2021
Anh Cả Michael A. Dunn
Tháng Năm 2021


Anh Cả Michael A. Dunn

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Cha mẹ của Anh Cả Michael A. Dunn ly dị khi ông còn nhỏ, nhưng khi mẹ ông nuôi nấng ông thì bà đã truyền cho ông đức tin và các giá trị mạnh mẽ. Sau khi theo học tại một trường tư Episcopal ở Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ, ông đã chuyển sang một trường trung học công lập, nơi ông gặp các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Khi những người bạn mới và cha mẹ của họ chào đón ông với vòng tay rộng mở thì Michael đã mong muốn tìm hiểu về Giáo Hội. Cuối cùng ông đã quyết định gặp những người truyền giáo. Những lời giảng dạy của họ về Thiên Chủ Đoàn và Khải Tượng Đầu Tiên của Joseph Smith “có ảnh hưởng đầy quyền năng đến với tôi,” ông nói.

Qua lời cầu nguyện, ông biết phúc âm là chân chính và đã được báp têm trong năm cuối trung học. Kể từ lúc đó, Anh Cả Dunn đã được “nuôi dưỡng bởi rất nhiều vị lãnh đạo phi thường.”

Ông cũng thừa nhận sự quan phòng của Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi trong suốt cuộc đời của ông. “Tôi là một người tin,” Anh Cả Dunn nói. “Tôi được phước trở thành một nhân chứng của Chúa Giê Su Ky Tô và truyền bá cuộc sống, lòng nhân từ, phúc âm phục hồi của Ngài ngày nay.”

Michael Austin Dunn sinh ngày 5 tháng Ba năm 1958, con của Bà Patricia và Ông James R. Dunn tại Tucson, Arizona, Hoa Kỳ. Ông lớn lên ở Salt Lake City. Sau khi phục vụ truyền giáo toàn thời gian ở Phái Bộ Truyền Giáo Hawaii Honolulu, ông kết hôn với Linda Virginia Poulson vào năm 1980 ở Đền Thờ Salt Lake. Họ có ba người con.

Anh Cả Dunn nhận được bằng cử nhân về truyền thông đại chúng vào năm 1981 và bằng cao học về truyền thông vào năm 2008, cả hai bằng đều từ trường University of Utah. Ông là tổng giám đốc của KUED (PBS Utah), chủ tịch của Dunn Communications Inc., và gần đây nhất là giám đốc điều hành của BYUtv và BYU Radio.

Anh Cả Dunn, người đang phục vụ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng vào thời điểm ông được kêu gọi, đã phục vụ với tư cách là giám trợ, cố vấn trong giám trợ đoàn, chủ tịch giáo khu, chủ tịch Hội Thiếu Niên tiểu giáo khu, ủy viên hội đồng thượng phẩm và chủ tịch của Phái Bộ Truyền Giáo South Africa Johannesburg từ năm 2014 đến năm 2017.

In