2019
Các Vị Tiên Tri và Sứ Đồ của Chúng Ta
Tháng Tư năm 2019


Các Vị Tiên Tri và Sứ Đồ của Chúng Ta

Our Prophets and Apostles

Chúa Giê Su Ky Tô dẫn dắt Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô qua các vị tiên tri và sứ đồ. Hãy đọc về họ dưới đây. Rồi cắt các hình ở trang BH23 và dán chúng vào đúng chỗ trên biểu đồ. Dán băng keo ở đầu mỗi tấm hình để có thể lật chúng lên để đọc các sự kiện nằm bên dưới tấm hình đó!

Chủ Tịch Russell M. Nelson

Chủ Tịch thứ 17 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

  • Từng là bác sĩ phẫu thuật tim

  • Học một số ngôn ngữ, kể cả tiếng Trung Quốc phổ thông

  • Có 10 người con: 9 con gái và 1 con trai

Chủ Tịch Dallin H. Oaks

Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

  • Việc làm đầu tiên của ông là dọn dẹp một phân xưởng sửa chữa máy thu thanh

  • Trở thành luật sư và thẩm phán Tòa Án Tối Cao Utah

  • Từng là chủ tịch trường Brigham Young University

Chủ Tịch Henry B. Eyring

Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

  • Từng chơi bóng rổ ở trường trung học

  • Học môn vật lý do cha của ông dạy trên tấm bảng phấn của gia đình họ

  • Từng là chủ tịch của trường Ricks College, bây giờ là trường BYU–Idaho

Chủ Tịch M. Russell Ballard

Quyền Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

  • Từng được mệnh danh là “giám trợ” ở trường đại học vì các tiêu chuẩn đạo đức cao của ông

  • Từng sở hữu một đại lý xe hơi

  • Từng phục vụ với tư cách là một người truyền giáo ở Anh và chủ tịch phái bộ truyền giáo ở Toronto, Canada

Anh Cả Jeffrey R. Holland

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

  • Từng là người bạn đồng hành truyền giáo với Anh Cả Cook ở nước Anh

  • Làm việc cho Hệ Thống Giáo Dục của Giáo Hội

  • Từng là chủ tịch trường BYU

Anh Cả Dieter F. Uchtdorf

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

  • Từng là người tỵ nạn hai lần khi còn nhỏ

  • Từng là phi công trưởng

  • Thích trượt tuyết với con cháu của ông

Anh Cả David A. Bednar

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

  • Từng là một cầu thủ chơi ở vị trí quarterback cho đội bóng bầu dục của trường trung học của ông

  • Sau khi phục vụ truyền giáo ở Đức, ông đã làm phép báp têm cho cha của ông để trở thành tín hữu của Giáo Hội

  • Từng là chủ tịch của trường Ricks College vào lúc trường trở thành trường BYU–Idaho

Anh Cả Quentin L. Cook

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

  • Đã nhận được một chứng ngôn sau khi học thánh thư và cầu nguyện với anh trai của ông

  • Đã gặp người vợ tương lai của ông tại một chương trình tài năng của trường cấp hai

  • Từng phục vụ với tư cách là một vị lãnh đạo Giáo Hội ở Philippines và Các Quần Đảo Thái Bình Dương

Anh Cả D. Todd Christofferson

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

  • Làm bánh mì ở nhà cho gia đình của ông lúc lớn lên

  • Từng tham gia vào Hoạt Cảnh Lịch Sử Đồi Cumorah ở New York khi còn là một thiếu niên

  • Từng làm luật sư trước khi được kêu gọi với tư cách là một Sứ Đồ

Anh Cả Neil L. Andersen

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

  • Lớn lên tại một trang trại nuôi bò sữa ở Idaho, Hoa Kỳ

  • Từng phục vụ với tư cách là một người truyền giáo và chủ tịch phái bộ truyền giáo ở Pháp

  • Nói tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh

Anh Cả Ronald A. Rasband

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

  • Từng là chủ tịch phái bộ truyền giáo ở New York City, Hoa Kỳ

  • Phương châm của ông là “Chính con người mới là quan trọng nhất”

  • Đã làm lễ cung hiến tòa nhà đầu tiên của Thánh Hữu Ngày Sau ở Cộng Hòa Séc

Anh Cả Gary E. Stevenson

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

  • Từng phục vụ với tư cách là một người truyền giáo và về sau là chủ tịch phái bộ truyền giáo ở Nhật

  • Đã lập doanh nghiệp và bán thiết bị tập thể dục

  • Từng phục vụ với tư cách là giám trợ ở khắp nơi trong Giáo Hội

Anh Cả Dale G. Renlund

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

  • Tên lót của ông là Gunna có nghĩa là “người lính dũng cảm”

  • Đã cùng với gia đình của ông dọn nhà từ Utah đến Thụy Điển khi ông 11 tuổi

  • Là một bác sĩ tim mạch

Anh Cả Gerrit W. Gong

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

  • Thích các động vật, kể cả chim cánh cụt

  • Thích gặp gỡ mọi người ở mọi quốc gia

  • Có hồ sơ lịch sử gia đình truy nguyên được đến Dragon Gong Đệ Nhất năm 837 Sau Công Nguyên

Anh Cả Ulisses Soares

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ

  • Là người từ Brazil và từng phục vụ với tư cách là một người truyền giáo ở đó và là chủ tịch phái bộ truyền giáo ở Portugal

  • Học về Giáo Hội với gia đình của ông khi còn nhỏ

  • Đã bắt đầu sẵn sàng phục vụ truyền giáo khi 12 tuổi