Lớp Giáo Lý
Khái Quát Giáo Lý và Giao Ước 20–22


“Khái Quát Giáo Lý và Giao Ước 20–22”, Sách Hướng Dẫn Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý, (năm 2025)

“Giáo Lý và Giao Ước 20–22” Sách Hướng Dẫn Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý

Giáo Lý và Giao Ước 20–22

Giáo Lý và Giao Ước 20–22

Khái Quát

Không lâu sau khi xuất bản Sách Mặc Môn, Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi được tổ chức vào ngày 6 tháng Tư năm 1830, tại Fayette, New York. Những điều mặc khải được ghi lại trong Giáo Lý và Giao Ước 20–22 mang đến lời khuyên bảo của Chúa cho Giáo Hội mới được tổ chức. Trong các phần này, chúng ta học được những thông tin quan trọng, chẳng hạn như các tiêu chuẩn để chịu phép báp têm vào Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi, những lời cầu nguyện Tiệc Thánh, và lời khuyên bảo của Chúa dành cho Giáo Hội để tiếp nhận những lời của Vị Tiên Tri của Ngài “với tất cả lòng kiên nhẫn và đức tin” (Giáo Lý và Giao Ước 21:5).

Hãy khuyến khích học viên chia sẻ những lẽ thật mà các em đang học: Chúa muốn mọi người—không chỉ các vị tiên tri của Ngài—có được quyền năng để nói lời của Ngài. Ngài muốn điều đó cho tất cả chúng ta, kể cả những người mà anh chị em giảng dạy (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 1:20–21). Một cách mà chúng ta có thể giúp học viên thực hiện điều này là tạo ra các cuộc trò chuyện, trong đó các em có thể tập giải thích phúc âm cho những người khác. Để biết thêm về cách Đấng Cứu Rỗi đã làm điều này, hãy xem phần “Đấng Cứu Rỗi Đã Khuyến Khích Người Khác Chia Sẻ Những Lẽ Thật Mà Họ Đang Học” trong sách Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi. Anh chị em cũng có thể thấy một ví dụ về cách thực hiện việc đó trong bài học tuần này có tiêu đề Giáo Lý và Giao Ước 20:1–36.

Chuẩn bị giảng dạy

Thông tin sau đây cung cấp cho anh chị em ý tưởng về những điều có thể cần phải chuẩn bị trước cho mỗi bài học.

Giáo Lý và Giao Ước 20:1–36

Mục đích của bài học: Bài học này nhằm giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi.

  • Học viên chuẩn bị: Cân nhắc mời học viên suy nghĩ về cách các em sẽ trả lời khi một người nào đó hỏi tại sao cần phải thuộc về một giáo hội.

  • Video:Sự Cần Thiết Phải Có một Giáo Hội” (15:42; xem từ phút 0:00 đến 0:48)

  • Tài liệu phát tay: “Tại Sao Đấng Cứu Rỗi có một Giáo Hội?”

Giáo Lý và Giao Ước 20:37, 68–79

Mục đích của bài học: Bài học này có thể giúp học viên đánh giá xem các em đang đáp ứng như thế nào với những kỳ vọng của Chúa dành cho các tín hữu trong Giáo Hội của Ngài.

  • Học viên chuẩn bị: Anh chị em có thể mời học viên đọc Giáo Lý và Giao Ước 20:37, 68–79 và yêu cầu các em tìm kiếm những hướng dẫn mà Chúa đã cung cấp cho những người muốn gia nhập Giáo Hội của Ngài và những người thuộc về Giáo Hội của Ngài.

  • Hình ảnh: Một người nào đó trong ngày báp têm của mình.

  • Tài liệu phát tay: “Những Lời Giảng Dạy về Phép Báp Têm và Tiệc Thánh trong Giáo Lý và Giao Ước 20

  • Nội dung cần trưng ra: Những hướng dẫn cho học viên tự đánh giá bản thân ở cuối bài học.

Giáo Lý và Giao Ước 21

Mục đích của bài học: Bài học này có thể giúp học viên tuân theo những lời của các vị tiên tri của Chúa trong sự kiên nhẫn và đức tin.

  • Học viên chuẩn bị: Hãy mời học viên chuẩn bị trước khi đến lớp để sẵn sàng chia sẻ về cách các em hoặc một người mà các em biết đã được ban phước khi vâng theo một vị tiên tri.

  • Video: Vị Tiên Tri của Thượng Đế” (15:55; xem từ phút 11:51 đến 12:17)

  • Đồ vật cần mang theo: Các cuốn sách nhỏ Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ: Sách Hướng Dẫn để Lựa Chọn (năm 2022) dành cho những học viên có thể không truy cập được bản kỹ thuật số.

In