịch M. Russell Ballard trong Chủ Nhật tuần trước—chủ tịch nhóm túc số của tôi và một người bạn thân thiết. Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông và tình yêu thương cũng như lòng biết ơn của tôi đối với cuộc đời hy sinh và tận tụy của ông trong việc ban phước cho tất cả con cái của Cha Thiên Thượng của chúng ta.

Mary và tôi hân hạnh được cùng với Anh Cả Clark G. Gilbert và Chị Christine Gilbert nói chuyện với các em trong buổi họp đặc biệt devotional toàn cầu này phát sóng từ khuôn viên trường Brigham Young University.

Để chuẩn bị cho chỉ định này, chúng tôi đã thu thập các câu hỏi từ các thành niên trẻ tuổi trong khắp Giáo Hội. Chúng tôi bắt đầu với các trường đại học của chúng ta trong Hệ Thống Giáo Dục Giáo Hội: ở đây tại trường BYU, sau đó là trường BYU–Idaho, BYU–Hawaii, và Ensign College. Sau đó, chúng tôi đã mở rộng trên toàn thế giới với các học viên của chương trình BYU-Pathway và các học viên đang theo học viện giáo lý trên khắp Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Các vị chủ tịch của các tổ chức này và các vị lãnh đạo khác đã họp với các nhóm sinh viên để xác định những câu hỏi nào là quan trọng nhất đối với các thành niên trẻ tuổi vào thời điểm này. Đó là một tiến trình tuyệt vời, và tóm lại những câu hỏi đó đều rất hay.

Những ý nghĩ và cảm nhận của các em tương tự nhưnhau một cách lạ thường; rất nhiều người trong số các em chia sẻ những câu hỏi thường gặp khác về thuộc linh và cuộc sống. Cho dù đó là một học viên viện giáo lý ở Peru, một sinh viên kỹ thuật ở trường BYU–Idaho, một người nào đó đang theo học chương trình trực tuyến BYU–Pathway ở Tây Phi, một sinh viên thiết kế đồ họa tại đây trong trường BYU này, hoặc một người đã đi làm đang tham dự viện giáo lý ở Châu Âu, Philippines, hoặc ngay tại Utah đây, thì các thành niên trẻ tuổi trên khắp Giáo Hội đều đoàn kết trong đức tin của họ nơi Chúa Giê Su Ky Tô và chia sẻ cùng những khát vọng, nguyện vọng, và mối quan tâm tương tự. Các em đều thật tuyệt vời và là một phần thật quan trọng trong tương lai của Giáo Hội này.

Chúng tôi đã nhóm các câu hỏi của các em thành năm mục cho phần trình bày hôm nay:

  1. Đối phó với những thử thách trong cuộc sống và đức tin

  2. Tình yêu thương và sự thuộc vào

  3. Lập kế hoạch cho cuộc đời và sự cân bằng trong cuộc sống

  4. Bênh vực cho lẽ thật

  5. Nhận sự mặc khải cá nhân

  6. Sự hướng dẫn của vị tiên tri

Hôm nay, chúng tôi muốn thảo luận từng câu hỏi này với các em theo cách dựa trên những kinh nghiệm sống cá nhân và những quan sát của chúng tôi từ việc giao tiếp với các thành niên trẻ tuổi trong toàn Giáo Hội.

Chị Cook và tôi sẽ đề cập đến hai câu hỏi đầu tiên về những thử thách trong cuộc sống và đức tin, tình yêu thương và sự thuộc vào. Sau đó, Anh Cả và Chị Gilbert sẽ chia sẻ những kinh nghiệm về cách để cân bằng các trách nhiệm trong cuộc sống. Họ cũng sẽ nói về ý nghĩa của việc bênh vực cho lẽ thật trong thời kỳ đầy rối loạn này. Sau đó, tôi sẽ chia sẻ một số ý kiến và lời khuyên dạy về việc tiếp nhận sự mặc khải cá nhân và kết thúc bằng những cảm nghĩ về sự hướng dẫn của vị tiên tri.

In