Lớp Giáo Lý
Thông Thạo Giáo Lý: Mô Rô Ni 10:4–5—“Bởi Quyền Năng của Đức Thánh Linh, Các Người Sẽ Có Thể Biết Được Lẽ Thật của Tất Cả Mọi Điều”


“Thông Thạo Giáo Lý: Mô Rô Ni 10:4–5—‘Bởi Quyền Năng của Đức Thánh Linh, Các Người Sẽ Có Thể Biết Được Lẽ Thật của Tất Cả Mọi Điều’”, Hướng Dẫn Dạy Sách Mặc Môn dành cho Giảng Viên (năm 2024)

“Thông Thạo Giáo Lý: Mô Rô Ni 10:4–5”, Hướng Dẫn Dạy Sách Mặc Môn dành cho Giảng Viên

Thông Thạo Giáo Lý: Mô Rô Ni 10:4–5

“Bởi Quyền Năng của Đức Thánh Linh, Các Người Sẽ Có Thể Biết Được Lẽ Thật của Tất Cả Mọi Điều”

Hình Ảnh
em thiếu niên đang cầu nguyện

Trong khi nghiên cứu về Mô Rô Ni 10:1–7, em đã học được rằng nếu chúng ta cầu vấn Thượng Đế với một tấm lòng chân thành, chủ ý thật sự và đức tin nơi Đấng Ky Tô, thì chúng ta có thể biết rằng Sách Mặc Môn là chân chính bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Bài học này có thể giúp em học thuộc lòng phần tham khảo thông thạo giáo lý và cụm từ thánh thư then chốt trong Mô Rô Ni 10:4–5, giải thích giáo lý và áp dụng các nguyên tắc để đạt được sự hiểu biết thuộc linh vào những tình huống thực tế.

Hãy giúp học viên hiểu rằng việc đạt được sự hiểu biết thuộc linh là một mẫu mực thiêng liêng. Trong thánh thư, Chúa thường xuyên mời gọi con cái của Ngài cầu vấn, tìm kiếm và gõ cửa (ví dụ, xin xem Ma Thi Ơ 7:7–8; 1 Nê Phi 15:11; Giáo Lý và Giao Ước 18:18, 42:61). Khi học viên thực hành các nguyên tắc để đạt được sự hiểu biết thuộc linh, thì hãy nhắc các em phải trung tín và kiên nhẫn trong việc tìm kiếm câu trả lời. Hãy làm chứng rằng chúng ta có thể dựa vào Cha Thiên Thượng để được mặc khải lẽ thật cho tâm trí và tấm lòng của mình bằng quyền năng của Đức Thánh Linh.

Học viên chuẩn bị: Hãy mời học viên học thuộc lòng phần tham khảo thánh thư và đoạn thánh thư then chốt trong Mô Rô Ni 10:4–5: “Cầu vấn với một tấm lòng chân thành, với chủ ý thật sự cùng có đức tin nơi Đấng Ky Tô. … Và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, các người sẽ có thể biết được lẽ thật của tất cả mọi điều”.

Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện

Bài học thông thạo giáo lý này được thiết kế để dạy sau bài học “Mô Rô Ni 10:1–7”, là bài học về ngữ cảnh cho đoạn thông thạo giáo lý Mô Rô Ni 10:4–5. Nếu cần chuyển bài học về đoạn thông thạo giáo lý này sang một tuần khác thì hãy nhớ dạy bài học về ngữ cảnh tương ứng trong tuần đó.

Học thuộc lòng và giải thích

Anh chị em có thể bắt đầu bằng cách mời những học viên nào đã hoàn thành sinh hoạt chuẩn bị để đọc thuộc lòng phần tham khảo thông thạo giáo lý và cụm từ thánh thư then chốt trong Mô Rô Ni 10:4–5.

Có thể sử dụng sinh hoạt sau đây để giúp học viên nếu các em không chuẩn bị trước giờ học. Học viên có thể luân phiên nhau lặp lại từng đoạn sau đây với một người bạn cùng cặp cho đến khi các em có thể tự mình đọc thuộc lòng phần tham khảo và toàn bộ cụm từ thánh thư then chốt.

  • Mô Rô Ni 10:4–5

  • “Cầu vấn với một tấm lòng chân thành,

  • Với chủ ý thật sự cùng có đức tin nơi Đấng Ky Tô. …

  • Và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh,

  • Các người sẽ có thể biết được lẽ thật của tất cả mọi điều”.

Hãy lắng nghe kỹ câu trả lời của học viên cho câu hỏi sau đây để giúp anh chị em biết các em hiểu rõ như thế nào những điều Mô Rô Ni đã dạy trong đoạn này.

  • Một người nào đó có thể làm gì để đạt được chứng ngôn rằng Sách Mặc Môn là chân chính?

