2023
Những Người Yêu Dấu của Đức Chúa Trời
Tháng Chín năm 2023


“Những Người Yêu Dấu của Đức Chúa Trời,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Chín năm 2023.

Hãy Đến Mà Theo Ta

1 Cô Rinh Tô 11

Những Người Yêu Dấu của Đức Chúa Trời

Trong kế hoạch hạnh phúc của Thượng Đế, mỗi thiếu nữ và thiếu niên đều có mục đích thiêng liêng, mỗi em đều được yêu quý và cần đến.

Hình Ảnh
Anh Cả Gong tỏ cùng giới trẻ

Hãy tưởng tượng âm nhạc sẽ như thế nào nếu mọi nhạc cụ đều phát ra âm thanh giống nhau. Điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi phím trên cây đàn piano đều chơi cùng một nốt nhạc hoặc mỗi giọng hát trong ca đoàn đều giống hệt nhau? Điều này sẽ làm cho âm nhạc trở nên rất nhàm chán!

Đáng mừng thay, các nhạc cụ và giọng hát của ca đoàn đều khác nhau về âm thanh và giai điệu. Các phím trên đàn piano mang đến nhiều giai điệu và dàn hợp xướng mang đến những bản hòa âm phong phú. Kèn Pháp, kèn tuba, vĩ cầm và trống tạo nên âm thanh độc đáo tạo nên sự hài hòa của dàn nhạc.

Điểm Mạnh và Ân Tứ

Giống như âm nhạc, Cha Thiên Thượng vui mừng về tài năng, tính cách và kinh nghiệm khác nhau của mỗi người con của Ngài, mỗi người con gái hay con trai yêu dấu. Dù hoàn cảnh của các em là gì, bất kể các em thuộc quốc gia, sắc tộc và dân tộc nào, thì Cha Thiên Thượng vẫn ca ngợi tiềm năng vô hạn của các em, con người mà các em có thể trở thành qua sự vâng lời, ân điển, và tình yêu thương.

Hình Ảnh
em thiếu niên đang chơi đàn

Với tình yêu thương lớn lao, Ngài mời gọi các em khám phá nguồn gốc thiêng liêng của mình và làm tròn mục đích thiêng liêng của các em. Ngài khuyến khích các em phát triển các ân tứ thuộc linh, thiên tính và khả năng lớn lao của các em. Ngài còn ban cho các em cơ hội hằng ngày để học cách nhìn nhận và phục vụ những người xung quanh như Chúa Giê Su Ky Tô sẽ làm.

Trong kế hoạch thiêng liêng của Thượng Đế, chúng ta đến thế gian này qua cha mẹ mình. Gia đình cần cả cha và mẹ. Với tư cách là những người bạn đời bình đẳng, cha mẹ cùng nhau nuôi dưỡng và chu cấp cho gia đình của họ. Trong nhà của chúng ta, người cha và người chồng phải chủ tọa với sự hiền dịu, nhu mì và tình yêu thương chân thật—những phẩm chất ngay chính mà những người nam và người nữ cần có trong tất cả các mối quan hệ của chúng ta. Thiên Thượng đổ lệ khi có sự lạm dụng, thống trị hoặc ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào, bởi người nam hay người nữ, trong bất cứ mối quan hệ nào. Sự thuyết phục, nhịn nhục, lòng nhân từ, và sự hiểu biết thuần khiết là những đức tính giống như Đấng Ky Tô mà mỗi người chúng ta tìm kiếm.

Dĩ nhiên, không có ai là hoàn hảo—cũng như cũng không có gia đình nào là hoàn hảo. Bất kể hoàn cảnh của các em ra sao đi nữa, hãy kính trọng cha mẹ và yêu thương gia đình mình—gia đình mà các em đang có và gia đình mà các em sẽ có vào một ngày nào đó. Đấng Cứu Rỗi của chúng ta có thể giúp các em thấu hiểu, tha thứ và khích lệ những người xung quanh mình. Khi các em nỗ lực hết sức mình, Chúa sẽ giúp đỡ và hướng dẫn các em. Xin hãy nhớ rằng vị thế của các em trước mặt Chúa và trong Giáo Hội của Ngài được xác định bởi cá tính và sự ngay chính của các em trong việc tuân giữ các giao ước của mình với Thượng Đế.

Hình Ảnh
Tiệc Thánh

Chức Tư Tế và Kế Hoạch của Thượng Đế

Thượng Đế yêu thương chúng ta nhiều hơn và hiểu chúng ta rõ hơn là chúng ta yêu thương và hiểu bản thân mình. Thẩm quyền chức tư tế của Ngài được ban cho để ban phước cho tất cả con cái của Ngài. Các anh em xứng đáng sẽ được nắm giữ chức tư tế, nhưng họ không phải là chức tư tế. Chủ Russell M. Nelson dạy rằng chức tư tế “có liên quan đến các chị em là [những người phụ nữ] cũng giống như liên quan đến bất cứ người đàn ông nào.” Chức tư tế cho phép những người nam và người nữ “tiếp cận với … tất cả những kho tàng thuộc linh mà Chúa có cho con cái của Ngài.”1

Hình Ảnh
các thiếu niên và thiếu nữ tại máy vi tính

Cùng Nhau Phục Vụ

Trong Giáo Hội của Chúa, chúng ta hội ý trong hội đồng khi chúng ta phục vụ cùng nhau. Trong các hội đồng của chúng ta, các vị lãnh đạo tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc và ý kiến từ tất cả mọi người, kể cả các thiếu nữ và thiếu niên. Trong mỗi trường hợp, chúng ta đạt được những quyết định sáng suốt hơn và thành công hơn trong sự phục vụ Chúa khi chúng ta coi trọng những đóng góp của nhau và làm việc cùng nhau như anh chị em trong công việc của Ngài.

