Lớp Giáo Lý
1 Cô Rinh Tô 14–16


1 Cô Rinh Tô 14–16

Khái Quát

Là một phần của sứ điệp kết thúc bức thư đầu tiên gửi cho những người Cô Rinh Tô, Phao Lô đã dạy nhiều lẽ thật về Sự Phục Sinh. Ông đã làm chứng về sự chiến thắng cái chết của Đấng Cứu Rỗi, tính xác thực của Sự Phục Sinh cho tất cả con cái của Cha Thiên Thượng, và các đẳng cấp vinh quang mà các hình thể được phục sinh sẽ có được. Ông cũng dạy về giáo lễ báp têm cho người chết.

Chuẩn Bị Giảng Dạy

Thông tin sau đây cung cấp cho giảng viên ý tưởng về những điều có thể cần được chuẩn bị trước cho mỗi bài học.

1 Cô Rinh Tô 15:13–28

Mục đích của bài học: Bài học này có thể giúp học viên cảm thấy yêu thương và biết ơn Chúa Giê Su Ky Tô nhiều hơn vì sự chiến thắng cái chết của Ngài.

  • Học viên chuẩn bị: Mời học viên thảo luận câu hỏi sau đây với những người trong gia đình hoặc bạn bè và chuẩn bị để đến lớp chia sẻ các câu trả lời có thể có: Ngày nào đã thay đổi lịch sử nhiều nhất? Tại sao?”

  • Gợi ý giảng dạy qua video trực tuyến: Mời học viên mang theo ảnh của một người nào đó mà các em mong muốn được gặp trong Sự Phục Sinh. Nếu đó là ảnh kỹ thuật số, học viên có thể lần lượt chia sẻ màn hình của mình và mô tả những người trong ảnh cho cả lớp.

Thông Thạo Giáo Lý: 1 Cô Rinh Tô 15:20–22

Mục đích của bài học: Bài học này sẽ giúp học viên học thuộc lòng phần tham khảo thông thạo giáo lý và cụm từ thánh thư then chốt cho 1 Cô Rinh Tô 15:20–22 , giải thích giáo lý của Sự Phục Sinh và áp dụng các nguyên tắc để đạt được sự hiểu biết thuộc linh trong tình huống thực tế.

  • Học viên chuẩn bị: Mời học viên suy ngẫm về những trải nghiệm mà các em biết được khi người thân của người nào đó qua đời. Yêu cầu các em sẵn sàng để đến lớp thảo luận về những thử thách trong những kinh nghiệm này và cách mà đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô có thể giúp những người đang đương đầu với những thử thách này.

1 Cô Rinh Tô 15:29

Mục đích của bài học: Bài học này nhằm giúp học viên mong muốn và có kế hoạch tham gia một cách ý nghĩa hơn vào lịch sử gia đình và công việc đền thờ.

  • Học viên chuẩn bị: Mời học viên chuẩn bị để đến lớp chia sẻ cây gia phả của các em hoặc kể một câu chuyện về tổ tiên không có phúc âm hoặc không có cách tiếp cận với các giáo lễ cứu rỗi và tôn cao.

  • Hình ảnh: Cân nhắc chuẩn bị các bộ tranh ảnh khác nhau để sử dụng ở đầu bài học.

  • Gợi ý giảng dạy qua video trực tuyến: Sau khi học viên đã nghiên cứu về phép báp têm cho người chết, cân nhắc chia các em thành từng cặp hoặc nhóm nhỏ trong các phòng riêng để cho các em thực hành chia sẻ (hoặc đóng diễn) cách các em giải thích giáo lý này với những người không quen thuộc với giáo lý đó.

1 Cô Rinh Tô 15:32–54

Mục đích của bài học: Bài học này có thể giúp học viên cố gắng để xứng đáng được phục sinh thượng thiên qua Chúa Giê Su Ky Tô.

  • Học viên chuẩn bị: Mời học viên đọc An Ma 40:23 để xem điểm giống nhau của tất cả các thể xác được phục sinh, sau đó đọc 1 Cô Rinh Tô 15:40–42 để biết những điểm khác biệt sẽ tồn tại giữa những người đã được phục sinh.

  • Phần thưởng: Mang một phần thưởng nhỏ cho mỗi học viên mà cùng mặc một màu quần áo nào đó đến lớp.

  • Video: Thượng Đế Đang Ở giữa Chúng Ta” (15:45; xem từ mã thời gian 5:01 đến 6:58)

  • Gợi ý giảng dạy qua video trực tuyến: Cân nhắc mời một số học viên cầm bức tranh vẽ kế hoạch cứu rỗi trước camera khi các em giải thích kế hoạch đó cho cả lớp.

Thông Thạo Giáo Lý: 1 Cô Rinh Tô 15:40–42

Mục đích của bài học: Bài học này sẽ giúp học viên học thuộc lòng phần tham khảo thông thạo giáo lý và cụm từ thánh thư then chốt cho 1 Cô Rinh Tô 15:40–42 , giải thích giáo lý và áp dụng các nguyên tắc để đạt được sự hiểu biết thuộc linh trong tình huống thực tế.

  • Học viên chuẩn bị: Mời học viên đọc 1 Cô Rinh Tô 15:40–42 và sẵn sàng để đến lớp chia sẻ một tình huống thực tế mà giáo lý được giảng dạy trong đoạn này sẽ hữu ích.

In