Thực hành cách áp dụng

Hãy cho học viên cơ hội ôn lại các nguyên tắc để đạt được sự hiểu biết thuộc linh. Một cách để thực hiện điều này là yêu cầu học viên chọn một trong các nguyên tắc để đạt được sự hiểu biết thuộc linh và giải thích xem nguyên tắc đó có ý nghĩa như thế nào đối với các em.

Hãy cân nhắc sử dụng tình huống sau đây hoặc một tình huống khác có liên quan đến học viên của anh chị em để giúp các em thực hành áp dụng các nguyên tắc để đạt được sự hiểu biết thuộc linh.

Các gợi ý khác có trong phần “Sinh Hoạt Học Tập Bổ Sung” ở cuối bài học này.

Hãy tưởng tượng tình huống sau đây được đăng trong mục “Hỏi và Đáp” của tạp chí Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ. Để xem ví dụ, hãy tham khảo một ấn bản gần đây tại trang ChurchofJesusChrist.org.

  • “Tôi đã là tín hữu của Giáo Hội trong phần lớn cuộc đời của mình. Tôi cố gắng tuân giữ các lệnh truyền, đọc thánh thư, cầu nguyện và đi nhà thờ. Tôi nghe những người khác chia sẻ kinh nghiệm của họ về việc biết được Sách Mặc Môn là chân chính. Tại sao Thượng Đế không ban cho tôi một kinh nghiệm giống như họ?”

Hãy cân nhắc chia học viên thành các nhóm nhỏ. Các em có thể thảo luận xem làm thế nào mà việc áp dụng các nguyên tắc để đạt được sự hiểu biết thuộc linh có thể giúp một người có mối bận tâm như trong tình huống trên.

  • Em sẽ khuyên người này nên nghĩ đến nguyên tắc nào để đạt được sự hiểu biết thuộc linh trước nhất? Tại sao?

  • Giáo lý được dạy trong Mô Rô Ni 10:4–5 có thể giúp em như thế nào trong việc áp dụng các nguyên tắc để đạt được sự hiểu biết thuộc linh vào tình huống này?

Khi học viên chia sẻ, hãy đảm bảo các em biết rằng không có câu trả lời đúng hay sai. Là một phần của cuộc thảo luận, nếu anh chị em nhận thấy rằng cả lớp không nêu lên cả ba nguyên tắc để đạt được sự hiểu biết thuộc linh, thì anh chị em có thể đặt ra những câu hỏi về các nguyên tắc mà các em đã không đề cập đến. Anh chị em có thể muốn sử dụng một số câu hỏi sau đây như một phần của cuộc thảo luận này.

Tìm kiếm thêm sự hiểu biết qua các nguồn phương tiện thiêng liêng đã được Chúa quy định

  • Em sẽ khuyến khích người này nghiên cứu và hiểu rõ hơn những từ hoặc cụm từ nào trong Mô Rô Ni 10:4–5? Tại sao?

  • Một số nguồn phương tiện thiêng liêng đã được Chúa quy định nào có thể giúp người này đạt được chứng ngôn cá nhân về sự chân chính của Sách Mặc Môn?

Hành động trong đức tin

  • Việc áp dụng một số lời mời của Mô Rô Ni từ Mô Rô Ni 10:4–5 vào tình huống này sẽ như thế nào? Những điều này liên quan như thế nào đến việc hành động trong đức tin?

Xem xét các khái niệm và câu hỏi bằng một quan điểm vĩnh cửu

  • Những lẽ thật nào về Thượng Đế, cách Ngài giao tiếp với con cái của Ngài và quan điểm của Ngài có thể giúp một người nào đó trong tình huống này?

  • Em có thể sử dụng giáo lý được dạy trong Mô Rô Ni 10:4–5 như thế nào để giúp giải quyết các câu hỏi khác không liên quan đến Sách Mặc Môn?

Ôn lại phần thông thạo giáo lý

Nên sử dụng sinh hoạt ôn tập như sau trong một bài học mà sẽ được dạy sau bài học này.

Hãy nhắc học viên về sinh hoạt mà các em đã thực hiện để học thuộc lòng đoạn thánh thư và cụm từ thánh thư then chốt “Mô Rô Ni 10:4–5: Cầu vấn với một tấm lòng chân thành, với chủ ý thật sự cùng có đức tin nơi Đấng Ky Tô. … Và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, các người sẽ có thể biết được lẽ thật của tất cả mọi điều”. Hãy mời bất kỳ học viên nào mà đã thuộc lòng câu này đọc nó cho cả lớp. Nếu những học viên khác cần giúp đỡ, hãy cân nhắc trưng ra phần tham khảo và cụm từ thánh thư then chốt lên trên bảng. Hãy xóa một vài từ mỗi lần và yêu cầu các học viên đọc cả câu cho đến khi thuộc lòng.

In