Trong các tiểu giáo khu và chi nhánh của chúng ta, các thiếu nữ và thiếu niên lãnh đạo các lớp học và nhóm túc số. Trong hội đồng giới trẻ tiểu giáo khu, những người lãnh đạo giới trẻ của chúng ta chung tay giúp đỡ mỗi em thanh thiếu niên kết nối với thiên thượng, với các vị lãnh đạo Giáo Hội, và với các thanh thiếu niên khác. Là những người bạn đồng hành phục sự cho những người thành niên, các thiếu niên và thiếu nữ của chúng ta tìm gặp và ban phước cho nhiều người. Trong sự phục vụ của mình, tất cả chúng ta hợp nhất với nhau.

Hình Ảnh
các thiếu niên và thiếu nữ đang phục vụ cùng nhau

Thật là một phước lành khi các thiếu niên và thiếu nữ phục vụ với tư cách là các nhân chứng về các giáo lễ phúc âm phục hồi. Các em là nhân chứng cho phép báp têm cho người sống lẫn phép báp têm cho các tổ tiên trong đền thờ. Các em cũng phục vụ nhiều giáo lễ khác trong ngôi nhà của Chúa.

Các Phước Lành Giao Ước với Thượng Đế

Mỗi em thiếu nữ và thiếu niên lập các giao ước thiêng liêng với Thượng Đế. Khi được tôn trọng một cách trung tín, các giao ước của chúng ta với Thượng Đế mang đến các phước lành của Ngài—lớn lao hơn chúng ta có thể tưởng tượng được. Các giao ước của chúng ta với Thượng Đế có thể thánh hóa ước muốn và hành động của chúng ta. Các giao ước của chúng ta và Sự Chuộc Tội của Đấng Ky Tô có thể giúp chúng ta trở nên như một người con của Thượng Đế—khiêm nhường, kiên nhẫn, đầy tình yêu thương (xin xem Mô Si A 3:19). Trong mọi việc chúng ta làm, chúng ta đặt Chúa Giê Su Ky Tô lên trước. Chúng ta chọn Ngài trước tiên trong số nhiều sự lựa chọn của mình, và chúng ta đặt Ngài lên trên hết trong mỗi sự lựa chọn của mình.

Hình Ảnh
Chúa Giê Su Ky Tô

Hướng đến Đấng Cứu Rỗi

Các em có thể có cảm giác hạnh phúc, ấm áp trong lòng khi đặt Chúa Giê Su Ky Tô làm trọng tâm trong việc học hỏi phúc âm, sự phục vụ, các sinh hoạt, và sự phát triển cá nhân và khi các em chọn điều tốt. Những nỗ lực đặt Đấng Ky Tô làm trọng tâm của các em sẽ trở nên thú vị và bổ ích khi các em giúp đỡ người khác với lòng trắc ẩn và tình yêu thương chân thật.

Những điều phi thường diễn ra khi các em thiếu niên và thiếu nữ yêu mến Chúa và cùng nhau phục vụ trong tình đoàn kết và sự hòa thuận. Điều này thực sự đúng tại lớp giáo lý, các sinh hoạt thường xuyên của giới trẻ, và đại hội FSY.

Hình Ảnh
em thiếu nữ

Với tình yêu thương vô hạn, Cha Thiên Thượng mời gọi mỗi em thiếu nữ và thiếu niên “hãy đến cùng Ngài và thụ hưởng lòng nhân từ của Ngài; Ngài không từ chối bất cứ một ai biết tìm tới Ngài” (2 Nê Phi 26:33).

Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô yêu thương các em. Hai Ngài sẽ giúp đỡ và ban phước cho các em để có được hạnh phúc thực sự. Xin hãy chọn Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô của chúng ta trước tiên. Hãy tin cậy Thượng Đế và hiệp một nơi Chúa Giê Su Ky Tô cùng với những người xung quanh mình. Là một người con yêu dấu của Thượng Đế, các em có thể kết nối và thuộc vào cộng đồng Các Thánh Hữu, chính là Giáo Hội phục hồi của Ngài—Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Danh tính và con người mà các em đang trở thành là cần thiết trong thế giới ngày nay. Sự khác biệt mà các em có thể tạo ra trong gia đình mình, trong Giáo Hội phục hồi của Ngài, và trên thế gian thật lớn lao.

Trong Chúa Giê Su Ky Tô, mọi điều tốt lành đều có thể thực hiện được. Trong Chúa Giê Su Ky Tô, mọi việc chân chính sẽ diễn ra, theo kỳ định và cách thức của Thượng Đế. Là một trong các nhân chứng đặc biệt của Ngài, tôi làm chứng và hứa như vậy.

Ghi Chú

  1. Russell M. Nelson, “Những Kho Báu Thuộc Linh,” đại hội trung ương tháng Mười năm 2019 (Liahona, tháng Mười Một năm 2019, trang 77).

In