Lớp Giáo Lý
Đánh Giá Việc Học Tập của Em 10: Sách Mặc Môn; 1 Nê Phi–Mô Rô Ni


“Đánh Giá Việc Học Tập của Em 10: Sách Mặc Môn; 1 Nê Phi–Mô Rô Ni”, Hướng Dẫn Dạy Sách Mặc Môn dành cho Giảng Viên (năm 2024)

“Đánh Giá Việc Học Tập của Em 10”, Hướng Dẫn Dạy Sách Mặc Môn dành cho Giảng Viên

Đánh Giá Việc Học Tập của Em 10

Sách Mặc Môn; 1 Nê Phi–Mô Rô Ni

Hình Ảnh
một người đang đọc Sách Mặc Môn

Việc suy ngẫm và đánh giá việc học tập phần thuộc linh của em có thể giúp em đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn và củng cố sự cải đạo của em. Bài học này nhằm giúp em đánh giá sự tiến triển và tăng trưởng mà em đã có được trong quá trình nghiên cứu Sách Mặc Môn trong năm nay.

Hãy mời học viên ghi lại những cảm nghĩ và ấn tượng của các em.Hãy nhắc học viên rằng, trong giờ học, Đức Thánh Linh có thể dạy cho các em những điều thầm lặng trong tâm trí. Khi học viên ghi lại những ấn tượng thuộc linh này, các em sẽ gia tăng khả năng nhận ra và học tập bằng Thánh Linh. Điều này có thể cho phép Chúa tiếp tục hướng dẫn cuộc sống của các em.

Học viên chuẩn bị: Học viên có thể suy ngẫm về quá trình nghiên cứu Sách Mặc Môn và chuẩn bị chia sẻ một sự hiểu biết sâu sắc hoặc lẽ thật các em đã học được mà làm gia tăng tình thương yêu của các em dành cho Chúa Giê Su Ky Tô.

Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện

Trong bài học này, học viên sẽ có cơ hội suy ngẫm về cách Sách Mặc Môn đã giúp các em phát triển đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và trở nên được cải đạo nhiều hơn theo Ngài. Nếu là hữu ích để tập trung vào những lẽ thật cụ thể mà học viên đã nghiên cứu trong Sách Mặc Môn, thì anh chị em có thể điều chỉnh các sinh hoạt sau đây để bao gồm những lẽ thật đó. Học viên có thể hoàn thành các sinh hoạt này theo bất kỳ trình tự nào.

Em nghĩ như thế nào về Sách Mặc Môn?

Phần này của bài học nhằm giúp học viên suy ngẫm xem việc nghiên cứu Sách Mặc Môn năm nay đã ảnh hưởng như thế nào đến những cảm nghĩ và chứng ngôn của các em về Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài. Anh chị em có thể muốn sử dụng những câu hỏi sau đây để bắt đầu một cuộc thảo luận với các học viên của mình.

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã mời chúng ta suy nghĩ về ba câu hỏi liên quan đến Sách Mặc Môn:

Anh chị em có thể muốn trưng ra ba câu hỏi trong lời phát biểu sau đây lên trên bảng.

Thứ nhất, cuộc sống của các anh chị em sẽ như thế nào nếu không có Sách Mặc Môn? Thứ hai, các anh chị em sẽ không biết điều gì? Và thứ ba, các anh chị em sẽ không có điều gì? (Russell M. Nelson, “Sách Mặc Môn: Cuộc Sống Của Chúng Ta Sẽ Ra Sao Nếu Không Có Sách Này?”, Liahona, tháng Mười Một năm 2017, trang 61)

Hãy yêu cầu học viên thảo luận về ba câu hỏi trong lời phát biểu của Chủ Tịch Nelson. Tùy thuộc vào học viên, anh chị em có thể muốn cho các em thời gian để thảo luận những câu hỏi này theo nhóm nhỏ trước khi thảo luận cùng với cả lớp. Khi học viên trả lời, hãy lắng nghe kỹ và đặt ra thêm những câu hỏi để giúp các em trình bày rõ ràng và sâu sắc hơn những suy nghĩ của mình.

Em hiểu điều gì về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô?

