Lớp Giáo Lý
Giáo Lý và Giao Ước 30–36: Khái Quát


“Giáo Lý và Giao Ước 30–36: Khái Quát”, Sách Hướng Dẫn Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)

“Giáo Lý và Giao Ước 30–36”, Sách Hướng Dẫn Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý

Giáo Lý và Giao Ước 30–36

Giáo Lý và Giao Ước 30–36

Khái Quát

Ngay sau khi Giáo Hội được tổ chức, Chúa đã kêu gọi nhiều cá nhân phục vụ truyền giáo. Ngài đã dạy những anh cả mới được kêu gọi này nhiều lẽ thật quan trọng về lý do tại sao Ngài muốn họ thuyết giảng phúc âm của Ngài. Ngài cũng đảm bảo với họ về sự giúp đỡ của Ngài và khuyên bảo về cách để họ có thể thuyết giảng hiệu quả.

Mời học viên sống theo những điều các em học được.Thánh thư và những lời của các vị tiên tri ngày sau thường tiết lộ những khuôn mẫu hành vi ngay chính. Hãy tạo cơ hội cho học viên lập kế hoạch để hành động theo những điều các em đã học và khuyến khích các em làm theo. Để biết thêm về việc Đấng Cứu Rỗi đã làm điều này như thế nào, hãy xem phần “Đấng Cứu Rỗi Đã Khuyến Khích Người Khác Hãy Đến Để Biết về Ngài bằng cách Học Hỏi Lời Ngài” trong Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi. Em cũng có thể xem ví dụ về cách thực hiện việc đó trong bài học tuần này có tiêu đề “Giáo Lý và Giao Ước 30–36 Phần 2.”

Chuẩn bị giảng dạy

Thông tin sau đây cung cấp cho anh chị em ý tưởng về những điều có thể cần phải chuẩn bị trước cho mỗi bài học.

Giáo Lý và Giao Ước 30–36, Phần 1

Mục đích của bài học: Để giúp học viên hiểu một số lý do của Đấng Cứu Rỗi khi truyền lệnh cho chúng ta thuyết giảng phúc âm của Ngài.

  • Học viên chuẩn bị: Hãy mời học viên chuẩn bị trước khi đến lớp câu trả lời cho câu hỏi sau: Tại sao các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tập trung quá nhiều vào công việc truyền giáo?

  • Video:Thuyết Giảng Phúc Âm về Sự Bình An” (5:22; xem từ phút 2:52 đến 5:00)

  • Nội dung cần trưng ra: Tên của những người được kêu gọi để thuyết giảng phúc âm trong Giáo Lý và Giao Ước 30–36 (được liệt kê trong bài học dưới tiêu đề “Từ nay ngươi phải bắt đầu thuyết giảng”)

  • Tài liệu phát tay: “Lời Khuyên của Chúa dành cho Những Người Truyền Giáo trong Giáo Lý và Giao Ước 30–36

Giáo Lý và Giao Ước 30–36, Phần 2

Mục đích của bài học: Để giúp học viên trong nỗ lực chia sẻ phúc âm của các em.

  • Học viên chuẩn bị: Hãy cân nhắc mời học viên truy cập trang web “Chia Sẻ Phúc Âm” để tìm những ý tưởng chia sẻ phúc âm với người khác theo những cách tự nhiên và thông thường.

  • Videos:Come and See” (1:17); “Come and Help” (1:03); “Sharing the Gospel” (3:49)

Giáo Lý và Giao Ước 35

Mục đích của bài học: Để giúp học viên cảm thấy biết ơn về những điều Chúa đã mặc khải qua Bản Dịch Kinh Thánh của Joseph Smith.

  • Học viên chuẩn bị: Hãy cung cấp cho học viên lời phát biểu sau đây: “Ngay sau khi Sách Mặc Môn được xuất bản vào năm 1830, Chúa đã chỉ thị Joseph Smith bắt đầu phiên dịch Kinh Thánh.” Hãy mời các em xác định xem lời phát biểu đó là đúng hay sai và tìm thêm bất kỳ thông tin nào mà các em có thể thấy thú vị về đề tài này. Hãy mời học viên suy ngẫm tại sao điều đó có thể quan trọng đối với các em và mang đến lớp bất kỳ câu hỏi liên quan nào.

  • Tài liệu phát tay: “Bản Dịch của Joseph Smith”

Thực Hành Thông Thạo Giáo Lý 3

Mục đích của bài học: Cung cấp cho học viên cơ hội luyện tập để thông thạo các đoạn thông thạo giáo lý và giáo lý mà những đoạn đó dạy. Điều đó cũng sẽ giúp các em học hỏi và áp dụng các nguyên tắc thiêng liêng để đạt được sự hiểu biết thuộc linh.

  • Học viên chuẩn bị: Hãy mời học viên tập học thuộc lòng phần tham khảo thánh thư và các cụm từ thánh thư then chốt cho một vài đoạn thông thạo giáo lý mà các em đã nghiên cứu.

In