2019
Những Thay Đổi về Mặt Tổ Chức Tập Trung vào Việc Củng Cố Giới Trẻ
Tháng Mười Một năm 2019


Những Thay Đổi về Mặt Tổ Chức Tập Trung vào Việc Củng Cố Giới Trẻ

Là một phần của nỗ lực nhằm tạo điều kiện nhiều hơn cho giới trẻ của Giáo Hội đạt được tiềm năng thiêng liêng của các em, những sự điều chỉnh trong các tổ chức Hội Thiếu Niên và Hội Thiếu Nữ đã được Chủ Tịch Russell M. Nelson loan báo tại đại hội trung ương tháng Mười năm 2019 (xin xem trang 38) và được Anh Cả Quentin L. Cook thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ (xin xem trang 40) và Chị Bonnie H. Cordon, Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nữ (xin xem trang 67) giải thích.

Những thay đổi này nhấn mạnh rằng “trách nhiệm trước nhất và trên hết của [vị giám trợ] là chăm lo các thiếu niên và các thiếu nữ trong tiểu giáo khu của ông,” Chủ Tịch Nelson đã nói như vậy. Những thay đổi gồm có việc không tiếp tục có chủ tịch đoàn Hội Thiếu Niên tiểu giáo khu nữa. Giám trợ đoàn, với tư cách là chủ tịch đoàn của Chức Tư Tế A Rôn, sẽ được các cố vấn của nhóm túc số và trong một số trường hợp là các chuyên viên phụ giúp. Chủ tịch Hội Thiếu Nữ tiểu giáo khu sẽ báo cáo trực tiếp với vị giám trợ.

Chủ tịch đoàn nhóm túc số và chủ tịch đoàn lớp học sẽ tập trung vào công việc cứu rỗi, kể cả công việc truyền giáo của tín hữu, giữ chân người cải đạo, giúp tín hữu kém tích cực trở lại tích cực, công việc đền thờ và lịch sử gia đình, cùng giảng dạy phúc âm. Chủ tịch nhóm túc số và chủ tịch lớp học của giới trẻ hoạch định và điều khiển các buổi họp ngày Chủ Nhật, các dự án phục vụ, và các sinh hoạt khác.

Các sinh hoạt dành cho giới trẻ sẽ không còn được gọi là “Sinh Hoạt Hỗ Tương” nữa, nhưng có thể được gọi là “các sinh hoạt của Hội Thiếu Nữ,” “các sinh hoạt của nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn,” hay “các sinh hoạt của giới trẻ.” Ngân sách trợ cấp cho các sinh hoạt của giới trẻ cần phải được phân chia đồng đều, tùy thuộc vào số lượng giới trẻ trong mỗi tổ chức.

Chủ đề của Hội Thiếu Nữ đã được sửa chỉnh, và số lượng các lớp học Hội Thiếu Nữ nên được tổ chức tùy thuộc vào số lượng và nhu cầu của các thiếu nữ. Các lớp học sẽ được gọi là “Lớp Thiếu Nữ”, tiếp theo sau là độ tuổi của các em trong lớp học, ví dụ như “Lớp Thiếu Nữ 12–14 Tuổi,” hay đơn giản là “Lớp Thiếu Nữ” nếu tất cả cùng nhóm họp với nhau. Các tên như “Lớp Beehive,” “Lớp Mia Maid ,” và “Lớp Laurel” sẽ không được sử dụng nữa.

Một ủy viên hội đồng thượng phẩm giáo khu sẽ phục vụ với tư cách là chủ tịch Hội Thiếu Niên giáo khu, và chủ tịch đoàn Hội Thiếu Niên giáo khu sẽ phục vụ trong ủy ban Chức Tư Tế A Rôn–Hội Thiếu Nữ giáo khu cùng với chủ tịch đoàn Hội Thiếu Nữ giáo khu, ủy viên hội đồng thượng phẩm được chỉ định cho Hội Thiếu Nữ, và với ủy viên hội đồng thượng phẩm được chỉ định cho Hội Thiếu Nhi.

Những thay đổi khác gồm có Hội Phụ Nữ, Hội Thiếu Nữ, Hội Thiếu Niên, Hội Thiếu Nhi, và Trường Chủ Nhật sẽ được gọi là “các tổ chức” thay vì “các tổ chức bổ trợ,” và các vị lãnh đạo sẽ được gọi là “Các Chức Sắc Trung Ương” ở cấp trung ương của Giáo Hội, và “các chức sắc giáo khu” và “các chức sắc tiểu giáo khu” ở cấp địa phương.

In