Phần sau đây có thể giúp học viên giải thích những lời dạy khác nhau về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã mô tả một trong những vai trò chính của Sách Mặc Môn:

Khi một người con của Thượng Đế tìm kiếm để biết thêm về Ngài và Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài thì sẽ có điều gì đó mạnh mẽ xảy ra. Không có nơi nào những lẽ thật đó được giảng dạy một cách rõ ràng và mạnh mẽ hơn trong Sách Mặc Môn. (Russell M. Nelson, “Sách Mặc Môn: Cuộc Sống Của Chúng Ta Sẽ Ra Sao Nếu Không Có Sách Này?”, Liahona, tháng Mười Một năm 2017, trang 61)

Hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về những điều em đã học được về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô khi em nghiên cứu Sách Mặc Môn trong năm nay. Em có thể xem lại thánh thư và nhật ký ghi chép việc học tập để biết những lẽ thật về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô mà em có thể đã đánh dấu hoặc ghi chú trong suốt cả năm. Hãy liệt kê ba hoặc bốn lẽ thật mà đặc biệt có ý nghĩa đối với em trong nhật ký ghi chép việc học tập.

Sau khi xem lại nhật ký ghi chép việc học tập hoặc thánh thư, thì học viên có thể liệt kê các lẽ thật có ý nghĩa lên trên bảng. Học viên cũng có thể đưa vào những suy nghĩ từ phần chuẩn bị cho bài học của các em.

Để gợi nhớ cho học viên hoặc hỗ trợ những học viên gặp khó khăn trong việc đọc, thì hãy cân nhắc cho học viên xem một trong các video Sách Mặc Môn ở phần “Những Sinh Hoạt Học Tập Bổ Sung”.

Hãy tìm ít nhất một đoạn thánh thư hỗ trợ cho mỗi lẽ thật mà em đã liệt kê trong nhật ký ghi chép việc học tập. Hãy viết phần tham khảo thánh thư bên cạnh mỗi lẽ thật, và giải thích cách em có thể sử dụng đoạn thánh thư để giảng dạy lẽ thật đó.

Nếu học viên cần trợ giúp để tìm các đoạn trong Sách Mặc Môn mà dạy những lẽ thật về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô, thì anh chị em có thể chia sẻ một số điều sau đây với các em. Hãy chú ý quan sát và sẵn sàng giúp đỡ những học viên mà có thể cần hỗ trợ thêm.

Hãy dành thời gian để học viên chia sẻ những lời dạy trong Sách Mặc Môn mà các em đã chọn trong lớp. Học viên có thể chia sẻ với cả lớp, hoặc các em có thể được chia thành các nhóm nhỏ hơn.

Sách Mặc Môn đã ảnh hưởng như thế nào đến cách em sống?

Phần sau đây có thể giúp học viên suy ngẫm và bày tỏ cách các em đang cố gắng sống theo giáo lý và những lời giảng dạy của Sách Mặc Môn.

Hãy đọc lời phát biểu sau đây của Tiên Tri Joseph Smith (1805–1844), tìm kiếm những điều ông đã dạy về quyền năng của Sách Mặc Môn:

Lưu ý: Học viên có thể xác định vị trí và đọc lời phát biểu sau đây trong đoạn thứ sáu của lời giới thiệu về Sách Mặc Môn.

Hình Ảnh
Tiên Tri Joseph Smith

© 1998 David Lindsley

Tôi đã nói với các anh em trong Giáo Hội rằng Sách Mặc Môn là [cuốn] sách đúng thật nhất trong số tất cả các sách trên thế gian, và là nền tảng của tôn giáo chúng ta, và một người sẽ đến gần Thượng Đế hơn nhờ tuân theo những lời giảng dạy trong sách đó thay vì tuân theo bất cứ cuốn sách nào khác. (Lời Giới Thiệu Sách Mặc Môn; xin xem thêm History of the Church, 4:461)

“Tuân theo những lời giảng dạy trong sách đó” có nghĩa là sống theo các nguyên tắc và những lời dạy có trong Sách Mặc Môn. Hãy suy ngẫm một chút về những suy nghĩ, thái độ hoặc hành động của em đã được ảnh hưởng như thế nào nhờ những điều em đã học được từ Sách Mặc Môn.

Hãy cho học viên thời gian để trả lời một trong những câu hỏi sau đây vào nhật ký ghi chép việc học tập. Hãy khuyến khích các em suy ngẫm và mời Đức Thánh Linh để giúp các em xem cuộc sống của các em đã được ảnh hưởng như thế nào nhờ những lời giảng dạy trong Sách Mặc Môn.

  • Việc nghiên cứu Sách Mặc Môn đã giúp em cảm thấy gần gũi hơn với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô như thế nào?

  • Em đã có thể áp dụng một số lời giảng dạy cụ thể nào từ việc nghiên cứu Sách Mặc Môn của mình?

  • Em đã có được những phước lành nào khi thường xuyên học Sách Mặc Môn?

Hãy mời học viên chia sẻ những câu trả lời của các em. Khi thời gian cho phép, hãy chia sẻ chứng ngôn của anh chị em về Sách Mặc Môn và những lời giảng dạy có ý nghĩa trong sách đó mà đã ảnh hưởng đến cuộc sống của anh chị em.

In