“Hê La Man 13–16: Khái Quát”, Sách Hướng Dẫn dành cho Giảng Viên về Sách Mặc Môn (năm 2024)
“Hê La Man 13–16”, Sách Hướng Dẫn dành cho Giảng Viên về Sách Mặc Môn
Hê La Man 13–16
Khái Quát
Nhiều người dân Nê Phi đã nổi loạn chống lại Thượng Đế và các lệnh truyền của Ngài, vì vậy Thượng Đế đã phái Sa Mu Ên người La Man đến với họ cùng với một sứ điệp để hối cải. Sa Mu Ên đã liều mạng sống của mình để dạy cho họ rằng sự hối cải là một ân tứ từ Chúa Giê Su Ky Tô mà dẫn đến hạnh phúc và sự cứu rỗi. Là một phần trong những lời tiên tri của mình, ông đã nói về những điềm triệu mà sẽ loan báo về sự giáng sinh và cái chết của Chúa Giê Su Ky Tô.
Chuẩn Bị Giảng Dạy
Thông tin sau đây cung cấp cho giảng viên ý tưởng về những điều có thể cần được chuẩn bị trước cho mỗi bài học.
Hê La Man 13–16
Mục đích của bài học: Bài học này có thể giúp học viên hiểu được vai trò của các vị tiên tri và cách họ giúp đỡ chúng ta.
-
Học viên chuẩn bị: Mời học viên chuẩn bị trước khi đến lớp để sẵn sàng chia sẻ cách các em biết Chúa đã ở cùng với các vị tiên tri thời xưa của Ngài và bây giờ là với các vị tiên tri thời hiện đại của Ngài.
-
Nội dung cần trưng ra: Bảng biểu ở đầu bài học; hình ảnh về Sa Mu Ên người La Man, Nô Ê, Môi Se, Phi E Rơ và Joseph Smith
-
Học cụ cho học viên: Một số ấn bản đại hội trung ương gần đây của tạp chí Liahona
-
Gợi ý giảng dạy qua video trực tuyến: Khi học viên ôn lại các ví dụ về việc Thượng Đế đã ở cùng với Nô Ê, Môi Se, Phi E Rơ và Joseph Smith như thế nào, hãy cân nhắc chia lớp thành bốn phòng thảo luận nhỏ. Có thể chỉ định mỗi phòng nghiên cứu và chuẩn bị để chia sẻ về một trong những vị tiên tri này khi các nhóm trở lại với nhau.
Hê La Man 13, Phần 1
Mục đích của bài học: Bài học này có thể giúp học viên hiểu rõ hơn về thiên tính đầy thương xót và tha thứ của Chúa.
-
Học viên chuẩn bị: Mời học viên chuẩn bị trước khi đến lớp để sẵn sàng chia sẻ cảm nhận của mình sau khi biết được thiên tính đầy thương xót và tha thứ của Chúa trong cuộc sống của các em. Hãy nhắc nhở các em đừng chia sẻ bất cứ điều gì quá riêng tư.
-
Video: “Sự Hối Cải và Sự Cải Đạo” (14:35; xem từ phút 0:00 đến 0:50 và từ 0:50 đến 1:27)
-
Nội dung cần trưng ra: Những hướng dẫn cho các sinh hoạt A, B và C
-
Gợi ý giảng dạy qua video trực tuyến: Cân nhắc mời những người truyền giáo toàn thời gian phục vụ trong khu vực của anh chị em đến lớp và chia sẻ câu chuyện về một người nào đó mà họ đã dạy trong công việc truyền giáo của họ mà đã cảm nhận được lòng thương xót và tình yêu thương của Chúa Giê Su Ky Tô nhờ sự hối cải. Hãy đảm bảo là anh chị em được điều phối viên hoặc quản trị viên chương trình và các lãnh đạo chức tư tế địa phương cho phép trước khi gửi lời mời.
Hê La Man 13, Phần 2
Mục đích của bài học: Bài học này nhằm giúp học viên vượt qua mọi trở ngại để hối cải.
-
Học viên chuẩn bị: Mời học viên suy ngẫm xem các em sẽ sử dụng bao nhiêu từ sau đây để mô tả sự hối cải và lý do tại sao: trừng phạt, hy vọng, phước lành, thay đổi, tiến triển, khổ sở.
-
Hình ảnh cần trưng ra: Một hồ nước trên núi
-
Học cụ cho học viên: Một bản sao lời phát biểu gồm ba đoạn của Chủ Tịch Russell M. Nelson cho mỗi học viên
-
Gợi ý giảng dạy qua video trực tuyến: Trưng ra những lời phát biểu của Chủ Tịch Nelson từ bài học trên màn hình. Cho phép học viên sử dụng tính năng vẽ để đánh dấu các cụm từ mà các em nghĩ có thể giúp chúng ta vượt qua những trở ngại để hối cải. Hãy mời học viên chia sẻ lý do tại sao các em đánh dấu các cụm từ đó.
Hê La Man 14
Mục đích của bài học: Bài học này có thể giúp học viên củng cố niềm tin của các em nơi Chúa Giê Su Ky Tô khi các em hiểu các điềm triệu mà Thượng Đế ban cho chúng ta.
-
Học viên chuẩn bị: Mời học viên chuẩn bị chia sẻ xem ánh sáng có thể được so sánh như thế nào với Chúa Giê Su Ky Tô. Các em có thể nghĩ về đèn pin, bóng đèn, hoặc ánh sáng tự nhiên như mặt trời và các ngôi sao.
-
Nội dung cần trưng ra: Một thông báo về một sự kiện trong cuộc đời anh chị em mà anh chị em đã gửi trước cho những người thân yêu; một bài kiểm tra ghép nối
-
Học cụ cho học viên: Giấy, bút chì màu, bút đánh dấu và các vật dụng khác để tạo thông báo
-
Gợi ý giảng dạy qua video trực tuyến: Cân nhắc mời học viên tạo ra các thông báo ở định dạng kỹ thuật số về sự giáng sinh hoặc cái chết của Đấng Cứu Rỗi. Sau đó, cho phép học viên chia sẻ màn hình của các em trong khi các em giải thích các thông báo mà mình đã tạo. Hoặc học viên có thể tạo thông báo bằng cách sử dụng giấy, bút đánh dấu hoặc bút chì màu và chỉ cần trưng ra thông báo trên camera.
Ôn Lại Phần Thông Thạo Giáo Lý 18
Mục đích của bài học: Bài học này sẽ cho học viên cơ hội để hiểu sâu hơn về những lẽ thật được giảng dạy trong các đoạn thông thạo giáo lý khác nhau trong Sách Mặc Môn.
-
Học viên chuẩn bị: Mời học viên thành tâm chọn một đoạn thông thạo giáo lý trong Sách Mặc Môn mà có thể ban phước cho cuộc sống của các em khi các em nghiên cứu đoạn đó.
-
Học cụ cho học viên: Giấy cho các cá nhân và nhóm
-
Nội dung cần trưng ra: “Thông Thạo Giáo Lý Sách Mặc Môn: An Ma–Mô Rô Ni”; hình ảnh về Chúa Giê Su Ky Tô
-
Gợi ý giảng dạy qua video trực tuyến: Khi bắt đầu bài học, hãy mời học viên viết một vài câu về bản thân mình. Nếu có thể, hãy mời học viên gửi câu trả lời trực tiếp cho anh chị em bằng cách sử dụng tính năng chat riêng tư. Điều này sẽ cho phép học viên đoán ai đã viết câu trả lời khi anh chị em đọc cho cả lớp.