Lớp Giáo Lý
Giáo Lý và Giao Ước 129–132: Khái Quát


“Giáo Lý và Giao Ước 129–132: Khái Quát,” Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)

“Giáo Lý và Giao Ước 129–132,” Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý

Giáo Lý và Giao Ước 129–132

Giáo Lý và Giao Ước 129–132

Khái Quát

Trong khi Các Thánh Hữu đang ở Illinois, Tiên Tri Joseph Smith đã chia sẻ những lời giảng dạy quan trọng về nhiều đề tài, kể cả tầm quan trọng của việc đạt được kiến thức và tri thức, các phước lành chúng ta nhận được qua việc tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế, và thiên tính của Thượng Đế. Ông đã giới thiệu giáo lý về hôn nhân vĩnh cửu và dạy rằng chúng ta phải lập giao ước mới và vĩnh viễn về hôn nhân để nhận được các phước lành của sự tôn cao. Vị Tiên Tri cũng ghi lại một điều mặc khải liên quan đến việc thực hành tục đa hôn, một điều mặc khải mà Chúa đã yêu cầu một số tín hữu thời kỳ đầu của Giáo Hội sống theo.

Truyền đạt cho học viên rằng những đóng góp của các em được trân quý: Trong suốt bài học, hãy nghĩ về những cách để giúp học viên cảm thấy rằng những đóng góp của các em được trân quý và cũng quan trọng. Ví dụ, khi các em giơ tay lên để đưa ra lời nhận xét, anh chị em có thể gọi tên các em và bày tỏ mong muốn được nghe điều các em cần nói. Để biết thêm về cách Đấng Cứu Rỗi đã giúp các học viên của Ngài cảm thấy được quý trọng, hãy xem phần “Đấng Cứu Rỗi Đảm Bảo cho Tất Cả Mọi Người Đều Cảm Thấy Được Tôn Trọng và Trân Quý”, trong Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi. Anh chị em cũng có thể xem một ví dụ về cách thực hiện điều này trong bài học tuần này có tiêu đề “Giáo Lý và Giao Ước 130.”

Chuẩn bị giảng dạy

Thông tin sau đây cung cấp cho anh chị em ý tưởng về những điều có thể cần phải chuẩn bị trước cho mỗi bài học.

Giáo Lý và Giao Ước 130

Mục đích của bài học: Để giúp học viên tập giảng dạy các yếu tố trong giáo lý của Chúa Giê Su Ky Tô.

  • Học viên chuẩn bị: Mời học viên suy ngẫm về bất cứ cơ hội giảng dạy nào gần đây mà các em đã có ở nhà hoặc ở nhà thờ. Cân nhắc việc mời các em chuẩn bị trước để thảo luận về những thành công và thử thách của các em trong việc giảng dạy phúc âm của Đấng Cứu Rỗi.

  • Tài liệu phát tay: “Giảng Dạy Các Lẽ Thật từ Giáo Lý và Giao Ước 130 (Phần 1Phần 2)”

Giáo Lý và Giao Ước 131

Mục đích của bài học: Để giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của hôn nhân vĩnh cửu trong kế hoạch của Cha Thiên Thượng.

  • Học viên chuẩn bị: Mời học viên yêu cầu một người thân yêu hoặc một vị lãnh đạo Giáo Hội chia sẻ một số phước lành họ đã nhận được qua lễ hôn phối trong đền thờ của họ. Sau đó, có thể mời học viên chia sẻ với cả lớp những điều các em đã học được.

  • Nội dung cần trưng ra: Những chỉ dẫn cho sinh hoạt học tập dưới tiêu đề “Tầm Quan Trọng của Hôn Nhân trong Kế Hoạch của Thượng Đế”

Giáo Lý và Giao Ước 132:1–2, 34–66

Mục đích của bài học: Để giúp học viên hiểu thêm về lệnh truyền của Chúa cho một số Thánh Hữu phải thực hiện tục đa hôn trong thời kỳ đầu của Giáo Hội.

  • Học viên chuẩn bị: Mời học viên chuẩn bị trước để chia sẻ một ví dụ về một người nào đó trong thánh thư đã tuân theo một lệnh truyền khó khăn từ Thượng Đế.

  • Hình ảnh: Áp Ra Ham, Ma Ri, Chúa Giê Su Ky Tô.

  • Video:Is It Hard to Be the Prophet?” (1:54); “Đức Tin Không Đến Một Cách Tình Cờ, mà là Do Chúng Ta Chọn” (15:01, xem từ phút 6:25 đến 8:27)

  • Tài liệu phát tay: “Những Đoạn Trích từ ‘Tục Đa Hôn ở Kirtland và Nauvoo’”

Thực Hành Thông Thạo Giáo Lý 9

Mục đích của bài học: Để cho học viên có cơ hội để tập thuộc lòng các phần tham khảo của các đoạn thông thạo giáo lý và các cụm từ thánh thư then chốt trong các đoạn này. Bài học cũng sẽ giúp học viên học hỏi và áp dụng các nguyên tắc thiêng liêng để đạt được sự hiểu biết thuộc linh.

  • Học viên chuẩn bị: Hãy mời học viên tập học thuộc lòng phần tham khảo thánh thư và các cụm từ thánh thư then chốt cho một vài đoạn thông thạo giáo lý mà các em đã học trong năm.

  • Những vật dụng cần mang theo: Bình nước và vài cái ly

In